3 chi tiết về thiết kế quyến rũ chết người của Galaxy S8

    A.D,  

    Samsung Galaxy S8 thực sự đã làm rất tốt trong việc chứng minh mình là một siêu phẩm xứng đáng với kỳ vọng từ lâu, với 3 đặc trưng ở vẻ ngoài có sức cuốn hút mê người hiếm ai có thể cưỡng lại.

    Samsung Galaxy S8 mới được ra mắt tại sự kiện tổ chức ở New York vừa rồi đã khiến cho không khí của làng công nghệ smartphone thế giới nói chung và các fan hâm mộ Android nói riêng phải nóng lên từng giờ từng phút, mong chờ đến ngày sở hữu trên tay siêu phẩm hàng đầu này. Sức hấp dẫn và lôi cuốn của thiết bị thuộc phân khúc flagship của Samsung được đánh giá rất cao, đặc biệt là từ thiết kế đột phá vượt trội.

    Quả thực mà nói, thành công của một thiết bị phải phụ thuộc vào cả 2 yếu tố ngoại hình và hiệu năng, trong đó nếu hiệu suất và tính năng được coi là một điều kiện cần, là linh hồn và sức mạnh cần thiết để thỏa mãn nhu cầu sử dụng thì ngoại hình, thiết kế bắt buộc phải là điều kiện đủ đi kèm không thể thiếu, đóng vai trò như mảnh ghép hoàn thiện cho bức tranh toàn cảnh của một siêu phẩm. Và ở đây, Samsung Galaxy S8 thực sự đã làm rất tốt điều đó, với 3 đặc trưng ở vẻ ngoài có sức cuốn hút mê người hiếm ai có thể cưỡng lại.

    Thiết kế màn hình chưa từng có

    Trước hết, điểm ấn tượng đầu tiên mà bất kỳ ai cũng phải thừa nhận dù chỉ cần nhìn lướt qua Galaxy S8 thôi, đó chính là màn hình. Cụ thể, đây là minh chứng cho một bước tiến tiếp theo nữa của Samsung trong công cuộc dẫn đầu xu thế thiết kế smartphone - điều mà công ty đã tác động rất thành công khi tiên phong trong phong trào màn hình lớn và cong trước đó. Lần này, Galaxy S8 được khoác lên mình đặc trưng có khả năng thay đổi bộ mặt của thị trường smartphone trên toàn thế giới: Infinity Display - Màn hình tràn vô cực.

    Infinity Display được mệnh danh là yếu tố hội tụ từ gần như toàn bộ tinh hoa của các dòng flagship trước đó, đồng thời sở hữu những cải tiến vượt trội, độc đáo mà không có đối thủ nào sánh ngang được. Thừa hưởng truyền thống với phương châm "Bigger is Better" nhưng điều đó không có nghĩa kích thước màn hình sẽ "cố đấm ăn xôi" tăng lên một cách chóng mặt, mà Samsung lại tính đến nước đi rất đúng đắn và hợp lý. Quy trình sản xuất đã đúc kết nên một S8 với viền màn hình tối giản hoàn toàn ở 2 cạnh bên, mặt kính bao phủ tràn cạnh, chỉ để lại 2 phần rất mảnh ở trên và dưới, vì vậy tỷ lệ màn hình lớn dài đột phá nhưng kích cỡ chung của máy chỉ tăng lên không đáng kể (hơn 0,1 inch so với thế hệ trước).

    Báo chí thế giới liên tục dành những lời khen có cánh cho Galaxy S8. Màn hình Infinity Display chính là “tương lai trên smartphone” - trích từ trang tin uy tín Trustedreviews. Trang Recode còn mạnh mẽ hơn khi khẳng định “Galaxy S8 cho thấy Apple đã bị Samsung vượt mặt về thiết kế”. CNN, đầu báo chính thống của Mỹ tin rằng Galaxy S8 sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến thiết kế của iPhone 8 và mở đầu cho một trào lưu mới trên smartphone với màn hình dài, tràn 2 cạnh. CNet thì dường như quá ấn tượng, đến nỗi liên tục dùng những mỹ từ đẹp nhất trong tiếng Anh để trao tặng cho Galaxy S8: simply gorgeous (đơn giản là tuyệt mỹ, amazing (ấn tượng)...

    Vẻ đẹp đến từ chất lượng hiển thị không thể tốt hơn

    Tuy nhiên, nếu chỉ nói về thiết kế bên ngoài như vậy có thể là chưa đủ để thuyết phục người dùng cũng như để nói hết về những ưu thế của Galaxy S8, mà phải xét đến cả phần cốt lõi làm nên trải nghiệm sử dụng, tương tác và giải trí đỉnh cao đến từ công nghệ bên trong: SuperAMOLED.

    Tấm nền phát quang hữu cơ ma trận động được riêng Samsung tinh chỉnh, cải tiến từng ngày lên những thế hệ mới có lẽ đã không còn xa lạ gì về chất lượng top đầu của nó, vốn đã chứng tỏ bản thân rất tốt ở dòng Galaxy S6 trở đi với độ sắc nét, rực rỡ về hình ảnh, màu sắc cũng như tính chất linh hoạt để được uốn cong tràn cạnh trên dòng edge và cả S8 lần này. Ngay cả đối thủ Apple cũng vẫn chỉ trung thành với nền LCD truyền thống, và vẫn chưa thể học tập được thiết kế cạnh màn hình cong tràn như của Samsung là vì lý do này.

    Dũng cảm loại bỏ nút Home để kéo dài màn hình, mang lại trải nghiệm thoải mái hơn bao giờ hết

    Ngoài ra, khía cạnh cuối cùng làm nên vẻ toàn diện của Galaxy S8, "nuôi dưỡng" và thỏa mãn con mắt của người dùng tột đỉnh chính là thiết kế chung được chăm chút một cách liền mạch, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Nút Home vật lý giờ đây đã được loại bỏ, tích hợp vào ngay diện tích màn hình lớn Infinity Display tạo vẻ đồng nhất với toàn bộ mặt trước, không còn bị lẻ loi và tách biệt như ngoại hình chung của các sản phẩm khác trên thị trường.

    Hơn nữa, tất cả các góc cạnh và viền khung máy kim loại cao cấp đều được chế tạo với hiệu ứng cong 3D bo tròn, tạo cảm giác cầm nắm thoải mái, không hề cấn tay dù cho kích thước máy lớn. Xét cho cùng, những đặc điểm này cũng chính là kết quả theo sau để tôn vinh thiết kế màn hình cong tràn cạnh tuyệt đối một cách đồng nhất. Cũng nhờ nguyên do đó mà nền tảng giao diện tương tác vuốt - lướt - chạm theo cạnh cong độc tôn mà không đối thủ nào mô phỏng theo của flagship Samsung lại được hiện thực hóa và ra mắt từ ngay khi phiên bản S6 edge được giới thiệu.

    Người ta không nói Apple “dũng cảm” khi loại bỏ cổng tai nghe 3.5mm nhưng lần ra mắt Galaxy S8, báo chí thế giới đã phải dùng từ “brave” - dũng cảm khi nói về Samsung. Họ đã dám thay đổi đặc trưng vốn có trên bao đời smartphone để đột phá phục vụ nhu cầu người dùng.

    Như vậy, nhìn chung, những đặc trưng "mật ngọt chết người" này của Galaxy S8 chắc chắn góp phần tạo ra một làn gió mới cho cộng đồng người tiêu dùng, không chỉ vì những lợi ích ban đầu và tiềm năng về sau, mà còn mở ra một xu thế mới cho làng smartphone. Và trên hết, đây chính là minh chứng dẫn thẳng đến con đường vinh quang mà Samsung đang từng bước tiến lên nắm lấy, khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trên đấu trường quốc tế.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ