3 điểm nhấn quan trọng trên Galaxy S8 sẽ mở ra tương lai mới cho smartphone

    Master Dùi,  

    Một màn “come back” hoành tráng của người khổng lồ xanh xứ nhân sâm.

    Năm ngoái, chiếc phablet Galaxy Note 7 của Samsung đã từng được đánh giá là chiếc điện thoại Android tốt nhất tại thời điểm đó cho đến khi vấn đề về pin đạp đổ tất cả. Những chiếc Note 7 sẵn sàng bắt lửa và phát nổ bất cứ lúc nào khiến thiệt hại về tài chính cho Samsung được ước tính lên tới 5 tỷ USD.

    Với sứ mệnh cứu vãn tình hình, cặp đôi Galaxy S8 và S8 ra mắt với những vi xử lý mới và mạnh mẽ nhất, Qualcomm Snapdragon 835 hoặc Exynos 9 Series 8895, tuỳ thị trường bán ra. Đây cũng là những SoC đầu tiên hỗ trợ băng tần LTE Category 16, một chuẩn LTE tân tiến với tốc độ tải xuống lý thuyết có thể lên tới 1 Gbps.

    Các tính năng nổi bật khác hầu hết đã bị lộ từ suốt hơn một tháng nay. Vì thế, chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích 3 tính năng nổi bật nhất, cũng là những tính năng được Samsung giấu kín cho đến tận sự kiện Unpacked 2017 hôm nay.

    Mỏng hơn, màn hình lớn hơn

    Loại bỏ gần như hoàn toàn viền màn hình là xu hướng thiết kế mới nhất trong ngành sản xuất điện thoại. Phần này trước đây thường là nơi đặt nút home vật lý, camera và các cảm biến nhưng thời thế đã đổi thay. Chiếc iPhone thứ 10 của Apple, được cho là sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay cũng được đồn đoán có viền màn hình cực nhỏ. Hay như Xiaomi MiX, một trong những minh chứng về việc theo đuổi quyết liệt thiết kế không viền màn hình.

    Dù chưa loại bỏ được hoàn toàn viền màn hình, nỗ lực của Samsung đã đưa S8 đến mức gần thế. Phần viền còn sót lại ở phía trên và dưới của màn hình gần như là đã bé nhất có thể, chỉ vừa đủ cho camera và các cảm biến. Không những thế, để có được viền mỏng như hiện tại, Samsung đã loại bỏ phím home vật lý và tích hợp nó xuống ngay dưới màn hình.

    Galaxy S8 sở hữu màn hình 5,8 inch, to hơn 0,7 inch so với S7. Trong khi đó, màn hình của S8 lên tới 6,2 inch. Dù màn hình to hơn, S8 lại mỏng hơn S7 tới 1,2 mm. Với thiết kế tràn ra gần sát cạnh, màn hình của Samsung cũng có phần “kì” hơn khi có tỉ lệ 18:9 thay vì 16:9 thông dụng hiện nay. Theo Samsung thì tỉ lệ này sẽ giúp trải nghiệm hình ảnh trở nên sống động hơn.

    Việc thu nhỏ đến mức tối đa viền màn hình vẫn gặp một chút những ý kiến trái chiều nhưng dù sao thì đây vẫn là một giải pháp tối ưu và cũng là lối thoát cho lối mòn làm điện thoại to dần đều mỗi năm để tăng kích thước màn hình. Cũng khó trách các nhà sản xuất bởi người dùng càng ngày càng xem nhiều nội dung hình ảnh hơn nên màn hình càng to là càng thích.

    Cũng phải công nhận một điều rằng Samsung vẫn luôn là người dẫn đầu xu hướng trong kiểu dáng. Nếu không vì dòng phablet Galaxy Note của Samsung, có lẽ Apple sẽ không bao giờ sản xuất phiên bản Plus cho iPhone của mình. Dù đi sau LG G6 trong xu hướng thu nhỏ viền của màn hình kích thước 5,7 inch tỉ lệ 18:9, Samsung vẫn sẽ là người biến xu hướng thành hiện thực bởi lâu nay thị trường chỉ xoay quanh họ và Apple.

    Cuộc chiến trợ lý ảo

    2016 đánh dấu bước tiến quan trọng của Google vào ngành sản xuất điện thoại với Pixel. Để tạo sự khác biệt, công ty này đã trình làng trợ lý ảo tân tiến nhất, Google Assistant. Tuy nhiên, thay vì sử dụng đồ có sẵn, Samsung đã quyết định “chơi lớn” và chế tạo riêng cho mình một trợ lý ảo khác với tên gọi Bixby. Quyết tâm của Samsung mạnh mẽ tới mức hãng này còn dành hẳn riêng một nút vật lý bên cạnh trái của Galaxy S8 để gọi Bixby. Đây cũng có thể được coi là một canh bạc lớn của Samsung bởi nếu khách hàng không thích tính năng này, điện thoại của họ bỗng dưng có một nút thừa mà đôi khi có thể gây khó chịu trong quá trình sử dụng.

    Chỉ cần bấm nút, trợ lý ảo Bixby sẽ lập tức xuất hiện trên màn hình để sẵn sàng nghe lệnh của chủ nhân. Theo như Samsung, họ có thể làm gần như mọi thứ bằng cách ra lệnh mà không cần động tay vào màn hình. Trong video giới thiệu, Bixby có thể thực hiện một số tác vụ đơn giản như xoay ảnh hay đặt đồng hồ đếm ngược. Tạm thời, trợ lý ảo này chỉ hỗ trợ các ứng dụng được phát triển bởi Samsung nhưng hãng cũng hứa hẹn sẽ phối hợp với các nhà phát triển bên ngoài để tích hợp hỗ trợ Bixby.

    Một tính năng thú vị khác của Bixby là có thể dùng camera để nhận diện và cung cấp thông tin về các vật thể trong tầm ống kính. Ví dụ, khi xoay camera vào một chai rượu, Bixby sẽ kết nối người dùng tới một cửa hàng rượu để tìm thông tin về các đánh giá và giá cả nếu muốn đặt hàng qua mạng. Bixby cũng sẽ kết nối với các dịch vụ bán hàng trực tuyến như Amazon. Ngoài ra cũng sẽ có một màn hình chính nơi Bixby sẽ giới thiệu các nội dung như video trên YouTube.

    Về lý thuyết, Bixby rất hứa hẹn nhưng thực tế thì chưa hẳn vậy. Samsung chắc chắn sẽ phải làm nỗ lực để vượt qua dớp trong việc tự phát triển phần mềm. Chẳng đâu xa, Samsung đã từng thử sức với trợ lý ảo S Voice hồi năm 2012 nhưng thất bại thảm hại, nhất là khi so sánh với Siri của Apple.

    Samsung chắc chắn sẽ không muốn lịch sử lặp lại. Năm ngoái, họ đã từng mạnh tay chi tới hơn 200 triệu USD để mua lại startup Viv chuyên về thiết kế trí thông minh nhân tạo. Viv được thành lập bởi Dag Kittlaus và Adam Cheyer, bộ đôi sáng tạo ra Siri cũng như Chris Brigham, một trong những “khai quốc công thần” của trợ lý ảo này. Apple mua lại Siri hồi 2010 trong nỗ lực tích hợp trợ lý ảo vào điện thoại của họ. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau đó, 2 nhà đồng sáng lập của Siri đã rời Apple để thành lập Viv với mục tiêu thiết kế trợ lý ảo có khả năng kết nối với các nhà phát triển phần mềm khác dễ dàng. Nhờ vậy, người dùng sẽ không phải chuyển qua lại các ứng dụng mà chỉ cần tương tác với một trợ lý ảo duy nhất trên điện thoại.

    Theo Samsung, Viv hiện chưa xuất hiện trong Bixby trong màn ra mắt nhưng sẽ sớm được tích hợp trong các phiên bản cập nhật sau. Nếu mọi sự thuận lợi, Samsung sẽ trở thành một tay chơi lớn trong cuộc chiến trợ lý ảo.

    “Trí thông minh nhân tạo là cuộc chơi của thời thế. Những đại gia như Google sẽ xây dựng một tương lai xoay quanh AI. Đó sẽ là điều mà ai cũng cần. Quyết định bước vào sân chơi này của Samsung là rất sáng suốt. LG có thể hạn phúc với nền tảng AI của Google nhưng Samsung đủ mạnh để có thể có một nền tảng riêng cho mình.” – ông Wayne Lam, một nhà phân tích của IHS Markit nhận định.

    Biến điện thoại thành máy bàn

    Cuối cùng, Samsung cũng đang hướng tới một thế giới nơi mọi nhu cầu về máy tính cá nhân đều có thể được xử lý trên điện thoại. Với DeX, đế sạc kiêm kết nối với màn hình, chuột và bàn phím, Galaxy S8 hứa hẹn sẽ đẩy thị trường PC chìm sâu hơn vào khủng hoảng.

    Một lần nữa, Samsung chưa phải là người đi đầu trong xu hướng này. HP năm ngoái đã trình làng chiếc Elite X3 màn hình 5,96 inch với chân đế để kết nối với màn hình và bàn phím rời. Công ty này cũng bán ra một phụ kiện màn hình rời 12,5 inch với bàn phím và bàn di cảm ứng gập được để mang lại trải nghiệm đầy đủ như laptop. Chạy trên hệ điều hành Windows 10 Mobile và tận dụng tính năng Continuum, HP Elite X3 có thể chạy được các ứng dụng được thiết kế chạy ở mọi kích thước màn hình.

    Nếu trải nghiệm thực tế của DeX và Galaxy S8 được như khi biểu diễn trên sân khấu, chúng ta sẽ sớm chứng kiến hàng loạt các điện thoại thông minh có khả năng biến hoá thành PC. Những SoC mạnh mẽ như Snapdragon 835 với khả năng chạy Windows 10 hoàn chỉnh sẽ chắp cánh cho những chiếc điện thoại dạng này. Đến Apple cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi mới đây họ đã đăng kí bản quyền thiết kế gắn iPhone và iPad lên cùng một dock để sử dụng như một chiếc MacBook.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ