Apple đâm đơn kiện các hãng bán sạc, cáp nhái giá rẻ bèo trên Amazon

    Kushman, Motherboard 

    Nếu bạn mua sạc cáp Apple “chính hãng” từ Amazon và để ý rằng chất lượng của nó hơi lởm - có vẻ sạc cáp bạn mua là đồ fake.

     Nếu bạn mua sạc cáp Apple “chính hãng” từ Amazon và để ý rằng chất lượng của nó hơi lởm - có vẻ sạc cáp bạn mua là đồ fake.

    Nếu bạn mua sạc cáp Apple “chính hãng” từ Amazon và để ý rằng chất lượng của nó hơi lởm - có vẻ sạc cáp bạn mua là đồ fake.

    Đó là điều mà Apple nói khi đâm đơn kiện công ty Mobile Star LLC có trụ sở tại New York. Apple cho rằng Amazon đã và đang bán các mẫu sạc cáp nhái có nguồn gốc từ Mobile Star. Những phụ kiện này có thể khiến người dùng và thiết bị gặp rủi ro. Apple yêu cầu toà ra lệnh cấm bán với Mobile Star và số tiền bồi thường lên tới hàng triệu USD.

    Theo đơn kiện, Apple đã mua một số lượng các dây sạc trực tiếp từ Amazon - chứ không phải từ hãng thứ 3 nào đăng bán trên hệ thống này - trong suốt 9 tháng qua và phát hiện toàn bộ phụ kiện là đồ nhái. Chúng nhìn giống hệt hàng chính hãng Apple, được đóng gói trong hộp có nhãn Apple và thậm chí có cả số serial Apple nhái. Theo Apple, trong số tất cả sản phẩm mua từ Amazon, “gần 90% số sản phẩm là đồ nhái”.

     Theo Apple, trong số tất cả sản phẩm mua từ Amazon, “gần 90% số sản phẩm là đồ nhái”.

    Theo Apple, trong số tất cả sản phẩm mua từ Amazon, “gần 90% số sản phẩm là đồ nhái”.

    “Những sản phẩm nhái này có thể quá tải nhiệt, bốc cháy, gây giật điện nguy hiểm tới người dùng trong điều kiện thông thường. Người tiêu dùng tin tưởng vào Amazon sẽ không mảy may nghi ngờ sản phẩm họ mua từ Amazon.com là hàng kém chất lượng.”

    Theo đơn kiện, Amazon đã hợp tác khi Apple thông báo về vấn đề và cung cấp tên của nhà sản xuất phụ kiện - Mobile Star - và đã giao nộp toàn bộ số hàng từ Mobile Star.

     “Những sản phẩm nhái này có thể quá tải nhiệt, bốc cháy, gây giật điện nguy hiểm tới người dùng trong điều kiện thông thường.

    “Những sản phẩm nhái này có thể quá tải nhiệt, bốc cháy, gây giật điện nguy hiểm tới người dùng trong điều kiện thông thường."

    Amazon không chấp nhận việc bán hàng nhái trên hệ thống,” theo đại diện Amazon, Aaron Toso trả lời email. “Chúng tôi làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất và quyết tâm truy lùng gian thương.”

    Tuy nhiên Mobile Star không hề cung cấp thông tin xuất xứ và thậm chí vẫn trực tiếp bán dây cáp nhái cho Apple sau khi Apple liên hệ thông báo về vấn đề trên. Email gửi tới địa chỉ chính của Mobile Star bị trả lại và số điện thoại của công ty không nhấc máy.

     Ảnh: Review người dùng về sạc cáp cung cấp bởi Amazon, có vẻ khá tệ hại khi cáp nóng chảy và làm hỏng luôn cả iPhone

    Ảnh: Review người dùng về sạc cáp cung cấp bởi Amazon, có vẻ khá tệ hại khi cáp nóng chảy và làm hỏng luôn cả iPhone

    Thật ra hàng nhái có vẻ khá dễ nhận biết - trong khi dây sạc mua trực tiếp từ Apple có giá 35 USD, dây cáp trên Amazon chỉ có giá 9,35 USD. Tiền nào của nấy mà.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ