Giới trẻ phát sốt với trào lưu game "nuôi ma búp bê"

    Tuấn Lê,  

    Điều gì đã khiến cho giới trẻ Việt mê mẩn với tựa game Japanese Doll này?

    Gần đây đang có một game được nhiều bạn trẻ ưa chuộng và chia sẻ trên mạng rất nhiều. Tuy có vẻ hơi quái và kinh dị nhưng lại được nhiều người đón nhận và háo hức khoe thành quả mỗi khi đạt được cấp độ cao hơn, đó chính là "nuôi ma búp bê".

    Japanese Doll (tạm dịch: Nuôi ma búp bê Nhật), nghe đến tên game thôi là cũng đủ khiến nhiều người dựng tóc gáy, nhưng tại sao game này lại được hưởng ứng nhiều đến vậy? Một phần chính là do tựa game tạo sự tò mò cho người chơi, muốn khám phá xem nuôi ma búp bê sẽ ra sao và có gì thú vị mỗi khi con búp bê ma quái này phát triển lên cấp cao hơn hay không? Vì vậy dù có rào cản ngôn ngữ (game có giao diện và nội dung bằng tiếng Nhật) nhưng game vẫn thu hút không ít game thủ Việt Nam tìm đến.

    Điều gì đã khiến cho giới trẻ Việt mê mẩn với tựa game Japanese Doll này?

    Điều gì đã khiến cho giới trẻ Việt mê mẩn với tựa game Japanese Doll này?

    Japanese Doll kể về một cô gái bị mất đứa con khi còn trong bụng. Thời gian sau cô nhặt được một con búp bê có hình thù kỳ lạ, không tay không chân, rồi cô quyết định mang về chăm sóc như con của mình. Điều đáng nói ở đây là càng về sau con búp bê càng có nhiều biểu hiện bất thường, bắt đầu phát triển như một đứa trẻ: hình thành tay chân, mắt mũi, biết di chuyển và giao tiếp.

    Búp bê ma ở giai đoạn sơ khai.

    Búp bê ma ở giai đoạn sơ khai.

    Cách chơi của game cũng khá đơn giản, tuy giao diện hoàn toàn bằng tiếng Nhật nhưng chỉ cần nắm một số ký tự và quy trình cơ bản thì người chơi có thể nắm bắt được game dễ dàng. Trong Japanese Doll, người chơi chỉ việc nuôi nấng và chơi đùa với búp bê này. Thức ăn của búp bê này chính là những ngọn nến và người chơi phải thu thập chúng để cho búp bê này "hấp thụ". Sau mỗi lần "hấp thụ" nhất định, búp bê ma này sẽ phát triển lên một cấp độ mới, và càng ngày càng ma quái kinh dị hơn.

    Cho búp bê hấp thụ đèn cầy.

    Cho búp bê hấp thụ nến.

    Trong quá trình nuôi nấng, người chơi thỉnh thoảng sẽ bắt gặp tình trạng "lạ" của búp bê này, màn hình bắt đầu nhuốm đỏ và con búp bê bắt đầu rung giật rồi biến mất, sau đó lại chồm đến ngay trước mặt. Cách duy nhất để "trấn an" nó là nhấn nút cầu nguyện để con búp bê này trở về bình thường. Ngoài ra, búp bê ma này cũng hay gửi thư cho người nuôi với rất nhiều nội dung ma quái và ám ảnh.

    Những hình ảnh bất chợt xuất hiện này sẽ khiến nhiều người chơi sởn tóc gáy.

    Những hình ảnh bất chợt xuất hiện này sẽ khiến nhiều người chơi sởn tóc gáy.

    Đồ họa trong game cũng góp phần tăng thêm tính ma quái và kinh dị cho người chơi. Tuy bối cảnh chỉ nằm trong phòng nhưng với cách chọn tông màu u ám, Japanese Doll thật sự tạo cho nhiều người chơi cảm giác bất an luôn rình rập trong căn phòng này. Âm thanh trong game cũng chỉ rảo quanh một vài tiếng động và tiếng hát của đứa trẻ, tuy nhiên chính những giai điệu chậm ấy lại mang đến sự buồn bã, u sầu và không kém phần ám ảnh.

    Búp bê với nhiều vẻ mặt kì dị sau mỗi lần phát triển.

    Búp bê với nhiều vẻ mặt kì dị sau mỗi lần phát triển.

    Tuy có cách chơi đơn giản nhưng nhiều người đã khó lòng cưỡng lại được game này và vẫn tiếp tục chơi vì tò mò muốn biết hình dạng của búp bê thay đổi ra sao sau mỗi lần phát triển. Một nguyên nhân khác chính là khoe thành tích nuôi dưỡng búp bê ma của mình để ra được những hình dạng kì dị cho bạn bè xem và ganh đua theo.

    Ảnh sưu tầm trên Facebook
    Ảnh sưu tầm trên Facebook

    Mẹo nhỏ: Game có tính năng chơi đùa với búp bê và sau vài lần làm theo yêu cầu, người chơi sẽ thu thập được khoảng 200 ngọn nến. Cơ bản búp bê sẽ chỉ yêu cầu người chơi làm những hành động sau:

    たためて: (tạm dịch: Làm ấm con đi!) Lúc này người chơi cần giữ tay vào thân của búp bê đến khi nó thỏa mãn
    なでなでして: (tạm dịch: Xoa cho con đi!) Dùng tay vuốt qua lại trên người búp bê
    つんつんして: (tạm dịch: Con đang buồn) Lúc này hãy dùng ngón tay chọt chọt vào màn hình, giống như đang cù lét búp bê để cho nó vui lên.

    Chơi đùa với búp bê và thu thập nến
    Chơi đùa với búp bê và thu thập nến

    Hy vọng với mẹo trên sẽ giúp các game thủ dễ dàng nắm bắt và chơi hiệu quả hơn.

    Japanese Doll hiện đang được phát hành miễn phí trên iOSAndroid, tuy nhiên GenK khuyến cáo game này không dành cho trẻ em và những người "yếu tim".

     

    >> Brain Wars - Đấu trí cùng bè bạn 5 châu

    Hy vọng voicolonthree emoticon

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ