7 kiểu chết gây sốc trong "Game of Thrones": Biết sống sao cho vừa lòng biên kịch?

    POLLYESTTE, Theo Helino 

    7 mùa "Game of Thrones" đã chứng kiến sự sáng tạo vô tận của HBO khi tìm đủ mọi cách để "trảm" các nhân vật từ chính tới phụ một cách không thương tiếc.

    Nếu có thứ gì khiến khán giả đau tim hơn kết quả bóng đá thì đó chính là Game of Thrones ( Trò Chơi Vương Quyền ). Mạch cảm xúc của người hâm mộ khi xem phim chỉ gói gọn trong: yêu thích nhân vật nào đó, nhân vật đó "bay màu" sau vài tập, khóc lóc, chửi rủa đòi bỏ phim rồi lại tiếp tục say mê và vòng lặp mới bắt đầu.

    1. Nhân vật "chính" bị chém bay đầu ngay mùa 1

    7 kiểu chết gây sốc trong Game of Thrones: Biết sống sao cho vừa lòng biên kịch? - Ảnh 1.

    Khi mới xem Game of Thrones, hẳn ai cũng tự tin cho rằng mình đã đoán được cái kết là Ned Stark ( Sean Bean ) sẽ lên ngôi vua hay ít nhất là hỗ trợ anh con cả Robb Stark (Richard Madden) đăng cơ. Biết sao được, Sean Bean vốn là cái tên nổi nhất dàn diễn viên lúc bấy giờ và có nhiều thời lượng nhất kia mà.

    Thế nhưng, nhân vật "chính" này bay đầu ngay trong mùa đầu tiên mà chẳng có phép màu hay màn cứu nguy phút cuối nào. Cái chết bất ngờ của lãnh chúa thành Winterfell như một điềm báo cho tất cả những nhân vật trong thế giới Game Of Thrones rằng bất kì ai cũng có thể "bay màu".

    2. Chết vì bị đổ vàng nóng chảy lên đầu

    7 kiểu chết gây sốc trong Game of Thrones: Biết sống sao cho vừa lòng biên kịch? - Ảnh 2.

    Trước cái chết của Ned vài tập thì khán giả cũng đã được chứng kiến cái chết gây sốc khác thuộc về Viserys Targaryen (Harry Lloyd). Là đứa con trai duy nhất còn sống của nhà Targaryen sau cuộc chính biến, anh đã sắp xếp cuộc hôn nhân giữa em gái Daenerys ( Emilia Clarke ) với Khal Drogo ( Jason Momoa ) của tộc người Dothraki với mục đích đổi lấy 40,000 quân để chiếm lại Westeros.

    Tới đây thì ai cũng nghĩ đây chính là phản diện chính của bộ phim rồi và sẽ bằng cách nào đó trở thành một thế lực đáng gờm. Tiếc thay, đúng là người nhà Targaryen vẫn sẽ lên nắm quyền nhưng đó lại là cô em gái Daenerys ngây thơ kia kìa. Còn Viserys bị giết thẳng tay chỉ vì thiếu kiên nhẫn mà hối thúc Khal trao "vương miện" cho mình. "Nghiệp quật" ngay lập tức chẳng chừa một ai.

    3. Chết vì bị úp gối vào mặt

    7 kiểu chết gây sốc trong Game of Thrones: Biết sống sao cho vừa lòng biên kịch? - Ảnh 3.

    Sau khi thẳng tay giết chết Viserys thì khán giả lại chuyển sang hâm mộ Khal Drogo với hình tượng soái ca kiểu mới, tuy hơi "cục súc" nhưng lại rất thương yêu vợ. Và một lần nữa bộ phim lại khiến con tim mỏng manh của người hâm mộ tổn thương lần nữa khi cho anh chàng "bay màu" bằng cách bị úp gối vào mặt. Cái chết quá "mất mặt" này của Khal bắt đầu từ một chuỗi sự kiện còn bi kịch hơn.

    Chẳng ai ngờ một chiến binh dũng mãnh như anh lại hấp hối chỉ vì... vết thương nhiễm trùng sau một trận chiến. Lúc này, Daenerys hi sinh đứa con trong bụng để mụ phù thủy Mirri Maz Duur cứu chồng. Tuy nhiên, anh chàng lại phải chịu kiếp sống thực vật và cuối cùng bị chính người vợ kết liễu bằng chiếc gối để chấm dứt mọi mâu thuẫn.

    4. Chết vì ăn đám cưới họ hàng

    7 kiểu chết gây sốc trong Game of Thrones: Biết sống sao cho vừa lòng biên kịch? - Ảnh 4.

    Như đã nói ở trên, ai cũng đoán rằng gia tộc Stark là nhân vật chính của Game of Thrones và dù Ned mới bay đầu thì tư tưởng này vẫn còn sâu đậm lắm. Do đó mà khi Robb cùng bà mẹ Catelyn (Michelle Fairley) dấy binh chống lại nhà Lannister, người hâm mộ kháo nhau rằng thời của anh chàng đã tới rồi nên đỡ không kịp đâu. Nhất là khi HBO còn cố tình "mớm" cho Robb vô số danh hiệu cùng nhiều chiến thắng liên tiếp và cả một mối tình đẹp với cô y tá Talisa (Oona Chaplin).

    Ai nấy đều hả hê cho tới khi họ tham gia tiệc cưới của người chú Edmure Tully (Tobias Menzies) với cô con gái gia tộc Frey ở The Twins (Song Thành). Ngày vui nhanh chóng thành "bữa tiệc máu" khi lãnh chúa Walder Frey (David Bradley) liên kết với nhà Lannister để giết toàn bộ khách mời trong bữa tiệc vì Robb dám... phản bội hôn ước với con gái lão. Hậu quả là Red Wedding (Đám Cưới Đỏ) khiến người xem bị sốc suốt một thời gian dài.

    5. Chết vì ăn đám cưới của chính mình

    7 kiểu chết gây sốc trong Game of Thrones: Biết sống sao cho vừa lòng biên kịch? - Ảnh 5.

    Có những nhân vật ai cũng yêu thích thì ra đi nhanh, gọn, lẹ còn những kẻ đáng ghét thì mãi chẳng thấy bị trảm. Do đó mà cái chết của Joffrey (Jack Gleeson) khiến khán giả đều thỏa mãn khi phải chịu sự kênh kiệu, độc ác của ông "vua con" này suốt mấy mùa phim. Không hành động tra tấn dã man nào mà hắn không làm chỉ để thỏa mãn bản tính man rợ của bản thân.

    Một lần nữa, tổ biên kịch HBO không làm người xem phải thất vọng khi giết chết Joffrey ngay tại tiệc cưới với Margaery Tyrell ( Natalie Dormer ). Đứa con cả nhà Lannister bị đầu độc và chết một cách đau đớn trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ.

    6. Chết vì khinh địch

    7 kiểu chết gây sốc trong Game of Thrones: Biết sống sao cho vừa lòng biên kịch? - Ảnh 6.

    Xuất hiện trong mùa 4, Oberyn Martell ( Pedro Pascal ) trở thành một thế lực mới đại diện cho xứ Dorne giàu có cùng quân lực hùng hậu. Nhân vật được đầu tư cả về tính cách lẫn mục đích muốn trả thù cho cô em gái Elia Martell bị nhà Lannister giết chết trong cuộc binh biến. Không những thế, Oberyn còn được mệnh danh chiến binh dùng thương đáng sợ nhất 7 vương quốc với nhóm sát thủ dưới quyền ghê gớm.

    Thực tế thì trong trận đánh với The Mountain (Hafþór Júlíus Björnsson), hoàng tử xứ Dorne trên cơ hoàn toàn và khiến kẻ thù dở sống dở chết với mũi thương tẩm độc. Nhưng "30 chưa phải Tết", ngay khi Oberyn đang khinh địch thì bị kẻ thù vùng dậy dùng hết hơi sức bóp nát sọ. Nhưng cái chết "quá nhanh quá nguy hiểm" này không sốc bằng việc khán giả bỏ khá nhiều thời gian để yêu thích nhân vật.

    7. Chết vì đối phương có siêu năng lực

    7 kiểu chết gây sốc trong Game of Thrones: Biết sống sao cho vừa lòng biên kịch? - Ảnh 7.

    Petyr Baelish (Aidan Gillen) là một trong những nhân vật mưu mô, xảo quyệt bậc nhất thế giới Game Of Thrones. Xuyên suốt 7 mùa phim, gã không ít lần nhúng tay vào nhiều sự kiện khiến Thất đại đô thành trở nên suy yếu như cái chết của Ned Stark, hợp tác với Olenna Tyrell đầu độc Joffrey Baratheon, kết hôn với phu nhân Lysa Tully rồi đẩy bà tới cái chết để trở thành Bảo hộ xứ Vale,...

    Dĩ nhiên, đi kèm với cái đầu đầy mưu mô, xảo trá thì Petyr cũng cực kì cẩn thận và chẳng để lộ một dấu vết tội lỗi nào. Xui cho gã là đối phương lại có... siêu năng lực. Nhờ sức mạnh Three-Eyed Raven (Quạ Ba Mắt) mà Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) có thể nhìn thấu mọi âm mưu và tội ác của Petyr. Hậu quả là gã bị lật mặt và xử tử trước cả phương Bắc.

    Theo bạn thì đâu là cái chết gây sốc nhất của Game of Thrones? Phim sẽ lên sóng ngày 15/04 tới.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ