Ai bảo cây thì phải cắm rễ dưới đất? Dự án này cho cây của bạn "múa ba lê" giữa không trung

    Ryankog,  

    Công ty FLYTE đã cho ra đời dự án độc đáo giúp cây trong nhà bạn có thể lơ lửng trên không bằng từ trường.

    Đã từ lâu, nhà khoa học người Thụy Điển, anh Simon Morris đã thử nghiệm các khu vườn bay mà cây có thể phát triển ngay khi đang lơ lửng trong không khí. Morris đã thành lập công ty FLYTE, có trụ sở tại thành phố Stockholm và cho ra đời dự án LYFE, mang đến những chậu cây “phá vỡ” lực hấp dẫn của Trái Đất.

    Những chậu cây LYFE được đúc từ silicon được gắn nam châm dưới đáy sẽ lơ lửng trên một chiếc bệ bằng gỗ sồi có nam châm cực mạnh bên trong. Bằng lực từ trường chậu cây sẽ bay lơ lửng bên trên và đồng thời xoay vòng để cây có thể nhận đủ ánh sáng từ mọi mặt. Các chậu LYFE được thiết kế theo phong cách hình học tối giản rất bắt mắt, mỗi chậu có 12 cạnh và phù hợp để trồng rất nhiều loại cây không khí (Air Plant – loài cây đặc biệt sống không cần đất).

    Theo như nhóm phát triển thì việc chậu cây có thể xoay tròn rất có lợi cho Air Plant, vì với loại cây này thì chất dinh dưỡng chủ yếu được lá hấp thụ qua không khí hơn là hệ thống rễ như cây trồng trong chậu thông thường.

    Từ trường của Trái Đất có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các dạng sống, đặc biệt là cây cối. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng từ trường có thể giúp đẩy nhanh quá trình chín của một số loại quả và tăng cường sự trao đổi chất của cây.

    Hiện tại LYFE đang được FLYTE gây vốn trên trang Kickstarter, để có được một bộ LYFE thì bạn cần góp số tiền là ít nhất là 199 USD. Số tiền mà dự án này đã có được là 177.200 USD, vượt xa con số cần đạt là 80.000 USD mà vẫn còn 19 ngày nữa mới kết thúc thời gian gây vốn.

    Tham khảo: thisiscolossal, Kickstarter

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày