Apple bắt tay với quỹ Malala Fund để giúp các bé gái trên toàn thế giới được đi học

    Tuấn Hưng,  

    CEO Tim Cook vô cùng ngường mộ Malala Yousafzai và ông cho biết Apple rất hân hạnh được đồng hành, sát cánh cùng em thực hiện sứ mệnh mang cơ hội đi học đến mọi nơi trên Trái Đất.

    Dạo gần đây, Apple đã tham gia vào rất nhiều hoạt động từ thiện và xã hội để tuyên truyền khẩu hiệu “Cho đi để nhận lại”. Mới đây, Apple đã bắt tay với quỹ Malala Fund để giúp mang đến cơ hội học tập và giáo dục cho những thiếu nữ trên toàn thế giới.

    Apple bắt tay với quỹ Malala Fund để giúp các bé gái trên toàn thế giới được đi học - Ảnh 1.

    Quỹ Malala Fund được thành lập bởi Malala Yousafzai – “cô gái dũng cảm nhất thế giới” đồng thời là người trẻ tuổi nhất từng được nhận giải Nobel Hòa Bình cho những nỗ lực đấu tranh cho quyền được học hành cho các bé gái. Vì những hoạt động sôi nổi và mạnh mẽ bất chấp tình hình chính trị xung quanh còn nhiều bất ổn, Malala đã trở thành cái gai trong mắt quân Taliban. Bốn năm trước, cô bé bị bắn bởi một tay súng Taliban khi đang ngồi trên xe bus cùng các bạn tới trường. Hai phát đạn găm vào đầu cô, nhưng cô bé vẫn sống sót. Cuộc thanh trừng trắng trợn này đã làm dấy lên một làn sóng phản ứng dữ dội của hàng ngàn người Pakistan và trên toàn thế giới.

    Nằm trên giường bệnh ở thành phố Birmingham nước Anh, Malala vẫn không đầu hàng số phận khắc nghiệt mà em phải chịu đựng khi lựa chọn một con đường chẳng mấy ai đi. Không những đã chiến thắng vết thương, em còn cùng với một người bạn mang tên Shiza Shahid thành lập nên một quỹ phi lợi nhuận mang tên của chính cô, với tôn chỉ hoạt động là mọi cô gái trên thế giới đều được tiếp cận với giáo dục. Tới tháng 1/2014, quỹ Malala đã được ủng hộ lên tới 400,000 USD.

    Apple bắt tay với quỹ Malala Fund để giúp các bé gái trên toàn thế giới được đi học - Ảnh 2.

    CEO của Apple, ông Tim Cook mới đây đã sát cánh cùng em trên chuyến đi đến Li-băng, và sau khi biết về những hoạt động từ thiện của Malala, giám đốc điều hành này chia sẻ rằng ông sẽ rất vinh dự khi trở thành nhà tài trợ lớn để giúp quỹ Malala mở rộng quy mô giáo dục của mình tới hơn 100.000 học sinh tại các nước như Afghanistan, Pakistan, Li-băng, Thổ Nhĩ Kỳ và Nigeria, Ấn Độ.

    “Chúng tôi tin rằng tri thức là vũ khí mạnh nhất của con người, và chúng tôi muốn cùng Quỹ Malala trao cơ hội để đến trường cho mọi bé gái trên Trái Đất. Malala là một con người dũng cảm và luôn ủng hộ sự công bằng, bình đẳng. Cô bé ấy chính là người truyền cảm hứng cho thế giới này, và chúng tôi vinh dự khi góp phần cùng Malala thực hiện sứ mệnh quan trọng này.”

    Theo PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ