Ấn Độ sẽ vượt qua Mỹ để trở thành thị trường smartphone lớn thứ 2 thế giới

    Comet,  

    Còn vị trí lớn nhất vẫn sẽ thuộc về Trung Quốc.

    Các thị trường smartphone trên thế giới đã dần bão hòa, những điều đó không đúng tại Trung Quốc và Ấn Độ. Dự kiến đến năm 2017, 2 nước này sẽ chia nhau lần lượt vị trí thứ nhất và thứ nhì về quy mô thị trường trên thế giới.

    Theo công ty nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, doanh số smartphone trên toàn thế giới sẽ tăng từ 1,5 tỷ đơn vị trong năm nay lên 1,7 tỷ đơn vị trong năm 2017. Ba nước có ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường này vẫn sẽ là Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ.

    Bản báo cáo còn cho biết: "Ấn Độ sẽ sớm vượt qua Mỹ để trở thành thị trường smartphone lớn thứ hai thế giới vào năm 2017 sau Trung Quốc, bán ra con số thiết bị ấn tượng là 174 triệu máy".

    Linda Sui, giám đốc của Strategy Analytics còn cho biết: "Sự tăng trưởng của Ấn Độ đang được thúc đẩy bởi quá trình xâm nhập của các dòng smartphone giá rẻ, sự mở rộng thị trường bán lẻ, các nhóm người dùng trung lưu giàu có và nhất là quá trình quảng cáo rầm rộ của các thương hiệu smartphone địa phương như Micromax".

    Micromax - một thương hiệu smartphone địa phương tại Ấn Độ
    Micromax - một thương hiệu smartphone địa phương tại Ấn Độ

    Theo báo cáo, sẽ có 118 triệu thiết bị được bán ra ở đất nước đông dân thứ 2 trên thế giới trong năm nay. Nó vẫn còn khá "khiêm tốn" khi so với 458 triệu thiết bị của Trung Quốc nhưng đã gần bắt kịp so với con số 164 triệu thiết bị của Mỹ. Đến năm 2017, số smartphone được bán ra tại Trung Quốc và Mỹ sẽ lần lượt là 505 triệu chiếc và 169 triệu chiếc.

    Bản báo cáo của Strategy Analytics đưa ra kết luận: "Không một công ty phần cứng hay phần mềm toàn cầu nào có thể bỏ qua sự phát triển của Ấn Độ hiện nay".

    Tham khảo: Indiatimes

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ