Ả Rập: Dùng VPN sẽ bị đi tù, phải nộp phạt 545.000 USD

    Neo,  

    Nếu bạn bị bắt gặp sử dụng VPN (Mạng riêng ảo) tại UAE (Các Tiểu Vương quốc Ả-Rập Thống nhất) bạn có thể bị tống giam và phạt tiền lên tới 545.000 USD.

    Chuẩn đấy, bạn không nghe nhầm đâu.

    Bảo mật trực tuyến là một trong những thách thức lớn nhất ở thế giới mà mọi thứ đều kết nối như hiện tại. Các chính phủ trên thế giới đang dùng internet để theo dõi và tiến hành giám sát người dân của mình trên quy mô lớn.

    Do vậy, để tránh bị theo dõi một số người đã sử dụng VPN và proxy server.

    VNP và proxy server giúp các hoạt động trực tuyến của người dùng khong bị soi mói.

    Nhưng nên nhớ đừng sử dụng VPN ở UAE vì bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Tổng thống UAE, ông Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, vừa ban hành một đạo luật mới nhằm tăng cường sự tác động của pháp luật vào cuộc chiến chống tội phạm mạng. Trong đạo luật này có điều khoản cấm bất cứ ai, kể cả du khách, sử dụng VPN để duyệt web một cách riêng tư.

    Theo đạo luật, bất cứ ai bị phát hiện sử dụng VPN hoặc proxy server sẽ bị bỏ tù và phải nộp phạt từ 136.000 tới 545.000 USD.

    Với những ai chưa biết, VPN dảm bảo an toàn cho quá trình duyệt web của bạn thông qua một kết nối từ xa. Nó giúp bảo vệ dữ liệu duyệt web, ẩn vị trí của bạn và giúp bạn truy cập vào những nguồn tài nguyên bị hạn chế truy cập.

    Hiện tại, VPN đã trở thành một công cụ có giá trị không chỉ với các công ty lớn mà còn với các cá nhân muốn truy cập các nội dung bị hạn chế cũng như để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công mạng.

    Theo Hacker News

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ