Amazon ra mắt Instant Pickup - chuỗi cửa hàng tiện dụng cho học sinh sinh viên, đặt hàng xong chỉ mất 2 phút là có

    NPQM,  

    Một chương tình mang tính chiến lược đánh vào chuỗi cửa hàng bán lẻ đối thủ và củng cố thêm vị thế của Amazon.

    Amazon mới đây đã khởi động chương trình Instant Pickup - chiến dịch đánh vào mảng chuỗi cửa hàng bán lẻ của họ, sẽ cho phép người tiêu dùng nhanh chóng mua và mang về những nhu yếu phẩm hoặc đồ dùng cần thiết mà đã đặt trước tại những điểm đại lý nhất định trên toàn nước Mỹ. Cụ thể, Instant Pickup sẽ giúp các thành viên của gói Prime và Prime Student đặt hàng thức ăn, đồ uống, sạc điện thoại, các vật dụng cá nhân cần thiết và cả nhiều sản phẩm thuộc dòng Amazon Echo tại 5 điểm phục vụ chu đáo được trang bị đầy đủ, nằm ở Los Angeles, California, Atlanta, Berkeley, Columbus và College Park.

    Với đối tượng khách hàng mục tiêu là học sinh sinh viên, việc mọi điểm mua hàng Instant Pickup đều được đặt ở gần những khuôn viên trường học là điều dễ hiểu. Người mua chỉ cần đặt hàng thông qua ứng dụng Amazon và chỉ 2 phút sau là có thể qua cửa hàng lấy đồ. Theo nguồn tin từ Reuters, Instant Pickup sẽ đưa ra giá thành sản phẩm rẻ hơn so với những đơn hàng thông thường trên Amazon nếu như bạn càng ngày càng chọn mua thông qua Instant Pickup nhiều lần tiếp theo hơn. Tuy nhiên, Amazon từ chối cho biết thông tin chi tiết về mức độ chênh lệch giá.

    Nếu như Instant Pickup thu được thành công rực rõ và được mở rộng quy mô hơn nữa, nó sẽ là một đòn đau điếng đối với những chuỗi cung ứng sản phẩm bán lẻ khác như Best Buy và Staples - nơi mà hiện nay cũng đang được cho là ưa chuộng bởi học sinh sinh viên vì lượng hàng điện tử giá rẻ - nhưng sẽ bất lợi hơn nếu Amazon cũng học tập như vậy mà lại còn ngay gần trường học. Được biết, Chicago sẽ là điểm đến tiếp theo của Instant Pickup.

    Tham khảo: TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ