Apple đang bí mật phát triển cảm biến mới trên iPhone, đo được nồng độ đường trong máu chỉ qua tiếp xúc da

    zknight,  

    Ý tưởng này đã có từ thời Steve Jobs.

    Theo một nguồn tin của CNBC, Apple đang âm thầm phát triển các cảm biến có khả năng theo dõi được nồng độ đường trong máu. Họ đã thuê một nhóm nhỏ các kỹ sư sinh học giàu kinh nghiệm, để làm việc trong dự án này.

    Công nghệ theo dõi nồng độ glucose mà Apple nhắm đến sử dụng tiếp xúc qua da. Nó không hề gây xâm lấn như xét nghiệm máu thông thường, cũng như nhiều loại cảm biến đo đường huyết trước đây.

    Các chuyên gia đánh giá công nghệ rất khó để hiện thực hóa. Ngay cả khi Apple thành công, chúng ta cũng chưa rõ một cảm biến như vậy sẽ có mặt trên một thiết bị riêng, hay tích hợp trong các sản phẩm trước đây của hãng như Apple Watch hay iPhone.

     Apple đang bí mật phát triển các cảm biến đo được nồng độ đường trong máu, chỉ qua tiếp xúc da

    Apple đang bí mật phát triển các cảm biến đo được nồng độ đường trong máu, chỉ qua tiếp xúc da

    Dự án bí mật được Apple đưa ra bên ngoài trụ sở chính của công ty. Các kỹ sư của họ hiện đang làm việc trong một văn phòng tại Palo Alto, California. Công nghệ cảm biến này dường như đã được phát triển trong ít nhất 5 năm, đủ để Apple bắt đầu thử nghiệm tính khả thi lâm sàng của nó.

    Theo CNBC, công ty cũng đã thuê một số chuyên gia tư vấn giúp họ chuẩn bị các vấn đề pháp lý, liên quan đến một thiết bị theo dõi sức khỏe phức tạp như cảm biến đường huyết.

    Tất cả dự án tập hợp khoảng trên 30 người, bao gồm các chuyên gia y sinh được thuê từ những đơn vị mạnh nhất trong lĩnh vực như: Masimo Corp, Sano, Medtronic và C8 Medisensors.

    Đội nghiên cứu hiện được đặt dưới sự quản lý của Johny Srouji, phó chủ tịch cao cấp của Apple về công nghệ phần cứng. Tuy nhiên, họ cũng đã từng được giám sát bởi Michael D. Hillman, trước khi ông rời công ty hồi năm 2015.

    Tới đầu năm 2016, tin đồn cũng xuất hiện cho thấy Apple đang thực sự làm việc trên một cảm biến đo đường huyết như vậy.

    Ý tưởng phát triển một thiết bị nhỏ, cho phép quản lý các điều kiện như bệnh tiểu đường đã được Apple chú ý đến từ thời Steve Jobs. Tuy nhiên, để phát triển được một công nghệ đo chính xác mức glucose trong máu, mà đặc biệt không đâm xuyên qua da là một công việc thực sự khó.

    John L. Smith, một chuyên gia về y sinh, từng nghiên cứu trong lĩnh vực này cho biết: Phát triển các cảm biến đo glucose trong máu, mà không gây xâm lấn là “thách thức kỹ thuật khó nhất mà tôi từng gặp phải trong sự nghiệp”.

    Theo CNBC, cảm biến của Apple có thể sẽ sử dụng ánh sáng chiếu xuyên qua da để làm điều đó.

     Google cũng đang phát triển các thiết bị theo dõi đường huyết, trong đó có một kính áp tròng thông minh

    Google cũng đang phát triển các thiết bị theo dõi đường huyết, trong đó có một kính áp tròng thông minh

    Hiện tại thì Google cũng đang phát triển các thiết bị có khả năng theo dõi mức glucose trong máu. Tuy nhiên, khá đặc biệt, đó là một kính áp tròng ghi nhận thông số qua tiếp xúc với mắt. Bên cạnh đó, họ cũng có một thiết bị đeo tay làm được điều này, đang đặt dưới sự phát triển của bộ phận Life Scicence.

    Về phía Apple, vẫn chưa rõ khi nào họ sẽ hoàn thành việc phát triển các cảm biến đo đường huyết. Chúng ta cũng chưa thể nói trước rằng đó sẽ là một thiết bị độc lập, hay được tích hợp vào các sản phẩm khác như Apple Watch.

    Tuy nhiên, một khi ý tưởng này trở thành hiện thực, rõ ràng các cảm biến đường huyết sẽ đem đến nhiều thuận tiện hơn cho cuộc sống. Các dòng sản phẩm của Apple cũng dễ dàng thuyết phục được một đối tượng khách hàng, là những người mắc bệnh tiểu đường, hoặc đơn giản là những ai muốn quản lý tốt sức khỏe của mình.

    Tham khảo Theverge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ