Apple, Facebook và hàng loạt đại gia bị tố "đi đêm" với chính phủ Mỹ

    Tuấn Ori,  

    Chương trình của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ sẽ theo dõi hoạt động của người dùng các dịch vụ.

    Theo báo cáo của The Washington Post, chương trình theo dõi thông tin người dùng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ có tên PRISM đã bắt tay với 9 hãng công nghệ lớn để cho phép cơ quan này truy cập trực tiếp dữ liệu từ máy chủ của mình. Trong đó có những tên tuổi lớn như Google, Facebook, Yahoo, Apple,...

    Chương trình này sẽ được lấy trực tiếp dữ liệu hình ảnh, email, tài liệu và các thông tin người dùng để theo dõi hoạt động. Điều đáng nói là người dùng không hề hay biết về hoạt động của chương trình này.

    Apple, Facebook và hàng loạt đại gia bị tố "đi đêm" với chính phủ Mỹ
     

    Đứng trước "nghi ngờ" lớn từ cộng đồng, các công ty lớn đã phủ nhận mọi hoạt động liên quan đến chương trình này.

    Facebook: "Chúng tôi không cung cấp cho bất kỳ tổ chức Chính phủ nào truy cập trực tiếp đến các máy chủ của Facebook. Khi Facebook được yêu cầu cung cấp các dữ liệu hoặc thông tin về cá nhân cụ thể, chúng tôi sẽ cẩn thận xem xét kỹ lưỡng yêu cầu để không vi phạm các luật hiện hành, và chúng tôi chỉ cung cấp thông tin xoay quanh phạm vi yêu cầu của pháp luật".

    Google: "Google rất quan tâm đến an toàn dữ liệu của người dùng. Chúng tôi chỉ tiết lộ dữ liệu người dùng cho Chính phủ theo quy định của pháp luật và xem xét các yêu cầu đó một cách cẩn thận. Người dùng cáo buộc rằng chúng tôi đã tạo ra một "cửa sau" cho chính phủ, nhưng Google không hề giúp đỡ vấn đề này để chính phủ có thể truy cập dữ liệu người dùng cá nhân".

    Apple (trao đổi với AllThingsD): "Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về PRISM. Chúng tôi không cung cấp cho bất kỳ cơ quan chính phủ nào quyền truy cập trực tiếp đến các máy chủ, và bất kỳ cơ quan chính phủ nào yêu cầu dữ liệu của khách hàng phải có lệnh của toà án".

    Microsoft: "Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu khách hàng khi nhận được một ràng buộc về mặt pháp lý hoặc giấy tờ hợp pháp để thực hiện, và không bao giờ cung cấp trên cơ sở tự nguyện. Nếu chính phủ có một chương trình an ninh quốc gia tự nguyện để thu thập dữ liệu khách hàng, chúng tôi sẽ không tham gia vào nó".

    Yahoo: "Yahoo coi quyền riêng tư của người dùng là rất quan trọng. Chúng tôi không cung cấp cho chính phủ quyền truy cập trực tiếp đến các máy chủ hoặc mạng nội bộ của chúng tôi".

    Dropbox: "Chúng tôi đã thấy một báo cáo rằng Dropbox có thể được yêu cầu tham gia vào một chương trình của chính phủ có tên PRISM. Chúng tôi không phải là một phần của bất kỳ chương trình nào tương tự như vậy và tiếp tục cam kết bảo vệ sự riêng tư của người dùng".

    Một tài khoản trên Twitter có tên NSA được cho là của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã được tìm thấy, có tới hơn 3 nghìn người theo dõi và đặc biệt, tài khoản này đang theo dõi 7 tài khoản khác của các cơ quan, công ty. Trong đó có tới 3 tài khoản của trang tin Mashable.

    Apple, Facebook và hàng loạt đại gia bị tố "đi đêm" với chính phủ Mỹ
     

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ