Anh: Nắng nóng lên tới đỉnh điểm, chính phủ khuyên người dân... tắt quạt cho mát

    Duy Vu, Theo Helino 

    Những cư dân nhễ nhại mồ hôi tại Anh Quốc đã được cảnh báo rằng sử dụng quạt điện chỉ khiến họ thấy nóng hơn và còn có thể dẫn đến mất nước trầm trọng.

    Nhiệt độ ngày hôm nay (thứ 6 ngày 27/7) được dự báo là sẽ lên tới 37 độ C tại Anh Quốc, khiến kỉ lục nắng nóng 38,5 độ C tại Anh đang có nguy cơ bị soán ngôi vị.

    Anh: Nắng nóng lên tới đỉnh điểm, chính phủ khuyên người dân... tắt quạt cho mát - Ảnh 1.

    Người dân tụ tập quanh bãi biển thị trấn Broadstairs, Kent, Anh, trong những ngày nắng nóng gay gắt.

    Hôm qua, nhiệt độ đã lên tới 35 độ C tại Heathrow và 33,9 độ tại Charlwood ở Surrey.

    Nhưng thay vì vội vã đi mua quạt điện, người dân Anh nên suy nghĩ lại bởi sở Sức khoẻ Cộng đồng Anh đã khuyên rằng quạt điện sẽ chỉ khiến tình hình nóng bức trở nên tệ hơn.

    Đó là bởi vì khi bật quạt ở nhiệt độ 35 độ C trở lên, chúng sẽ thổi thẳng luồng khí nóng vào bạn làm tăng sự nóng nực.

    Việc bật quạt này còn được cảnh báo là sẽ gây mất nước trầm trọng.

    Anh: Nắng nóng lên tới đỉnh điểm, chính phủ khuyên người dân... tắt quạt cho mát - Ảnh 2.

    Du khách Bỉ nhúng chân vào đài phun nước ở quảng trường Trafalga ở London để tránh nóng.

    Anh: Nắng nóng lên tới đỉnh điểm, chính phủ khuyên người dân... tắt quạt cho mát - Ảnh 3.

    Những người đi làm xa luôn phải uống thật nhiều nước.

    Anh: Nắng nóng lên tới đỉnh điểm, chính phủ khuyên người dân... tắt quạt cho mát - Ảnh 4.

    Người ai cũng nhễ nhại mồ hôi.

    Tổng cục nghiên cứu y khoa Cochrane đưa ra lời khuyên rằng người dân nên đặt quạt cách xa cơ thể, hướng gió không hướng thẳng vào người, và họ nên uống nước thường xuyên hơn.

    Tổ chức cho biết thêm rằng sử dụng quạt điện sẽ có ích nếu nhiệt độ ở dưới 35 độ C và quạt không thổi thẳng vào cơ thể, nhưng nếu nhiệt độ lên trên 35 độ, thì dùng quạt chỉ khiến tình hình tệ hơn rất nhiều.

    Anh: Nắng nóng lên tới đỉnh điểm, chính phủ khuyên người dân... tắt quạt cho mát - Ảnh 5.

    Nếu nhiệt độ lên trên 35 độ, thì dùng quạt chỉ khiến tình hình tệ hơn rất nhiều.

    Vậy làm thế nào để người dân Anh Quốc có thể chống chọi với cái nóng?

    Những cách làm giảm sự nóng bức khi nhiệt độ lên quá cao:

    1. Đặt một xô đá trước quạt, phòng bạn sẽ mát hơn khi đá tan.

    2. Đóng hết các cửa sổ, kéo rèm kín để tránh ánh nắng vào được phòng.

    3. Cố gắng ở trong bóng râm từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều bởi đây là lúc nắng nóng gay gắt nhất.

    4. Ăn nhiều bữa nhỏ thay cho các bữa lớn, vì cơ thể con người sẽ tăng nhiệt độ nếu phải tiêu hoá nhiều đồ ăn cùng lúc.

    5. Mặc quần áo bằng cốt - tông hay các chất liệu nhẹ khác để giảm thiểu sự nóng bức.

    6. Luôn mang bình nước bên mình để tránh tình trạng mất nước hoặc sốc nhiệt.

    7. Rửa tay chân bằng nước lạnh trước khi đi lên giường để có một giấc ngủ ngon hơn.

    Nhưng những lời khuyên này có vẻ tới hơi muộn bởi những người dân Anh đã "vét sạch" những chiếc quạt điện cuối cùng ở các cửa hàng.

    Ngoài ra, phòng dự báo thời tiết Met cho biết nắng nóng không phải điều kiện thời tiết khắc nghiệt duy nhất trong tuần này, một số vùng tại Anh còn có nguy cơ phải trải qua hiện tượng sấm chớp.

    Theo The Sun

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ