Apple đã "dũng cảm" bỏ khe cắm thẻ SD, điều đó đúng hay sai? Hãy nhìn toàn cục

    Steve,  

    Chúng ta cần có cái nhìn toàn diện hơn về việc Apple loại bỏ khe cắm SD.

    Apple đã loại bỏ khe cắm thẻ nhớ SD khỏi dòng máy tính xách tay MacBook Pro của mình và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi chưa ai có điều kiện trải nghiệm sản phẩm trong một thời gian dài, thì phần đông cộng đồng người sử dụng đều tỏ ra không vừa lòng với điều chỉnh của Apple. Nhưng hãy cùng lắng nghe những ý kiến của 2 chuyên gia, từ 2 góc độ khác nhau : 1 là người sử dụng, còn người kia là phó chủ tịch Apple.

    Dòng MacBook Pro mới không có khe cắm thẻ SD. Tại sao lại thế?

     Phil Schiller tại buổi ra mắt MacBook Pro 2016

    Phil Schiller tại buổi ra mắt MacBook Pro 2016

    Trả lời câu hỏi trên của tờ The Independent, phó chủ tịch Apple, ông Phil Schiller đã đi thẳng vào vấn đề : “Có một vài lí do dẫn đến việc đó. Đầu tiên, nó là một khe cắm khá vướng víu. Khi sử dụng, một nửa chiếc thẻ vẫn nằm bên ngoài máy. Thứ nữa, trên thị trường có những đầu đọc thẻ rất tốt và nhanh, mà lại có thể hỗ trợ đồng thời cả thẻ SD và thẻ CompactFlash (CF). Thế nên sự thực là chúng tôi chưa bao giờ thực sự giải quyết được vấn đề này - chúng tôi chọn SD (trong những thế hệ trước) bởi vì có nhiều máy ảnh trên thị trường sử dụng chuẩn SD hơn. Ngay từ đầu đó đã là một sự đánh đổi rồi. Và rồi trong những năm gần đây, ngày càng nhiều hãng máy ảnh cho ra đời các sản phẩm có tính năng truyền tải ảnh không dây. Hóa ra tính năng này lại khá hữu dụng trong thực tế. Thế nên chúng tôi nghĩ, bạn hoàn toàn có thể sử dụng adapter nếu bạn muốn, hoặc sử dụng truyền tải không dây.”

    Ông cũng cho biết thêm về cách làm sản phẩm của Apple, cụ thể là với dòng MacBook Pro, khi Apple phải cân đối nhu cầu của người sử dụng chuyên nghiệp - đối tượng của dòng Pro - và định hướng thiết kế sản phẩm của hãng. Ông cũng giải thích đó là lí do chính Apple vẫn giữ jack tai nghe 3.5mm trên MacBook Pro, mặc dù đã loại bỏ nó trên iPhone 7. Theo ông, nếu chỉ để cắm tai nghe vào như trên iPhone, thì cũng không cần thiết khi giữ lại cổng này. Thế nhưng, ông chỉ ra, trong trường hợp chiếc MacBook Pro, jack 3.5mm lại được sử dụng cho các thiết bị “loa chuyên dụng, ampli, và nhiều sản phẩm âm thanh chuyên dụng khác mà không có giải pháp không dây”.

     Apple vẫn giữ jack tai nghe 3.5mm chứ không loại bỏ như trên iPhone 7

    Apple vẫn giữ jack tai nghe 3.5mm chứ không loại bỏ như trên iPhone 7

    Schiller cũng lên tiếng tái khẳng định về sự quan tâm, chăm chút của Apple cho dòng máy Mac, sau khi có những tin đồn dấy lên về việc không còn chú trọng vào mảng máy tính của mình nữa, ít nhất là với dòng máy bàn. “Chúng tôi yêu máy Mac và thực sự gắn bó với chúng, cả máy tính xách tay và máy bàn, như chúng tôi vẫn làm từ trước tới nay.”. Ông cũng cho biết khá bất ngờ với những phản ứng này, cho dù luôn luôn có những tranh cãi xảy ra mỗi khi Apple giới thiệu sản phẩm mới.

    Đồng thời ông cũng vui vẻ công bố, mặc cho những tranh cãi đó, tốc độ đặt hàng online những chiếc MacBook Pro đã phá kỉ lục bán máy tính của Apple.

    Không có khe cắm thẻ SD? Bạn nên trách các công ty máy ảnh chứ không phải Apple

    Đó là ý kiến từ Jeff Benjamin, một người chuyên sản xuất các video, các bài review cũng như hướng dẫn công nghệ cho nhiều trang tin suốt từ năm 2001 đến nay. Jeff là một người sử dụng MacBook Pro suốt nhiều năm qua, và với công việc của mình, anh cũng thường sử dụng máy ảnh. Về giải thích của Phil Schiller về việc bỏ khe cắm thẻ SD, Benjamin cho biết anh đồng ý với những điểm chính, như việc đó là một khe cắm vướng víu trên laptop.

    Với việc là một khe cắm, những thẻ SD sau một thời gian sử dụng cũng luôn bị xước xát lớp nhãn. Anh cho rằng, tất cả những chuyện đó “không đáng để những người làm sáng tạo phải lưu tâm”.

     Bạn hoàn toàn có thể sử dụng adapter USB-C nhỏ gọn như thế này

    Bạn hoàn toàn có thể sử dụng adapter USB-C nhỏ gọn như thế này

    Tuy thế, Benjamin cũng chỉ ra, nếu như quan điểm sử dụng adapter bên ngoài là chấp nhận được, thì cái nhìn về truyền tải không dây của Schiller là hơi quá lạc quan. “Truyền tải không dây trong hầu hết các máy ảnh hiện nay là một trải nghiệm hết sức tệ hại. Không những tốc độ truyền tải quá chậm, mà để thực hiện việc này với hệ thống menu lộn xộn của máy ảnh khiến người ta chẳng còn muốn để tâm (tới tính năng này) nữa.”. Theo anh, đây là lỗi của các công ty máy ảnh, khi làm ra hệ thống menu quá tệ với giao diện người dùng kém, và cả tốc độ truyền tải kém nữa, khi các công nghệ không dây hiện đại có tốc độ khá hơn trên hầu hết máy ảnh rất nhiều.

    Benjamin cũng tiếp tục chỉ ra một vấn đề của các công ty máy ảnh : họ cập nhật công nghệ mới quá chậm chạp. Ngoài việc truyền tải không dây chậm, thì truyền tải thông qua việc trực tiếp cắm máy vào máy tính cũng rất chậm, khi hầu hết máy ảnh đều sử dụng các chuẩn USB 2.x. Chính điều đó, theo anh, đã dẫn người dùng đến lựa chọn duy nhất là cắm thẻ vào máy tính hoặc thông qua đầu đọc thẻ để có thể chuyển ảnh và video ở tốc độ chấp nhận được.

    Canon 5D Mark IV là máy ảnh hiếm hoi có kết nối USB 3.
    Canon 5D Mark IV là máy ảnh hiếm hoi có kết nối USB 3.

    Benjamin cũng đồng tình với số đông, về việc luôn phải mang theo đầu đọc thẻ có kết nối USB-C là một việc không mấy thuận tiện, dù rằng, anh cũng nói thêm, “những bộ chuyển đổi này rẻ, nhỏ gọn và dễ dàng mang theo người”. Nhưng theo anh, các công ty máy ảnh mới đáng bị chỉ trích khi chậm phát triển các công nghệ hỗ trợ người dùng của mình, bên cạnh việc nâng cấp phần cứng máy ảnh, còn Apple chỉ làm việc họ cần phải làm.

    Như vậy, với ý kiến từ cả 2 phía : nhà sản xuất và người sử dụng, chúng ta đã có được một góc nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về việc Apple bỏ khe cắm thẻ nhớ SD trên dòng MacBook Pro của họ. Sự thực rõ ràng là chúng ta đã luôn luôn chỉ có lựa chọn cắm thẻ vào máy tính hoặc adapter trong suốt hơn 10 năm sử dụng máy ảnh số. Trong khi những máy tính xách tay đang phát triển đúng đà của nó, với việc sử dụng USB-C hay Thunderbolt 3, thì phải chăng, vấn đề ở đây là ở các công ty máy ảnh đã chậm phát triển? Ý kiến của bạn đọc về vấn đề này thế nào? Xin hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận dưới đây.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ