Ấn Độ chính thức vượt qua Mỹ để trở thành thị trường smartphone lớn thứ hai trên thế giới

    Z-Lion,  

    Với tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng, Ấn Độ chỉ còn xếp sau Trung Quốc trên thị trường smartphone mà thôi.

    Đúng như dự đoán, Ấn Độ đã vượt qua Mỹ và trở thành thị trường smartphone lớn thứ hai trên thế giới với một nửa tổng số lượng điện thoại đến từ hai “ông lớn” Samsung và Xiaomi.

    Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong thời gian qua vẫn cực kỳ ấn tượng bất chấp những khó khăn về chính trị và xã hội tại đất nước này. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm di động cao cấp và tầm trung cũng nhờ đó mà tăng lên đáng kể trong vài năm trở lại đây. Bên cạnh đó, mục tiêu trở thành một trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới của Ấn Độ đang dần được hiện thực hóa nhờ những khoản đầu tư khổng lồ đến từ rất nhiều nhà sản xuất khác nhau.

    Vào ngày hôm nay (28/10), Ấn Độ lại ghi nhận thêm một cột mốc tuyệt vời nữa: họ đã chính thức thay thế Mỹ để trở thành thị trường smartphone lớn thứ hai trên thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc mà thôi (theo Canalys). Và sự thay đổi ngoạn mục này ẩn chứa rất nhiều yếu tố thú vị.

     Ấn Độ đã trở thành thị trường smartphone lớn thứ hai trên thế giới.

    Ấn Độ đã trở thành thị trường smartphone lớn thứ hai trên thế giới.

    Từ trước đến nay, thị trường di động tại Ấn Độ vẫn bị thống trị bởi 5 cái hãng điện thoại chính, trong đó sản phẩm của Samsung và Xiaomi chiếm một nửa tổng số điện thoại trong quý III năm 2017 tại thị trường này, tương đương với 18,6 triệu thiết bị.

    Đặc biệt hơn, những nhà sản xuất đó vẫn đang tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cụ thể, lượng hàng tiêu thụ trong quý vừa rồi của Xiaomi đã tăng đến 290% so với cùng kỳ năm ngoái. Vivo, dù thị phần thấp hơn năm trước, cũng đang sở hữu mức tăng trưởng ấn tượng.

    Rushabh Doshi, chuyên viên phân tích của Canalys, cho biết: “Tốc độ phát triển của Xiaomi là một minh chứng rõ ràng cho việc các thương hiệu trực tuyến hoàn toàn đủ sức để cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường ngoại tuyến mà vẫn có thể duy trì chi phí đầu tư thấp”.

     Xiaomi đang lên như diều gặp gió tại Ấn Độ.

    Xiaomi đang "lên như diều gặp gió" tại Ấn Độ.

    Ông cũng chia sẻ thêm: “Tuy nhiên, Xiaomi còn thông minh hơn nữa khi tập trung đẩy mạnh những sản phẩm trong tầm giá thấp. Hiện tại, phân khúc trung cấp của họ đang gặp rất nhiều khó khăn bởi Samsung, Oppo và Vivo quá mạnh trong thị trường này. Thế nhưng, chúng tôi dự đoán rằng những đổi mới liên tục của Xiaomi sẽ giúp họ vượt mặt Samsung trong vòng 6 tháng tới”.

    Với tổng số lượng smartphone của cả nước tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, Ấn Độ đang chứng tỏ mình là một thị trường mạnh mẽ và ổn định.

    Theo AndroidAuthority

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ