Android P cho phép bạn ẩn "tai thỏ", nhưng nó sẽ chẳng bao giờ thực sự ẩn đi trên màn hình LCD

    Tấn Minh,  

    "Tai thỏ" hiện đang là một "tính năng" cực hot trên các smartphone - một cách để các nhà sản xuất điện thoại đạt được tỉ lệ màn hình so với thân máy lớn hơn bình thường.

    Chỉ cần một nhà sản xuất (Apple) quyết định mang "tai thỏ" lên điện thoại của mình và sản xuất với quy mô lớn, gần như mọi nhà sản xuất khác sẽ bắt đầu lo sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại đằng sau và không thể tung hô rằng điện thoại của mình có tỉ lệ màn hình so với thân máy hơn 90% thời thượng. Chưa kể, trong phiên bản Android P sắp ra mắt tới đây, Google còn tích hợp khả năng hỗ trợ cho "tai thỏ", càng khiến cho mọi người tin rằng có lẽ "tai thỏ" chính là tương lai của thiết kế smartphone.

    Khi nói về thiết kế màn hình "tai thỏ", chúng ta thường nói về dải đen ở giữa màn hình. Một số dải đen khá lớn (iPhone X), một loại khác lại cực kỳ tối giản (Essential), và một số dải đen khác lại có kích cỡ trung bình, xuất hiện mà chẳng có lý do cụ thể nào (Huawei P20/P20 Pro). Nói là vậy, nhưng các nhà sản xuất vẫn cho phép chúng ta ẩn "tai thỏ" đi nếu không thích, bằng một cách khá thô sơ: tô màu phần màn hình phía trên cho trùng màu với dải đen, gián tiếp biến màn hình máy trở nên chẳng khác gì các smartphone thông thường không "tai thỏ" trước đây.

    Tuy nhiên, trên iPhone X, Apple đã sử dụng màn hình OLED với màu đen rất trung thực, do đó những người dùng muốn ẩn "tai thỏ" đi bằng cách tô màu vùng màn hình này, cũng như các ứng dụng muốn dùng phần "tai thỏ" này, có thể tận dụng ưu điểm này của màn hình OLED. Bởi khi màn hình OLED hiển thị màu đen, tức là các điểm ảnh ở khu vực đó được tắt đi hoàn toàn, và do đó trông cực kỳ hòa hợp với màu đen của dải đen phần cứng kia, như bạn có thể thấy trên ứng dụng Halide dưới đây:

    Trên màn hình LCD, mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ như vậy. Bản chất màn hình LCD là tấm nền luôn phát sáng, khiến hầu như tấm nền nào (kể cả cao cấp) cũng ít nhiều phải chịu tình trạng hở sáng (ánh sáng xuyên từ tấm nền qua các đường kẽ lọt ra ngoài màn hình), và kết quả là màu đen trông lại giống màu xám đen. Bạn có thể thấy điều này khá rõ trong hình ảnh dưới đây, với chiếc Huawei P20 Lite dưới đây:

    Đọc tới đây, liệu bạn có còn thấy tính năng ẩn "tai thỏ" thú vị còn "thú vị" hay không?

    Tham khảo: PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ