Apple đang phát triển tấm lợp năng lượng mặt trời cho một nhà máy sản xuất nước tương ở Đài Loan

    Tấn Minh,  

    Dự án này sẽ bắt đầu trước khi kết thúc năm 2019.

    Apple Inc. đang phát triển các tấm lợp năng lượng mặt trời cùng công ty Đài Loan là Wan Ja Shan Brewery Co., vốn nổi tiếng với sản phẩm nước tương đậu nành, trong bối cảnh Táo khuyết đang đẩy mạnh sáng kiến sử dụng năng lượng tái tạo của mình.

    Nhà máy nước tương đậu nành rộng 50.000 mét vuông được trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái này nằm ở phía Nam hạt Pingtung của Đài Loan. Nhà quản lý của Wan Ja Shan Brewery là Tony Chung cho biết dự án sẽ bắt đầu trước khi kết thúc năm nay.

    Chung nói thêm rằng họ đã mất 18 tháng thảo luận trước khi Apple ký thỏa thuận, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin liên quan. Ông nhấn mạnh rằng công ty đã thiết lập mảng kinh doanh năng lượng mặt trời từ 5 năm trước đây.

    Apple đang phát triển tấm lợp năng lượng mặt trời cho một nhà máy sản xuất nước tương ở Đài Loan - Ảnh 1.

    Một người phát ngôn của Apple không bình luận điều gì cụ thể về dự án nói trên, thay vào đó đề nghị các phóng viên vào trang web sáng kiến môi trường của công ty.

    Quan hệ đối tác giữa Apple với Wan Ja Shan Brewery lần đầu được tiết lộ bởi Trung tâm giải pháp tài nguyên Mỹ - một cơ sở tự nhận đang làm việc với Apple để xác thực và chứng nhận các dự án năng lượng tái tạo của hãng tại Singapore và Đài Loan.

    Hồi tháng 4/2018, Apple nói rằng tất cả các cơ sở toàn cầu của hãng, bao gồm các cửa hiệu, văn phòng, và trung tâm dữ liệu đặt tại 43 quốc gia, đều được sử dụng 100% năng lượng sạch. Táo khuyết cho biết trong năm nay rằng 44 nhà cung ứng của hãng đã cam kết sản xuất các sản phẩm Apple bằng 100% năng lượng sạch, bao gồm cả TSMC - đối tác sản xuất chip chính của Apple, đồng thời là công ty lớn nhất Đài Loan xét về vốn hóa thị trường.

    Tham khảo: Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ