Apple sẽ thiệt hại nặng nề nếu Trung Quốc trả đũa lệnh cấm của Mỹ dành cho Huawei

    Chíp,  

    Theo ước tính của Goldman Sachs, Apple có thể mất tới 29% lợi nhuận.

    Mới đây, chính phủ Mỹ đã ra lệnh cấm Huawei mua bán công nghệ, linh kiện và sáng chế của các công ty Mỹ. Điều này sẽ gây thiệt hại lớn cho cả Huawei lẫn Trung Quốc.

    Và nếu Trung Quốc quyết định trả đũa, Apple sẽ chịu thiệt hại rất lớn. Theo tính toán mà các nhà phân tích Goldman Sachs vừa gửi cho nhà đầu tư, Apple có thể mất tới 29% lợi nhuận nếu Trung Quốc quyết định cấm các sản phẩm của Apple bán tại Trung Quốc. Hiện tại, thị trường Trung Quốc chiếm 17% doanh số của Apple nên một động thái như vậy sẽ là bi kịch với Apple. 

    Apple sẽ thiệt hại nặng nề nếu Trung Quốc trả đũa lệnh cấm của Mỹ dành cho Huawei - Ảnh 1.

    Dẫu vậy, cần lưu ý các bạn rằng Apple chưa bao giờ bị Trung Quốc cấm kinh doanh vì các lý do chính trị. 

    Mặt khác, con số 29% lợi nhuận chỉ là ước tính tổn thất mà Apple phải chịu khi bị cấm bán sản phẩm ở Mỹ. Các sản phẩm của Apple, như bạn biết, được xây dựng tại Trung Quốc nên "Táo khuyết" có thể phải chịu thiệt hại nhiều hơn nữa.

    Nếu Trung Quốc quyết định chèn ép dây chuyền sản xuất thiết bị, Apple sẽ ngay lập tức lao đao. Theo Goldman Sachs, một động thái như vậy có thể không được áp dụng trong thời gian dài bởi nó cũng gây tác động tiêu cực tới hệ sinh thái công nghệ và giảm số việc làm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đó là một kịch bản cực kỳ tồi tệ mà phía Apple cần phải đề phòng. Rất nhiều công ty Mỹ khác cũng đang sản xuất sản phẩm tại Trung Quốc.

    Về phần mình, Apple cũng đang tìm cách dịch chuyển dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc sang các nước khác để tránh tác động từ hàng rào thuế quan. Nhưng rõ ràng đây là kế hoạch mà Apple khó có thể hoàn thành trong tương lai gần.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ