Bậc thầy xe cổ cho ra mắt chiếc đồng hồ đeo tay đúng với phong cách đàn ông mê động cơ

    Hieu.D,  

    Jonathan Ward đã là một bậc thầy về phục chế những mẫu xe SUV cổ điển trong vòng hơn 20 năm qua, nhưng có lẽ chiếc đồng hồ đeo tay đặc biệt với phong cách thiết kế của động cơ xe hơi mới chính là sản phẩm chế tác đẹp nhất mà ông từng tạo nên.

    Trong vòng hơn 20 năm, Jonathan Ward đã làm công việc khôi phục và độ những chiếc xe SUV cổ tại cửa hàng của mình tại Los Angeles, Mỹ. Tài năng với xe hơi của Ward được biết đến rộng rãi nhờ những mẫu xe được ông thiết kế và hoàn thiện tỉ mẩn xuất sắc.

    Ông đã bắt đầu công việc với những chiếc xe như Ford Broncos, Toyota Land Cruiser hay Toyota FJ từ những năm cuối thế kỷ 20. Năm 2007, ông thành lập Icon, một công ty riêng về thiết kế ô tô, khôi phục và thiết kế lại xe tải và xe jeep cũ. Các sản phẩm xe hơi do ông nâng cấp đều được chăm chút tỉ mỉ và sử dụng những vật liệu tốt nhất

     Niềm đam mê bất tận với những chiếc xe cổ đã đưa ông đến với thành công và thành lập công ty Icon

    Niềm đam mê bất tận với những chiếc xe cổ đã đưa ông đến với thành công và thành lập công ty Icon

    Khách hàng vì vậy phải đợi tới 2 năm để chiếc xe của mình được “độ” bởi bàn tay tài hoa của Ward. Trong một năm, công ty ông chỉ chế tác đúng 35 chiếc xe. Một số khách hàng nổi tiếng của ông có thể kể đến như nhà thiết kế công nghiệp Marc Newson, J. Crew’s Mickey Drexler hay hoàng tử A Rập.

     Chiếc đồng hồ với phong cách lạ lẫm được thiết kế bởi một người đam mê xe cộ và động cơ

    Chiếc đồng hồ với phong cách lạ lẫm được thiết kế bởi một người đam mê xe cộ và động cơ

    Thế nhưng dường như, nâng cấp và chế tác xe hơi không làm thỏa mãn óc sáng tạo của Jonathan Ward. Ông cuối cùng đã quyết định thiết kế một sản phẩm đồng hồ đeo tay cho riêng mình. Chiếc đồng hồ mang tên Duesey, lấy cảm hứng từ biểu tượng ô tô từ những năm 1930 Duesenberg SJ.

     Jonathan Ward đã mất tới hơn 3 năm học hỏi, tìm tòi và nghiên cứu để tạo nên chiếc đồng hồ Duesel đúng theo phong cách mà ông hằng theo đuổi

    Jonathan Ward đã mất tới hơn 3 năm học hỏi, tìm tòi và nghiên cứu để tạo nên chiếc đồng hồ Duesel đúng theo phong cách mà ông hằng theo đuổi

    Để chế tác nên chiếc đồng hồ này, ông đã tham khảo từ bộ sưu tập hơn 100 chiếc đồng hồ của mình, đặc biệt trong đó có những chiếc của Omega, Patek Philippes và mang trong mình những hệ thống cơ khí rất hiếm từ thế kỷ trước. Ward thậm chí đã đến Thụy Sĩ trong vòng 3 năm để tham gia học hỏi làm đồng hồ từ những chuyên gia giỏi nhất.

     Chiếc đồng hồ được lấy cảm hứng từ động cơ chiếc xe cổ Duesenberg từ những năm 1920 của thế kỷ trước

    Chiếc đồng hồ được lấy cảm hứng từ động cơ chiếc xe cổ Duesenberg từ những năm 1920 của thế kỷ trước

    Đồng hồ Duesey có size mặt 42mm, vỏ làm bằng titan với dây đeo làm từ da cá sấu, bề mặt làm từ pha lê được đánh bóng. Điều đặc biệt là mặt hiển thị của đồng hồ Duesey có hai phần khoét trên và dưới bề mặt. Phần nhỏ phía trên hiển thị giờ, còn phần rãnh dài phía dưới hiển thị phút. Thiết kế này khiến ai ngắm nhìn chiếc đồng hồ cũng liên tưởng ngay đến những chiếc xe hơi hay động cơ công nghiệp.

    Thiết kế chữ trên đồng hồ cũng không kém phần độc đáo, ngoài mặt trước ra, đồng hồ Duesey đều sử dụng phông chữ Art Deco mang hơi hướng cổ điển và sang trọng. Phía sau là máy đồng hồ lộ rõ, cùng với hình con thằn lằn, logo mà Jonathan Ward cũng sử dụng trên các sản phẩm xe hơi của mình.

     Bề mặt của đồng hồ khiến chúng ta liên tưởng tới một động cơ công nghiệp

    Bề mặt của đồng hồ khiến chúng ta liên tưởng tới một động cơ công nghiệp

    Vỏ máy đồng hồ được chế tác giống với đầu của động cơ xe SJ Duesenberg và làm từ titan T5, vật liệu thường được tìm thấy trên máy bay siêu thanh. Ngoài ra, tất cả các bộ phận khác đều có nguồn gốc từ Thụy Sĩ, bao gồm module máy đồng hồ cực hiếm Dubois-Depraz Automatic 14400.

    Sau khi ra mắt tại New York, ông chia sẻ: “Tôi muốn làm ra một sản phẩm nào đó giống chính xác với cái cách mà tôi đã làm với xe cộ. Phải mất rất nhiều năm để hoàn thiện, bởi quan trọng đây là sản phẩm của chính tôi tạo nên”.

     Các bộ phận của đồng hồ đều có nguồn gốc từ Thụy Sĩ, phía sau có logo thằn lằn, giống với logo mà Jonathan Ward sử dụng cho công ty Icon của mình

    Các bộ phận của đồng hồ đều có nguồn gốc từ Thụy Sĩ, phía sau có logo thằn lằn, giống với logo mà Jonathan Ward sử dụng cho công ty Icon của mình

    Cho đến nay, 20 chiếc đồng hồ Duesey đã được bán ra, trong đó 15 chiếc là do chính những khách hàng nâng cấp ô tô của Jonathan Ward mua. 50 chiếc đồng hồ với số lượng có hạn sẽ được sản xuất và bày bán vào đầu năm 2018. Hiện tại, Duesey có giả khoảng 11.500 USD, tương đương 261 triệu VND.

     Thiết kế độc đáo, tinh giản và sang trọng chính là điểm nhấn của chiếc đồng hồ Duesey

    Thiết kế độc đáo, tinh giản và sang trọng chính là điểm nhấn của chiếc đồng hồ Duesey

    Với những tín đồ yêu cái đẹp, sự hoài cổ kết hợp với vẻ mạnh mẽ của những động cơ xe hơi classic, thì có lẽ, chỉ ngắm nhìn chiếc đồng hồ Duesel này thôi cũng khiến người ta xiêu lòng.

    Bật mí thêm một điều, Jonathan Ward hồi nhỏ đã từng là một diễn viên nhí nổi tiếng. Ông đã từng tham gia một số bộ phim như The Twilight Zone, Steel Magnolias và đóng vai Peter Pan trên Broadway.

    Tham khảo Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ