Apple hiện đang phát triển vi xử lý "cây nhà lá vườn" dành cho Mac trong một phòng thí nghiệm bí mật

    Tấn Minh,  

    Apple lần đầu vén màn dự án Kalamta - một kế hoạch lớn nhằm thay thế chip Intel trên Mac bằng vi xử lý "nhà làm" - vào tháng trước.

    Dù sự thay thế này dự kiến phải đến năm 2020 mới bắt đầu, nhưng một nguồn tin cho biết Apple đã bắt tay vào việc tại một phòng thí nghiệm kỹ thuật "bí mật" ở Oregon (Mỹ).

    Tại công xưởng này, Apple được cho là đã tuyển dụng khoảng 24 cựu nhân viên Intel và các kỹ sư tại Oregon. Việc chuyển từ các nhà cung ứng bên thứ ba sang sử dụng các CPU "nhà làm" sẽ giúp giảm giá thành sản xuất và cho phép Apple can thiệp sâu hơn vào toàn bộ quá trình sản xuất của sản phẩm.

    Ban đầu, công ty này từng xem xét tích hợp một con chip "Power Nap" vào các vi xử lý của Intel, nhưng đến nay, có vẻ như đó cũng chỉ là một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm tự thân vận động của Apple. Trong thông báo tuyển dụng của mình, Apple tìm kiếm các tài năng thuộc mọi lĩnh vực liên quan, bao gồm cả các chuyên gia về xác minh thiết kế. Vị trí chính xác của phòng thí nghiệm vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các nguồn tin thân quen với dự án cho biết nó nằm đâu đó gần biên giới giữa Hillsboro và Beaverton.

    Apple hiện đang phát triển vi xử lý cây nhà lá vườn dành cho Mac trong một phòng thí nghiệm bí mật - Ảnh 1.

     Apple còn có dấu hiệu ngày càng ít liên hệ với nhà cung ứng Dialog Semiconducor - vốn đảm nhiệm các con chip quản lý năng lượng của Apple. CEO của Dialog Semiconductor là Jalal Bagherli đã tiết lộ rằng Apple đã giảm 30% tổng số đơn đặt hàng, và xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong năm 2019. Đây không phải là lần đầu tiên Apple có động thái "chia tay" với các nhà cung cấp bên thứ ba. Trước đó, vào năm ngoái, công ty này đã ngừng hợp tác với Imagination và quyết định theo đuổi việc sản xuất chip đồ hoạ của riêng mình. Imagination sau đó đã bị bán với giá 743 triệu USD.

    Tham khảo: Engadget

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày