2 đứa trẻ mắc chứng bệnh kỳ lạ: trở thành người thực vật mỗi khi mặt trời lặn

    Ntt13789,  

    Một thách thức thật sự đối với y học hiện đại.

    Hàng ngày, cậu bé Shoaib Ahmed 13 tuổi và em trai 9 tuổi là Abdul Rasheed đều giống như bao đứa trẻ khác, chúng ra ngoài chơi đùa, đi lại với bạn bè.

    Nhưng khi mặt trời lặn, hai anh em người Pakistan này trở nên bị tê liệt, chúng không thể di chuyển hay nói chuyện cho đến khi mặt trời mọc trở lại. Đây là báo cáo đầu tiên được biết đến mô tả những triệu chứng này, các bác sĩ không thể lý giải tại sao.

     Hai anh em Shoaib Ahmed 13 tuổi và em trai Abdul Rasheed 9 tuổi

    Hai anh em Shoaib Ahmed 13 tuổi và em trai Abdul Rasheed 9 tuổi

    Chúng tôi nhận thấy trường hợp này đúng là một thách thức với y học,” Javed Akram, một giáo sư y khoa tại Viện Y học Công nghệ Pakistan nói với hãng tin AP.

    Các bác sĩ của chúng tôi đang thực hiện những xét nghiệm y tế để xác định lý lo những đứa trẻ này vẫn có thể hoạt động bình thường vào ban ngày nhưng không thể mở mắt, đi lại hay ăn uống khi mặt trời lặn.

    Hai anh em được mọi người gọi là “những cậu bé mặt trời”, và kể từ đầu năm nay, chúng đã được theo dõi tình trạng tại một bệnh viện ở Islamabad, Pakistan. Các chi phí bệnh viện hoàn toàn được miễn và hai em anh đã trải qua hơn 300 cuộc kiểm tra tính đến nay.

    Đầu tiên, các bác sĩ cần phải nghiên cứu giả thuyết rằng tình trạng của hai cậu bé, bằng cách nào đó đã bị ảnh hưởng bởi chính ánh sáng mặt trời, hơn là thời gian trong ngày. Cha của hai em nghĩ rằng chúng đã nhận được năng lượng từ mặt trời.

    Nhưng giả thuyết này đã chính thức bị loại trừ, bởi các bác sĩ chỉ ra rằng hai cậu bé vẫn có thể di chuyển, cử động vào ban ngày mặc dù ở trong một phòng tối.

    Họ cũng chỉ ra rằng hai cậu bé không gặp phải tình trạng tê liệt tạm thời do chấn thương thần kinh hay gặp phải tình trạng “bóng đè”. Cơ thể của các em bị tê liệt trong khi bộ não vẫn hoạt động và thực hiện giấc ngủ REM.

    Có nhiều khả năng trường hợp đặc biệt này có liên quan đến di truyền, cha và mẹ của hai em có họ hàng với nhau (anh em họ), đây là thực tế không hiếm gặp ở Pakistan.

    Nhưng các bác sĩ không dám chắc rằng gen nào lại có thể tác động mãnh liệt đến hành vi (hoạt động vào ban ngày và tê liệt khi mặt trời lặn) của hai cậu bé như vậy.

    Các bác sĩ hiện đang thu thập mẫu đất và mẫu không khí ở ngôi làng nơi gia đình hai em sinh sống. Mẫu máu của hai anh em đã được gửi ra nước ngoài để thực hiện các xét nghiệm về di truyền và các kiểm tra thêm.

    Những cậu bé mặt trời

    Điều lạ lùng nhất của trường hợp này chính là việc hai cậu bé gần như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi quãng thời gian bị tê liệt trong ngày.

    Em sẽ trở thành một giáo viên,” Shoaib Ahmed nói với AP, trong khi cậu em trai nói rằng muốn trở thành một nhà học giả Hồi giáo.

    Tin tốt là các bác sĩ đã thực hiện một số biện pháp y khoa đối với hai anh em để giảm bớt tình trạng này và đã có một số kết quả tích cực.

    Những cậu bé này giờ đây có thể hi vọng có được một cuộc sống bình thường với sự giúp đỡ của một số loại thuốc,” Akram nói với Barcroft Media.

    Hi vọng với các nghiên cứu trong tương lai, chúng ta sẽ dần hiểu được cái gì đã gây nên những triệu chứng kỳ lạ này, từ đó có thể giúp mọi người không bị rơi vào tình trạng tương tự.

    Tham khảo Sciencealert

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ