Apple đẩy mạnh tham vọng trong lĩnh vực xe tự lái với bằng sáng chế "Hệ thống Định vị tự động" mới

    Z-Lion,  

    Đây được xem là thành công bước đầu của hãng sau một thời gian dài nghiên cứu và theo đuổi lĩnh vực xe không người lái.

    Vào ngày thứ Năm (21/12) vừa qua, Apple đã công bố bằng sáng chế mới nhất của hãng trong lĩnh vực xe tự lái. Đối với Apple, lĩnh vực này có tầm quan trọng lớn đến nỗi đích thân CEO Tim Cook đã khẳng định: “Xe tự lái chính là nguồn gốc của mọi dự án trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới”.

    Cụ thể, cục Thương hiệu và Bản quyền sáng chế Hoa Kỳ đã hé lộ bằng sáng chế khá chi tiết của Apple với tên gọi “Hệ thống Định vị tự động” và được hãng nghiên cứu từ năm 2015 đến nay. Trong đó, Apple đã mô tả lại các phương pháp giúp cho những phương tiện không người lái xác định phương hướng, tìm đường hiệu quả hơn, giảm thiểu nhu cầu thiết lập lại bản đồ một cách liên tục.

     Apple đã sở hữu bằng sáng chế Hệ thống Định vị tự động cho các sản phẩm xe không người lái.

    Apple đã sở hữu bằng sáng chế "Hệ thống Định vị tự động" cho các sản phẩm xe không người lái.

    Bên cạnh đó, bằng sáng chế này cũng cho biết rất nhiều hệ thống xe tự lái ngày nay xây dựng khả năng định vị trên nền tảng thông tin tĩnh - như bản đồ chẳng hạn, và sử dụng các cảm biến để xác định thông tin thời gian thực về các thay đổi diễn ra theo từng ngày. Đây được xem là cách để tối thiểu hóa sức mạnh điện toán cần thiết để một chiếc xe hoạt động ổn định.

    Tuy nhiên, Apple lại có hướng tiếp cận hoàn toàn khác. Hệ thống của họ có thể “chỉ đường” cho xe tự lái một cách độc lập dựa trên những dữ liệu thu được từ bất cứ thiết bị nào bên ngoài cũng như những dữ liệu định vị được lưu trữ trong các phương tiện đã từng sử dụng hệ thống định vị trước đây. Công nghệ của Apple sẽ xây dựng một mô hình máy tính tích hợp những cảm biến và bộ vi xử lý ngay trong chiếc xe của người dùng để xác định các tuyến đường phù hợp.

    Hồi năm ngoái, chuyên trang uy tín Bloomberg đã đưa tin Apple đang tiến hành nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thực tế ảo để thử nghiệm những sản phẩm xe tự lái của mình. Một năm trước đó, Apple cũng xác nhận trong bức thư gửi đến Cục quản lý An toàn giao thông Quốc gia rằng họ sẽ đầu tư cho quá trình tự động hóa ngành vận tải. Và bằng sáng chế mới nhất này có lẽ là kết quả bước đầu cho toàn bộ những nỗ lực trên nhằm chinh phục lĩnh vực xe tự lái.

     Apple đã tích cực tham gia thị trường xe tự lái trong nhiều năm trở lại đây.

    Apple đã tích cực tham gia thị trường xe tự lái trong nhiều năm trở lại đây.

    Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng bằng sáng chế của Apple mới chỉ dừng lại ở mức độ ý tưởng, còn liệu họ có cho ra đời các sản phẩm thương mại hay không thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Nhưng với độ chi tiết mà tấm bằng này cung cấp thì chúng ta sẽ có được cái nhìn sâu sắc hơn về những suy nghĩ, kế hoạch của Apple đối với những dự án tương lai.

    Có thể nói, trong số những bằng sáng chế liên quan, ví dụ như giao diện bản đồ lớp ngói (tile) hay khả năng nhận diện hai vị trí giữa hai chiếc smartphone, thì bằng sáng chế lần này có độ chi tiết cao nhất và được diễn giải kỹ càng nhất.

    Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này.

    Theo CNBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ