13 sở thích người thành công hay làm trong thời gian rảnh rỗi

    Nguyễn Huyền,  

    Người thành đạt cũng là con người. Dù họ là người thành công nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào, bên cạnh việc ăn, ngủ và làm việc, họ cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Vậy họ có sở thích làm gì trong lúc rảnh rỗi?

    Mỗi người trong số họ đều có lựa chọn cho riêng mình. Có người chọn vì đơn giản là họ thấy thích, nhưng có người chọn vì lý do riêng. Chẳng hạn, người ta chọn chơi một loại nhạc cụ vì nó giúp kích thích óc sáng tạo, khả năng phân tích và vận hành công việc.

    Hãy xem xem những người thành đạt nhất thế giới thích làm gì khi rời xa công việc, biết đâu chúng ta có thể học được nhiều điều hay ho đấy!

    1. Richard Branson: Chơi cờ

    Branson vốn nổi danh là một người ưa khám phá, mạo hiểm. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh nhà sáng lập Virgin Group khi đang chơi lướt ván diều hay thong dong giữa biển cả. Tuy nhiên, môn yêu thích nhất của ông lại không liên quan đến thể lực nhiều lắm.

    “Tôi nghĩ cờ vua là môn thể thao tuyệt nhất trên thế giới”, ông viết trên blog của Virgin. “Nó là sự kết hợp tinh hoa của nhiều môn thể thao khác nhau, phải sử dụng chiến thuật, kế hoạch, lòng dũng cảm và cả sự liều lĩnh. Nếu có thể, bạn hãy chơi cờ cùng với một tách trà trên tay, đàm đạo trong lúc chơi cũng thú lắm!”.

    Branson cho biết đời ông đã từng chơi cả nghìn trò khác nhau, tuy nhiên, cờ vua vẫn là một thú vui không thể thiếu đối với ông trong mỗi buổi chiều thảnh thơi trên bờ biển với đám trẻ nhà mình ở đảo Necker.

    2. Jack Dorsey: Đi bộ đường dài

    Năm 2011, khi tỉ phú Dorsey lần đầu điều hành song song cùng lúc cả Twitter lẫn Square, ông đã chia sẻ với khán giả qua chương trình Techonomy 2011 rằng, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ, mỗi ngày ông đã tự phác họa nên một viễn cảnh. Nhờ đó, mỗi khi trở nên phân tâm, ông vẫn có thể kéo mình trở lại bàn làm việc và tập trung cao độ.

    Dorsey cũng cho biết thêm ông luôn dành riêng ngày thứ 7 hằng tuần đi bộ đường dài như một thói quen không thể thiếu.

    3. Meryl Streep: Đan len

    Nữ diễn viên kỳ cựu cho biết bà rất thích đan len. Thậm chí, trong bộ phim Doubt mà bà góp mặt, chiếc khăn len mà bà đeo cũng do chính tay bà đan.

    Streep thừa nhận bà dành nhiều thời gian đan len trong ngày và cảm thấy sở thích này còn có tác dụng chữa bệnh: “Đối với tôi, đan len là lúc suy nghĩ trong tôi thu nhặt lại để tôi có thể chiêm nghiệm về cuộc đời… như một kiểu thu dọn đồ đạc vậy".

    Không chỉ Maryl Streep, nhiều siêu sao điện ảnh nổi tiếng khác như Julia Roberts, Ryan Gosling và cả Christina Hendricks cũng thích tận dụng thời gian rảnh ngồi đan len, may vá.

    4. Bill Gates: Chơi bài bridge

    Chính vị tỉ phú này cũng thừa nhận bản thân ông có một vài sở thích “cổ hủ”, và ông đã có lần chia sẻ với Reddit rằng ông là một “tay chơi bridge điên cuồng”.

    Ông cũng thích chơi tennis và cũng hay giết thời gian bằng cách chơi với con.

    5. George W.Bush: Vẽ tranh

    Hóa ra vị nguyên tổng thống Mỹ còn là một họa sĩ vẽ tranh phong phú với nhiều đề tài: 50 bức về cún con, vô số tranh phong cảnh và ít nhất 30 bức chân dung các nhà lãnh đạo thế giới.

    Tổng thống Bush bắt đầu thích vẽ kể từ khi ông hết nhiệm kỳ của mình vào năm 2009. Ông đã dành 1 tháng tham gia lớp học mỹ thuật ở Florida của một nghệ sĩ bang Georgia.

    6. Tom Hanks: Sưu tầm máy đánh chữ cổ để thi thoảng lôi ra gõ

    Tom Hanks, nam diễn viên và nhà làm phim nổi tiếng, có sở thích sưu tầm máy đánh chữ cổ từ năm 1978. Mỗi ngày, ông đều sử dụng một chiếc vì ông thích âm thanh, cảm giác và tính bền bỉ đi kèm với nó.

    “Tất cả những gì bạn gõ trên chiếc máy này đều có âm thanh tuyệt vời, các con chữ được tạo ra từ những tiếng lọc cọc. Một bức thư cảm ơn được gõ ra trên nền âm thanh này cũng có sức hút tương đương một kiệt tác văn học”, ông viết trên tờ The New York Times.

    7. Sergey Brin: Vận động thể lực

    Lúc rảnh rỗi, nhà đồng sáng lập Google thích trải nghiệm những thử thách giới hạn bản thân. Danh sách các môn thể thao yêu thích của ông phải kể đến khúc côn cầu, ném đĩa Frisbee, thể dục dụng cụ, nhảy dù và cả đu xà.

    8. Marissa Mayer: Làm bánh

    Nữ CEO của Yahoo từng chia sẻ với tạp chí San Francisco về tình yêu làm bánh của mình.

    “Tôi nghĩ chắc bởi vì tôi quá yêu khoa học. Những đầu bếp giỏi nhất cũng chính là những người pha chế hóa chất giỏi”. Bà còn ứng dụng cả khoa học máy tính vào làm bánh bằng cách tạo ra bảng tính phân tích các công thức làm món bánh cupcake hay kem phủ bánh.

    “Những sở thích giúp tôi làm công việc chính tốt hơn. Chúng giúp tôi đưa ra nhiều ý tưởng mới mang tính đột phá khi nhìn vào nhiều khía cạnh khác nhau của mọi vật”, bà nói.

    9. Steve Woziniak: Chơi polo… trên xe Segway

    Bản thân môn thể thao lạ lùng này không hề xa lạ, thậm chí nó còn có giải thi đấu quốc tế riêng cho những người yêu bộ môn này. Điều thú vị là tên giải đấu trùng với tên nhà đồng sáng lập Apple: Woz Challenge Cup, Cúp vô địch thế giới môn Segway polo. Một trận đấu kéo dài trong 4 hiệp, mỗi đội 5 người chơi đều phải cố gắng đưa quả bóng cao su vượt qua thủ thành của đối phương.

    “Chơi polo trên xe Segway là thứ khiến tôi gác tất cả lịch làm việc để sa vào”, Wozniak chia sẻ với Quartz.

    10. Tim Gunn: Đam mê cái Đẹp

    Tim Gunn được biết đến là cố vấn đồng thời cũng là host của chương trình truyền hình thực tế ăn khách về thiết kế thời trang “Project Runway”. Ông đã từng chia sẻ với The New York Times về thói quen đến thăm viện bảo tàng Metropolitan vào mỗi Chủ Nhật. “Tôi cứ ở đó cho đến khi viện bảo tàng sắp đóng cửa thì thôi”.

    Ông vận một bộ vest thật lịch sự, đi qua Công viên Trung tâm và đến đó. “Tôi muốn chuẩn bị cho mình thật nghiêm chỉnh”.

    “Tôi là một người đam mê cái Đẹp”, ông giải thích. “Tôi thường đến bảo tàng mỹ thuật người Hi Lạp và La Mã trước. Tôi chọn ngắm nghía các vật dụng trưng bày ở đó. Sau đó là một chuyến tham quan bảo tàng Metropolitan giàu cảm xúc. Những bức họa ở đó khiến tâm hồn tôi như bay bổng. Tôi cảm thấy sôi nổi hẳn lên”.

    Sau đó, ông thường tiến đến khu vực Balcony Louge để tận hưởng một, hai ly rượu, trà và bánh sandwich, đồng thời lôi chiếc iPad của mình ra nghiên cứu về những thứ ông vừa chứng kiến. “Tôi dường như không cảm thấy thỏa mãn khi nhắc tới La Mã cổ đại”.

    Warren Buffet: chơi đàn Ukulele

    Ukulele là một loại đàn ghi-ta 4 dây có xuất xứ từ Hawaii. Và tình yêu của Warren Buffet với cây đàn này cũng đã ngót nghét mấy chục năm trời.

    Vị tỉ phú này thường dùng tình yêu âm nhạc của mình phục vụ cho mục đích nhân đạo. Ông từng quyên góp nhiều loại nhạc cụ và dạy chơi nhạc tại các câu lạc bộ thiếu nhi ở Omaha cũng như biểu diễn từ thiện ở nhiều nơi.

    Angelina Jolie: Sưu tầm vũ khí

    Trong một cuộc trao đổi với báo chí trước đây, Angelina Jolie đã tiết lộ về sở thích “không giống ai” của cô: Sưu tầm dao các loại cùng gia đình.

    Jolie kể rằng khi còn bé, chính mẹ cô là người đã để cô tiếp xúc lần đầu với dao găm, sau này bản thân cô cũng truyền sở thích này cho con trai Maddox. Cô cho biết những lưỡi dao mà cô tặng cho con trai đều đã cùn nên không phải lo ngại về an toàn. Thêm nữa, việc mua bán dao găm của cô luôn “đi kèm với những cuộc thảo luận về vấn đề bạo lực”.

    Trong một cuộc phỏng vấn với Conan O’Brien, nữ diễn viên đã phô diễn kỹ thuật điêu luyện của mình với dao bướm. Lý giải cho sức hấp dẫn lôi cuốn ấy, cô cho biết ẩn sau mỗi loại vũ khí ấy là một câu chuyện lịch sử ly kỳ: “Có cái gì đó rất đẹp liên quan đến chúng”.

    Larry Ellison: Lái thuyền

    Khi Charlie Rose phỏng vấn vị chủ tịch Ocracle về niềm say mê giành chiến thắng trong cuộc đua thuyền buồm America’s Cup, Ellison đã trả lời: “Tôi có thể không hút thuốc, nhưng lái thuyền là phải có”.

    Thời thanh niên khi mới 22 tuổi, Ellison đã tham gia một khóa dạy lái thuyền ngay sau khi rời đến sống ở California năm 1966. Chỉ 3 năm sau, ông đã sở hữu riêng cho mình một chiếc thuyền đua đầu tiên với cột buồm cao tới hơn 10 mét.

    Tham khảo: Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ