Apple Watch và AirPods thoát khỏi mức thuế quan mới của chính quyền Mỹ

    Nguyễn Hải,  

    Tuy nhiên, vẫn chưa rõ số phận đối với những chiếc iPhone của Apple.

    Chính quyền Mỹ cho biết sẽ loại trừ Apple Watch và AirPods ra khỏi danh sách các mặt hàng chịu mức thuế quan mới, sắp được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

    Theo báo cáo của Bloomberg, chính quyền Mỹ đã công bố danh sách cuối cùng cho các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc phải chịu mức thuế quan mới 10%. Dự kiến tổng giá trị các mặt hàng nhập khẩu này có thể lên tới 200 tỷ USD.

    Apple Watch và AirPods thoát khỏi mức thuế quan mới của chính quyền Mỹ - Ảnh 1.

    Trong số đó, đáng chú ý là những chiếc Apple Watch và AirPods cùng hàng loạt smartwatch và thiết bị theo dõi sức khỏe đeo tay khác lại không có trong danh sách này. Vẫn chưa rõ liệu điều này có áp dụng cho tất cả các thế hệ Apple Watch hay không, hay chỉ dành riêng cho chiếc Apple Watch Series 4.

    Thú vị hơn nữa là chiếc router Time Capsule đã dừng sản xuất của Apple, cũng như loa thông minh HomePod và các tai nghe headphone thuộc thương hiệu Beats lại có tên trong danh sách này.

    Apple dường như đang bước vào vùng xám đối với chính quyền Mỹ. Đầu năm nay, CEO Apple, ông Tim Cook đã gặp gỡ và ăn tối với tổng thống Mỹ ông Donald Trump cùng phu nhân, với hy vọng rằng có thể "làm dịu những người đứng đầu đang chiếm ưu thế." Ông Cook cho rằng, các mức thuế mới sẽ chỉ gây tổn hại đến nền kinh tế, làm tăng giá cả ở Mỹ và nhiều hơn nữa.

    Apple và các công ty khác đã viết nhiều bức thư cũng như đưa ra các bình luận phản đối mức thuế quan mới.

    Tham khảo 9to5mac

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày