Apple báo cáo doanh thu giảm, lợi nhuận giảm, doanh số iPhone giảm

    Quang Tuấn, toquoc.vn 

    Apple vừa mới công bố báo cáo tài chính Q1 năm tài khóa 2023.

    Apple vừa mới công bố bản báo cáo tài chính của Q1 năm tài khóa 2023, bao gồm các tháng 10, 11 và 12 của năm 2022. Đây là quý quan trọng nhất trong năm, bởi nó bao gồm mùa mua sắm cuối năm và cũng là quý đầu tiên mà những chiếc iPhone 14 mới được bán ra.

    Tuy nhiên, những con số mà Apple báo cáo lại khiến các nhà đầu tư thất vọng. Theo bản báo cáo tài chính, Apple chỉ đạt doanh thu 117,15 tỷ USD và lợi nhuận 29,99 tỷ USD, tương ứng với mức giảm 5% và 13% so với cùng kỳ năm trước đó. Nguyên nhân được Apple đưa ra là do sự thiếu hụt nguồn cung ứng.

    Apple báo cáo doanh thu giảm, lợi nhuận giảm, doanh số iPhone giảm - Ảnh 1.

    Điều này cũng đã được các chuyên gia phân tích dự đoán từ trước. Ngay cả Apple cũng đã phải cảnh báo trước về tình trạng thiếu hụt nguồn cung ứng, có thể khiến cho doanh số iPhone 14 sụt giảm so với kỳ vọng. Nhưng thực tế thì mọi thứ còn tồi tệ hơn cả những nhận định đầy bi quan ban đầu.

    Mức sụt giảm doanh thu tới 5% so với cùng kỳ năm ngoái là mức giảm theo quý lớn nhất của Apple kể từ năm 2016 đến nay. Trước đó, Apple đã đạt kỷ lục doanh thu 123,95 tỷ USD và lợi nhuận 34,6 tỷ USD trong Q1/2022.

    Như thường lệ, Apple không tiết lộ chính xác doanh số các thiết bị đã bán ra, thay vào đó là báo cáo doanh thu của từng hạng mục. Dưới đây là bảng doanh thu đầy đủ của từng hạng mục kinh doanh quan trọng nhất của Apple trong Q1/2023, và chúng ta có thể so sánh với Q1/2022.

    iPhone: 65,78 tỷ USD (so với 71,63 tỷ USD của Q1/2022).

    Máy tính Mac: 7,74 tỷ USD (so với 10,85 tỷ USD của Q1/2022).

    iPad: 9,4 tỷ USD (so với 7,25 tỷ USD của Q1/2022).

    Thiết bị đeo và phụ kiện: 13,48 tỷ USD (so với 14,7 tỷ USD của Q1/2022).

    Dịch vụ: 20,78 tỷ USD (so với 19,5 tỷ USD của Q1/2022).

    Apple báo cáo doanh thu giảm, lợi nhuận giảm, doanh số iPhone giảm - Ảnh 2.

    Giá cổ phiếu của Apple ngay lập tức sụt giảm tới 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Tuy nhiên, Apple cũng đạt được một cột mốc quan trọng, đó là có được hơn 2 tỷ thiết bị đang hoạt động trên toàn thế giới. Đây là một con số mà tất cả các nhà sản xuất đều mong ước.

    Tham khảo: 9to5mac

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ