Công ty dược Merck & Co. vừa được tài trợ tiền để sản xuất vắc-xin chống Ebola trong vòng hai năm tới.
Một trong những nhà tài trợ vắc-xin lớn nhất thế giới đã đồng ý cung cấp cho công ty dược phẩm Merck & Co. 5 triệu USD để có được loại văc-xin Ebola vừa được phê duyệt cho lưu hành trên thị trường.
Gavi, Liên minh văc-xin công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày hôm nay rằng thỏa thuận này sẽ yêu cầu Merck sản xuất được văc-xin chính thức vào cuối năm 2017 và phải có 300.000 liều vắc-xin vào tháng Năm năm nay để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng và dự trữ cho các trường hợp khẩn cấp.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã có quy định cho phép sử dụng văc-xin đang thử nghiệm trong một số trường hợp khẩn cấp có thể dẫn đến các dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.
Vắc-xin của Merck đã có hiệu quả 100 phần trăm khi nó được thử nghiệm với hơn 4.000 người đã tiếp xúc gần với virus ở Guinea trong đợt đại dịch Ebola vừa qua.
WHO vừa cho biết trong tuần qua không có trường hợp nhiễm Ebola mới nào được phát hiện tại 3 quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất trong thời gian 42 ngày trước. Tuy nhiên, Sierra Leone xác nhận có một người chết do Ebola một ngày sau khi tuyên bố của WHO được đưa ra. Đây là ổ dịch lớn nhất ở châu Phi khi giết chết hơn 11.300 người và làm hơn 28.600 người nhiễm bệnh.
Tham khảo: Theverge
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Ngày càng nhiều người dùng Việt chi tiền dùng chatbot AI bản trả phí: "Mất 500 nghìn/tháng nhưng tăng thêm thu nhập thì vẫn đáng đồng tiền bát gạo"
Nhiều người dùng Việt cho rằng khoản đầu tư 500.000 đồng/tháng cho phiên bản trả phí của các chatbot AI phổ biến là hoàn toàn xứng đáng, bởi những lợi thế mà các công cụ này mang lại.
Giải mã công nghệ pin Blade của BYD: Quá ưu việt đến mức đối thủ Tesla cũng phải dùng