Apple vẫn đang thua Google và Microsoft

    TVD,  

    Trên một mặt trận không kém phần quan trọng, đó chính là giáo dục.

    Apple liên tiếp phá vỡ các kỷ lục về doanh thu và doanh số nhờ có iPhone, thống trị thị trường smartphone. Tuy nhiên ở trên một mặt trận khác, Apple lại đang thua hai gã khổng lồ Google và Microsoft. Đó là mặt trận các thiết bị phục vụ trường học.

    Năm 2013, iPad và MacBook của Apple chiếm tới hơn một nửa các thiết bị di động được sử dụng trong các trường học tại Mỹ. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Apple đã để mất thị phần vào tay các thiết bị chạy Windows của Microsoft và Chromebook của Google.

    Những chiếc máy tính xách tay giá rẻ chạy hệ điều hành Chrome OS của Google đang thực sự được tin tưởng, chiếm tới 58% trong 12,6 triệu thiết bị di động được sử dụng tại các trường tiểu học và trung học Mỹ năm 2016.

    “Apple đang thực sự gặp khó khăn”, nhà phân tích Mike Fisher tại công ty chuyên về giáo dục Futuresource cho biết. Mặc dù Apple khẳng định rằng máy tính Mac và iPad là những thiết bị tốt nhất để phục vụ giảng dạy và học tập tại trường học.

     Số lượng các thiết bị được cung cấp cho trường học, đại học và cao đẳng.

    Số lượng các thiết bị được cung cấp cho trường học, đại học và cao đẳng.

    Sự tăng trưởng bất ngờ của Chromebook đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh thu của Apple. Trong số 7,35 tỷ USD các trường trung học, đại học và cao đẳng bỏ ra để mua các thiết bị mới, doanh số các thiết bị của Apple đã giảm xuống 2,8 tỷ USD trong năm 2016.

    Trước đó trong năm 2015, doanh thu của Apple trong mảng kinh doanh này là 3,5 tỷ USD. Trong khi Microsoft chiếm 2,5 tỷ USD, và Google chiếm 1,9 tỷ USD. Cả hai gã khổng lồ này đều tăng về cả doanh thu lẫn thị phần.

    Chromebook đã đánh bại mọi đối thủ khác nhờ giá cả cạnh tranh, hiệu quả sử dụng và một số yếu tố khác. Trong đó có đám mây, các dữ liệu được lưu trữ trên nền tảng đám mây của Google mà do đó học sinh và sinh viên có thể truy cập từ bất kỳ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào.

    Một trong những yếu tố tưởng chừng đơn giản, nhưng lại rất quan trọng đó chính là bàn phím vật lý. iPad của Apple không có một bàn phím vật lý, và vì thế nó rất khó để hỗ trợ sinh viên trong việc viết các bài luận hay bài kiểm tra.

    Chromebook lại có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu đó, với mức giá chỉ bằng ⅓ những chiếc máy tính Mac của Apple. Microsoft cũng chạy theo xu hướng máy tính xách tay giá rẻ, khi mà hợp tác với Acer, HP và Lenovo để ra mắt những chiếc laptop chạy Windows 10 với mức giá chỉ từ 189 USD.

    Trong khi đó, Apple sẽ không chạy theo xu hướng này, ít nhất là tại thời điểm hiện nay. Do đó, thị phần của Apple sẽ tiếp tục sụt giảm và các khoản đầu tư vào lĩnh vực giáo dục của Apple sẽ khó có thể đem lại kết quả như mong muốn.

    Tham khảo: nytimes

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ