Adobe ra mắt phiên bản Photoshop dành riêng cho di động: Không cần là designer chuyên nghiệp cũng có thể chỉnh sửa ảnh đỉnh cao

    DG,  

    Một nước đi quá hay đến từ phía Adobe trong việc mở rộng thị trường sang phân khúc khách hàng phổ thông.

    Có thể nói, 2020 sẽ là một năm cực kì hứa hẹn đối với đội hình phần mềm đồ họa của Adobe, đặc biệt là photoshop. Tại sự kiện Adobe MAX vừa qua, bên cạnh phiên bản CC 2020 với quá nhiều nâng cấp tiện lợi, loại bỏ không ít những bất cập của bản 2019, ứng dụng di động Adobe Photoshop Camera cũng là một điểm sáng thu hút được nhiều sự chú ý.

    Adobe ra mắt phiên bản Photoshop dành riêng cho di động: Không cần là designer chuyên nghiệp cũng có thể chỉnh sửa ảnh đỉnh cao - Ảnh 1.

    Photoshop Camera hứa hẹn sẽ mang đến những tính năng chỉnh sửa hình ảnh mạnh mẽ không thua kém gì người anh em trên máy tính.

    Photoshop vốn đã là một tượng đài huyền thoại của lĩnh vực chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, dường như vẫn luôn có một rào chắn vô hình nào đó giữa phần mềm này với người dùng phổ thông trên thế giới. Nếu không thực sự đam mê, không có nguồn hướng dẫn cụ thể, chúng ta sẽ rất dễ nản lòng trước sự phức tạp đến mức choáng ngợp của sức mạnh mà photoshop mang lại.

    Và ứng dụng Photoshop Camera chính là câu trả lời mà Adobe dành cho bài toán hóc búa trên. Tận dụng sự tiên tiến của công nghệ AI, cũng như sự phổ biến của smartphone hiện nay, Adobe hi vọng có thể mang phần lớn sức mạnh của photoshop phiên bản máy tính đến với thế giới di động bằng những thao tác đơn giản nhất có thể.

    Photoshop Camera đã được phát hành trong 1 chương trình thử nghiệm nội bộ vào ngày hôm nay trước khi chính thức trình làng trong thời gian tới. Theo đoạn video demo tại Adobe MAX, ứng dụng này có thể cho phép người dùng biến ảnh chụp giữa ban ngày thành ban đêm một cách dễ dàng; phủ những lớp hiệu ứng đẹp mắt lên ảnh thực tế để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ.

    Và ấn tượng nhất, có lẽ chính là màn trình diễn mà Giám đốc Công nghệ (CTO) Abhay Parasnis của Adobe mang lại: Mỗi lần ông chọn một hiệu ứng ánh sáng khác nhau cho bức ảnh chân dung của mình, các họa tiết đổ bóng, màu sắc sẽ thay đổi theo, giống như có ai đó đang điều chỉnh nguồn thực tế sáng xung quanh ông vậy.

    Adobe ra mắt phiên bản Photoshop dành riêng cho di động: Không cần là designer chuyên nghiệp cũng có thể chỉnh sửa ảnh đỉnh cao - Ảnh 2.

    Không cần là một designer chuyên nghiệp cũng có thể chỉnh sửa ảnh đỉnh cao với Photoshop Camera.

    Paranis cho biết: “Đối với một kĩ sư như tôi, đây là một tính năng quá tuyệt vời. Giờ đây, người tiêu dùng đã có thể thoải mái chỉnh sửa và thể hiện bản thân theo những cách đầy sáng tạo, chưa từng có từ trước đến nay”.

    Adobe không phải là công ty duy nhất nghĩ đến chuyện ứng dụng sức mạnh AI vào phần mềm camera để chỉnh sửa hình ảnh trên di động. Trên thực tế, xu hướng này đã được rất nhiều ông lớn làng smartphone theo đuổi trong nhiều năm qua, với hàng loạt cải tiến như xóa phông, chụp ảnh chân dung,... Có thể kể đến rất nhiều tên tuổi đình đám hiện nay như iPhone 11 với tính năng “Deep Fusion” hay “Super Res Zoom” của Google Pixel 4.

    Vậy điều gì khiến cho Photoshop Camera trở nên khác biệt?

    Không chỉ cung cấp những filter một cách ngẫu hứng, công nghệ AI của Adobe thực sự có thể quan sát và nhận biết những gì đang diễn ra ở trong ảnh chụp. Từ đó, nó sẽ gợi ý công cụ chỉnh sửa, hiệu ứng cũng như ánh sáng phù hợp nhất.

    Ví dụ với một bức ảnh phong cảnh, Photoshop Camera sẽ gợi ý cho người dùng những công cụ tối ưu cho việc chỉnh sửa nền trời, hoặc những công cụ phủ hiệu ứng sơn dầu lên cả bức ảnh chẳng hạn. Với những ảnh chụp đồ ăn, nó sẽ cung cấp loạt filter hợp lý, giúp nổi bật sản phẩm một cách “ngon mắt” nhất.

    Parasnis cho biết mục đích cuối của của Photoshop Camera chính là tự động hóa những hiệu ứng phức tạp mà chúng ta phải mất hàng giờ mới có thể thực hiện được trên Photoshop.

    Adobe ra mắt phiên bản Photoshop dành riêng cho di động: Không cần là designer chuyên nghiệp cũng có thể chỉnh sửa ảnh đỉnh cao - Ảnh 3.

    CTO Parasnis của Adobe hy vọng Photoshop Camera sẽ giúp người dùng phổ thông tiếp cận với lĩnh vực chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp một cách dễ dàng hơn.

    Ví dụ, chúng ta có thể dễ dàng tăng độ sáng của một bức ảnh chụp trong nhà mà không gây ảnh hưởng đến độ sáng của khung cảnh bên ngoài cửa sổ chẳng hạn. “Những hiệu ứng này hoàn toàn có thể hoàn thành được trên photoshop phiên bản máy tính”, Parasnis chia sẻ, “nhưng bạn cần phải sở hữu kĩ năng thật tốt thì mới có thể thực hiện được, đó là chưa kể phần cứng máy tính cũng phải xịn nữa”.

    Một điểm đáng chú ý nữa là những thao tác, quá trình xử lý hình ảnh trên đều diễn ra offline. Adobe sẽ không tải bất cứ hình ảnh nào lên server của họ, cũng như không thu thập dữ liệu ảnh của người dùng.

    Tuy nhiên, cũng chính bởi những sức mạnh đầy hứa hẹn như vậy mà Photoshop Camera có thể sẽ không tương thích với những đời máy quá cũ. Theo một nguồn tin chưa chính thức, chỉ những thiết bị chạy iOS 12 và Android 9 trở lên mới có thể sử dụng ứng dụng này.

    Có thể nói, đây là một nước đi quá thông minh của Adobe, dù họ tuyên bố vẫn sẽ tập trung vào nhóm đối tượng khách hàng sáng tạo chuyên nghiệp như designer hay digital artist. Với Photoshop Camera - ứng dụng đã được hãng nghiên cứu liên tục trong vòng 3 năm, rõ ràng Adobe đang muốn mở rộng lãnh thổ của mình sang cả phân khúc khách hàng phổ thông nữa.

    Parasnis cho biết: “Câu hỏi mà chúng tôi vẫn luôn đau đáu chính là: Liệu chúng tôi có thể giúp tất cả mọi người, không chỉ những người làm nghề chuyên nghiệp, giải phóng sức sáng tạo của họ hay không? Nếu có, thì đây sẽ là một ứng dụng hoàn hảo, bởi nhiếp ảnh di động cũng là một công cụ sáng tạo trong thời buổi hiện nay”.

    Adobe ra mắt phiên bản Photoshop dành riêng cho di động: Không cần là designer chuyên nghiệp cũng có thể chỉnh sửa ảnh đỉnh cao - Ảnh 4.

    Với Photoshop Camera, người dùng sẽ không còn tốn hàng giờ mò mẫm trên phiên bản máy tính để tạo ra những hiệu ứng này nữa.

    Photoshop Camera cũng là quân bài giúp đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm của Adobe. Trước mắt, ứng dụng này sẽ hoàn toàn miễn phí (vì không liên kết với dịch vụ lưu trữ trả phí Creative Cloud), có thể xuất ảnh dưới dạng .psd để người dùng tiếp tục chỉnh sửa trên photoshop bản máy tính.

    Nhắc đến phiên bản trên máy tính, người dùng photoshop cũng có thể tự tạo các loại ống kính (lense) riêng dành cho Photoshop Camera. Sau đó, Adobe sẽ phân phối những ống kính này cho các khách hàng khác nếu chủ sở hữu cho phép.

    Hiện tại, Adobe đang hợp tác với nhạc sĩ Billie Eilish để tạo ra những bộ lense phiên bản giới hạn, ra mắt vào ngày Photoshop Camera chính thức lên kệ. Dù chưa có kế hoạch đường dài về việc bán ống kính cho người dùng, nhưng Adobe tin rằng các nghệ sĩ, nhà sáng tạo chuyên nghiệp sẽ rất hứng thú với tính năng này, như một cách để luyện tập kĩ năng cũng như cải thiện portfolio của họ.

    Parasnis cho biết: “Những ứng dụng miễn phí của chúng tôi đang thực sự giúp cho hệ sinh thái sản phẩm trở nên đa dạng hơn, giá trị hơn, và thu hút nhiều người dùng hơn. Nếu nhận được những phản hồi tích cực sau 2 tuần thử nghiệm đầu tiên, chúng tôi có thể sẽ ra mắt Photoshop Camera sớm hơn thay vì phải đợi đến năm 2020 như kế hoạch ban đầu”.

    Theo FastCompany

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ