Apple vừa nộp bằng sáng chế mới, bị rất nhiều người chê vô lý và không cần thiết

    Ryankog,  

    Tính năng tiên đoán chữ từng là cơn ác mộng với người dùng, và Apple đã tìm cách hạn chế các sai lầm cho tính năng này gây ra.

    Apple vừa nhận được một bằng sáng chế cho hệ thống giúp chấm dứt việc tính năng autocorrect (tiên đoán chữ) thường nhập sai từ. Theo như bằng sáng chế này mô tả thì khi nhập văn bản, iOS sẽ làm nổi từ bạn vừa nhập qua chức năng autocorrect. Với ý tưởng này, Apple hy vọng khi nhập văn bản thì người dùng sẽ để ý hơn đến những từ được nhập qua tính năng autocorrect, hạn chế những sai lầm ngớ ngẫn khi gửi tin nhắn hay email đến cho người khác.

    Tuy đã nhận được bằng sáng chế này, nhưng hiện tại nhiều người cho rằng việc Phòng bản quyền sáng chế và nhãn hiệu thương mại Mỹ chấp nhận bằng này của Apple là quá vô lý. Theo họ đây là bằng chứng cho việc cơ quan chứng nhận bản quyền không hề biết gì về bản quyền sáng chế công nghệ.

    Vì bằng sáng chế này cũng giống như rất nhiều chương trình trên những hệ điều hành khác, như Microsoft Word trên Windows thường gạch chân màu đỏ những từ viết sai. Trên iOS, thay vì gạch chân màu đỏ thì sẽ là gạch chân màu xanh dương bên dưới từ vừa được autocorrect.

    Dù cho bằng sáng chế này nghe có vẻ khá hợp lý, nhưng trên thực tế, chắc rằng điều này cũng không thể ngăn chặn được lỗi nhập sai của hệ thống autocorrect. Lý do chính cho việc người dùng thường gửi đi những tin nhắn với nội dung sai khi dùng autocorrect là do họ không đọc lại trước khi gửi, thêm một dòng gạch chân màu xanh cũng không thật sự giúp ích nhiều cho việc này.

    Nhưng có thể nó cũng sẽ phần nào giúp người dùng iOS giảm thiểu những sai lầm khi soạn văn bản với chức năng autocorrect. Hy vọng trong tương lai ta sẽ có một hệ thống autocorrect thông minh hơn, có thể nhập từ đúng theo ngữ cảnh.

    Tham khảo: PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ