ARM sẽ thiết kế chip xử lý cho siêu máy tính, điều mà Intel chắc chắn không vui

    TVD,  

    Điều thú vị là mối quan hệ giữa ARM và Intel sẽ trở nên như thế nào? Và tương lai của thị trường chip xử lý máy tính sẽ ra sao?

    Thỏa thuận hợp tác giữa IntelARM vừa mới ký kết được không lâu, đánh dấu một mối quan hệ mới giữa hai đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên mối quan hệ đối tác này có thể sẽ bị sứt mẻ, khi ARM quyết tâm xâm chiếm một thị phần khác của Intel.

    Đó là chip xử lý cho siêu máy tính, một thị phần mà Intel đang thống trị cả thiết kế lẫn sản xuất. Hôm thứ 2 vừa qua, ARM chính thức tuyên bố họ đã thiết kế một số kiến trúc chip vi xử lý mới mà có thể được sử dụng trong các siêu máy tính.

    ARM hiện đang là nhà thiết kế chip di động hàng đầu thế giới, tuy nhiên thị trường smartphone đang chững lại và không có nhiều tiềm năng phát triển. Có lẽ vì thế mà ARM muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình.

    Ý đồ của ARM đã được nung nấu từ lâu, khi mà Fujitsu tiết lộ thế hệ siêu máy tính Projeckt K tiếp theo của họ sẽ được tích hợp một con chip dựa trên kiến trúc ARM. Mặc dù lúc đó hãng thiết kế chip này chưa công bố bất kỳ sản phẩm nào.

    Cho đến nay, mọi thứ có vẻ đã được sáng tỏ. Tuy nhiên thế hệ siêu máy tính Project K của Fujitsu có thể phải đợi đến năm 2020 mới chính thức ra mắt.

    Điều thú vị là mối quan hệ giữa ARM và Intel sẽ trở nên như thế nào? Và tương lai của thị trường chip xử lý máy tính sẽ ra sao? Liệu có một cuộc soán ngôi ngoạn mục khi ARM nhảy vào cuộc đua này hay không, hay Intel sẽ chứng tỏ rằng mình mới là kẻ thống trị thị trường chip xử lý máy tính?

    Tham khảo: androidauthority

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ