15 game điện tử băng huyền thoại đã làm nên tuổi thơ của chúng ta

    Long.J,  

    "Điện tử 4 nút" hay "điện tử băng" là tên gọi dân dã, quen thuộc của NES - Nintendo Entertainment System, đã làm biết bao thế hệ thanh niên 8x, 9x đời đầu say đắm và mê mẩn.

    Cái ngày mà điện tử băng vẫn đang làm "bá chủ", biết bao người đã trốn học, bỏ ăn, bỏ ngủ, thậm chí là trèo tường sang nhà hàng xóm để hí hoáy chiếc tay cầm 4 nút trước màn hình TV cà khổ.

    Cùng với sự phát triển của thời đại, điện tử băng chỉ còn là dĩ vãng. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng dù game PC, Console, Mobile... có hiện đại và hay ho đến đâu cũng không thể đem lại những cảm xúc "thăng hoa" như thuở 8bit của tuổi thơ.

    Dưới đây là danh sách 15 trò chơi điện tử băng huyền thoại đã làm nên tuổi thơ của nhiều thế hệ 8x, 9x đời đầu ở Việt Nam. Riêng Contra và Mario sẽ không đưa vào danh sách này vì... ai cũng biết rồi.

    1. Popeye

    Được phát hành năm 1986, trò chơi này nói về cuộc tình đầy gian khổ của chàng thủy thủ Popeye và Olive, trong khi gã Bluto to xác luôn cố gắng làm "kỳ đà cản mũi".

    2. Excite Bike

    Được Nintendo phát hành năm 1985, "Excite Bike" được gọi luôn là "đua xe máy", nơi các "dân tổ" có thể thỏa thích bốc đầu, bay qua chướng ngại vật...

    3. Ice Climber

    Trò "đập băng" được phát hành vào năm 1985, nói về cuộc phiêu lưu hai đứa trẻ Eskimo lên những đỉnh núi băng giá, đầy rẫy những kẻ thù "dễ thương".

    4. Circus Charlie

    Ra đời vào năm 1986, "Circus Charlie" thường được gọi là "xiếc". Trò chơi này đòi hỏi người chơi phải có sự khéo léo và kiên nhẫn để vượt qua các thử thách của diễn viên xiếc Charlie.

    5. Castlevania

    Ra đời vào năm 1986, đây chính là tiền thân của những phiên bản Castlevania 3D đánh đấm máu lửa sau này. Không đơn giản là nhảy lên nhảy xuống, quất roi và ném dao để tiêu diệt ma quỷ, Castlevania có đồ họa và âm thanh khá đáng sợ.

    6. Lunar Pool

    Được hãng FCI cho ra mắt vào năm 1987, "Lunar Pool" gây hứng thú mạnh mẽ cho thanh thiếu niên bấy giờ bởi độ khó và những bàn Bi-a thiết kế rất dị.

    7. Jackal

    Một game "hit and run" huyền thoại của Konami từ năm 1986, ở Việt Nam gọi là trò xe "Dép" (Jeep). Nhiệm vụ của người chơi là cố gắng sống sót giữa muôn trùng quân địch, cố gắng cứu càng nhiều đồng đội càng tốt để nâng cấp đạn dược.

    8. Duck Hunt

    Ra đời vào năm 1985, đây được coi là trò chơi xịn nhất trên điện tử 4 nút khi muốn chơi phải bảo bố mẹ "tậu" thêm khẩu súng Nes Zapper.

    Bất cứ đứa trẻ nào cũng phải "gào rú" lên sung sướng khi được giơ súng lên bắn rụng nhưng con vịt trong màn hình. Một điểm thú vị nữa của trò "bắn vịt" là chú chó săn sẽ cười vào mặt bạn khi bắn xịt.

    9. Tennis

    Một trò chơi thể thao thuần túy nhưng có khả năng gây nghiện rất cao, Nintendo đã "bắt thóp" được chúng ta từ năm 1985.

    10. Mega Man

    Là một trong những series trò chơi thành công nhất của Capcom, phải công nhận rằng bất cứ thứ gì liên quan đến Megan Man/Rock Man như truyện tranh, phim hoạt hình, đồ chơi... đều rất hấp dẫn.

    11. Kung-Fu Master

    Kung-Fu Master (1985) là trò chơi đấm đá qua bài tưởng dễ mà không dễ chút nào. Người chơi vất vả leo hàng chục tầng, đả thương hàng trăm kẻ địch để rồi biết rằng... chuyện đó sẽ lặp lại ở mức khó hơn.

    12. Chip ‘n Dale: Rescue Rangers

    Một trong những trò chơi thú vị và gây nghiện hàng đầu trên điện tử băng. Được phát hành vào năm 1990, trò chơi này nói về cuộc phiêu lưu của hai chú sóc Chip và Dale, vượt qua vô số thử thách từ hồn ma cho tới robot hiện đại.

    13. Dr. Mario

    "Dr. Mario" (1990) được gọi một cách trìu mến là "xếp thuốc/chơi thuốc". Đây là một trò xếp hình khá thú vị, người chơi phải xếp các viên thuốc cùng màu lại với nhau nhằm tiêu diệt 3 con virus đang nhảy nhót ở phía bên trái.

    14. Yie Ar Kung-Fu

    Một trò chơi đối kháng cực kỳ vui nhộn, bạn sẽ vào vai một quyền thủ tóc cam, quần hồng và chỉ có... tay không, trong khi đối thủ được trang bị đầy đủ gậy gộc và dây xích.

    15. The Legend of Kage

    "The Legend of Kage" (1986) mang phong cách Nhật Bản, ở Việt Nam được gọi bằng cái tên rất củ chuối: "Ninja cứu mẹ". Người chơi phải điều khiển nhân vật chống lại kẻ thù bằng kiếm và phi tiêu. Cảm giác bay nhảy, leo cây của trò chơi này có lẽ còn thích thú hơn "Prince Of Persia" hoặc "Assasin's Creed".

    Theo Brostrick

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ