5 biểu đồ cho thấy tổng thiệt hại mà loạt phim Fast and Furious đã gây ra lên tới hơn 500 triệu USD

    Dink,  

    "Kinh phí càng cao, phá hoại càng nhiều".

    Đã bao giờ các bạn gặp trường hợp những con số nói lên toàn bộ những gì người ta muốn trình bày chưa? Vậy thì mời các bạn xem những biểu đồ dưới đây (do InsuretheGap mất 13 tiếng xem phim tổng kết), để thấy tự mình thấy được series Fast and Furious dài dằng dặc đã phá hoại như thế nào trong những năm tháng qua, kể từ khi phiên bản đầu tiên được ra mắt vào năm 2001.

    Biểu đồ đầu tiên chỉ rõ rằng Jason Statham là kẻ phản diện tốn kém nhất và cũng có lẽ là một trong những kẻ phá hoại nhất ngành điện ảnh, tổng thiệt hại "hắn" gây ra là 182.350.445 USD - 182 triệu USD. Và đừng tưởng vai chính diện thánh thiện mà không phá, Vin Diesel gây ra tổng thiệt hại tới 68.970.758 USD - 68 triệu USD.

    Mà đó mới chỉ là một biểu đồ thôi nhé.

    Như giới trẻ ngày nay hay nói, đó là "Sẽ để những biểu đồ này tại đây và không nói thêm gì nữa".

    Tham khảo BusinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày