Hiện tại danh tính của công ty Trung Quốc chưa được tiết lộ, được biết đó là một đối thủ cạnh tranh của Samsung.
Trong khi màn hình uốn cong đã trở thành hiện thực, công nghệ phía sau nó vẫn còn là một bí mật trong ngành công nghiệp công nghệ cao. Vì vậy mà có lẽ chúng ta không ngạc nhiên, khi phát hiện ra một CEO của nhà cung ứng linh kiện cho Samsung và 8 nhân viên khác đã bị quan chức Hàn Quốc buộc tội bán công nghệ màn hình gập cho đối thủ Trung Quốc.
Theo báo cáo của Bloomberg, các công tố viên cho biết sau khi doanh số sụt giảm, CEO của một nhà cung ứng cho Samsung đã tự thành lập công ty giả mạo và sản xuất màn hình uốn cong trong một nhà máy riêng biệt, mà không thông báo với Samsung.
Nhà cung ứng này bí mật sử dụng công nghệ mà Samsung cung cấp, để tự sản xuất màn hình uốn cong và bán cho các công ty khác. Sau đó vào tháng 5 năm 2018, nhà cung ứng này quyết định bán cả công nghệ màn hình uốn cong của Samsung cho một công ty đối thủ tại Trung Quốc, với giá 8 tỷ won (khoảng 13,5 triệu USD)
Đây chính là công nghệ mà Samsung sử dụng để tạo ra màn hình Infinity Flex, vừa mới ra mắt cách đây một tháng. Tuy nhiên hiện tại danh tính của công ty Trung Quốc vẫn chưa được tiết lộ, rất có thể đây cũng là một nhà sản xuất smartphone có danh tiếng.
Sau khi Samsung giới thiệu chiếc màn hình Galaxy Flex và tuyên bố sẽ ra mắt smartphone màn hình gập tại sự kiện MWC 2019, đã có khá nhiều hãng smartphone Trung Quốc cũng tham gia vào cuộc đua công nghệ này. Trong đó có Huawei và Oppo, cũng hứa hẹn sẽ ra mắt chiếc smartphone màn hình gập của riêng mình tại sự kiện MWC 2019, diễn ra vào tháng 2.
Tham khảo: Gizmochina
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Tại hội nghị đông như đại nhạc hội Taylor Swift, CEO NVIDIA công bố chip mạnh nhất thế giới với 208 tỷ bóng bán dẫn
CEO Jensen Huang nêu bật sức mạnh của hệ thống mới cũng như tầm quan trọng của nó tới tương lai của phát triển AI.
Cận cảnh khoang nội thất của Xiaomi SU7 bản thương mại: Màn hình hàng ghế sau, tủ lạnh mini, massage chẳng kém gì Maybach, Rolls-Royce