Ảnh thực tế Samsung Galaxy Watch: rất thời trang và đầy mạnh mẽ

    Kuroe,  

    Chiếc đồng hồ Samsung Galaxy Watch được giới thiệu với ba màu sắc cơ bản, Đen, Bạc và Vàng hồng. Trong đó, chiếc màu đen sẽ có kích cỡ 46 mm, còn 2 màu còn lại sở hữu kích cỡ 42 mm.

    Bên cạnh chiếc Galaxy Note9 vừa mới ra mắt hôm qua, chúng tôi cũng đã có cơ hội được cầm tận tay một "nhân vật phụ" khác cũng được Samsung giới thiệu trên sân khấu của sự kiện Unpacked 2018 - chiếc đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Watch.

    Ảnh thực tế Samsung Galaxy Watch: rất thời trang và đầy mạnh mẽ - Ảnh 1.

    Chiếc đồng hồ Samsung Galaxy Watch được giới thiệu với ba màu sắc cơ bản, Đen, Bạc và Vàng hồng. Trong đó, chiếc màu đen sẽ có kích cỡ 46 mm, còn 2 màu còn lại sở hữu kích cỡ 42 mm. 

    Ảnh thực tế Samsung Galaxy Watch: rất thời trang và đầy mạnh mẽ - Ảnh 2.

    Một điểm khiến chúng tôi bất ngờ khi cầm chiếc đồng hồ này lên tay, là việc Galaxy Watch rất nhẹ, nhẹ hơn rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu khi chiếc đồng hồ này được giới thiệu. Tuy nhẹ như vậy, nhưng cấu hình của Galaxy Watch vẫn hết sức ấn tượng, với bộ vi xử lý lõi kép Samsung Exynos 9110 thay thế cho chip Snapdragon Wear 2100 đã được "dùng đi dùng lại" suốt 2 năm vừa qua. Phiên bản LTE của đồng hồ sở hữu 1,5 GB RAM, gấp đôi so với phiên bản Bluetooth thông thường. Đồng thời, cả hai phiên bản Bluetooth và LTE đều sở hữu 4GB bộ nhớ trong.

    Ảnh thực tế Samsung Galaxy Watch: rất thời trang và đầy mạnh mẽ - Ảnh 3.

    Nói cách khác, chiếc Galaxy Watch của chúng ta thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều chiếc điện thoại thông minh khác.

    Bên cạnh đó, một điểm hết sức đáng khen của chiếc đồng hồ này là thiết kế hết sức thời trang và đẹp mắt, đặc biệt ở phiên bản mặt đồng hồ màu vàng hồng. Chiếc Galaxy Watch sử dụng màn hình Super AMOLED với độ phân giải 360 x 360, cho chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét.

    Ảnh thực tế Samsung Galaxy Watch: rất thời trang và đầy mạnh mẽ - Ảnh 4.

    Trên đồng hồ có hai nút bấm: một để gọi màn hình chính, một để thực hiện tác vụ.

    Tuy nhiên, nếu không quá ngại ngần về mặt kích cỡ, thì phiên bản Galaxy Watch kích cỡ 46mm là lựa chọn đáng giá hơn hẳn, do nó sở hữu pin dung lượng 472mAh với khả năng hoạt động trong 6 ngày liên tục. Trong khi đó, phiên bản 42mm chỉ sở hữu viên pin 270mAh mà thôi.

    Ảnh thực tế Samsung Galaxy Watch: rất thời trang và đầy mạnh mẽ - Ảnh 5.

    Ở phía mặt sau của đồng hồ là các cảm biến theo dõi sức khỏe của người sử dụng. Theo lời của Samsung, Galaxy Watch sẽ mang đến cho người dùng một trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đúng nghĩa với ứng dụng theo dõi và quản lý mức độ căng thẳng mới. Ứng dụng sẽ tự động phát hiện khi mức độ căng thẳng tăng cao, đồng thời cung cấp các bài tập hít thở sâu nhằm nâng cao khả năng tập trung của người dùng. Ngoài ra, ứng dụng theo dõi giấc ngủ tiên tiến mới sẽ kiểm soát mọi cung bậc của giấc ngủ, gồm cả chu kỳ ngủ sâu và ngủ mơ (REM), giúp người dùng điều chỉnh thói quen ngủ nghỉ mỗi ngày.

    Ảnh thực tế Samsung Galaxy Watch: rất thời trang và đầy mạnh mẽ - Ảnh 6.

    Một điểm bất ngờ của của Galaxy Watch là việc chiếc đồng hồ này sử dụng hệ điều hành Tizen, chứ không phải là Wear OS như những lời đồn đoán trước đây. Việc sử dụng Tizen cho thấy Samsung đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết cho chiếc Galaxy Watch của mình, cả về mặt ngoại hình lẫn phần cứng, phần mềm. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc người dùng không có quá nhiều lựa chọn về ứng dụng của bên thứ 3 khi sử dụng Galaxy Watch.

    Galaxy Watch sẽ có mặt tại Mỹ vào ngày 24 tháng 8 năm 2018, tại Hàn Quốc vào ngày 31 tháng 8 năm 2018. Tại các thị trường khác, chiếc đồng hồ này sẽ bắt đầu được bán vào ngày 14 tháng 9 năm 2018.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ