5 năm nữa thôi, máy bay chạy điện sẽ "gây bão" chẳng kém Tesla Model 3 bây giờ

    Hải Tố,  

    Giảm thiểu nhiên liệu, hạn chế khí thải và tiếng ồn - những lợi ích tuyệt vời

    Trong khi cả thế giới công nghệ đang "phát sốt" với chiếc ô tô điện Model 3 đến từ Tesla, tập đoàn hàng không châu Âu Airbus và hãng điện tử Siemens (Đức) vừa ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực động cơ điện hybrid cho máy bay tầm trung, dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm vào năm 2020.

    Cụ thể, 200 kỹ sư đến từ Airbus và Siemens sẽ bắt đầu tập trung nghiên cứu, phát triển một hệ thống động cơ có công suất từ vài trăm KW cho tới hơn 10MW phục vụ các máy bay thương mại cỡ nhỏ, trực thăng và cả máy bay không người lái (drone). "Chúng tôi tin rằng đến năm 2030, những chiếc máy bay với động cơ điện, phục vụ tới 100 hành khách sẽ trở nên phổ biến" Tom Enders - CEO tập đoàn Airbus tuyên bố.

    Việc trang bị động cơ điện hybrid sẽ giảm thiểu đáng kể nhiên liệu - một trong những chi phí lớn nhất trong mỗi chuyến bay. Ngoài ra, máy bay chạy điện cũng hạn chế khí thải và không gây nên những tiếng ồn như các máy bay phản lực cỡ lớn như hiện tại. Trước đó, Airbus cũng đã giới thiệu E-Fan - thế hệ máy bay chạy điện có thể bay lượn trên bầu trời trong hơn 30 phút.

    Airbus E-Fan - chiếc máy bay chạy điện đầu tiên trên thế giới

    Cách đây 10 năm, Elon Musk - CEO Tesla Motors đã từng mơ về một công ty ô tô điện của riêng mình. Ông hứa rằng những chiếc xe điện xa xỉ có giá hàng trăm nghìn USD sẽ được thay thế bằng những chiếc xe có giá rẻ hơn. Lời hứa của ông đã thành hiện thực, vì thế tương lai của những chiếc máy bay điện không phải là điều gì đó quá viển vông.

    Tham khảo: siemens

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày