Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết được tỷ phú Warren Buffett đã chọn những gì cho bữa ăn trưa "được đấu giá hàng triệu đô" của mình

    Hoàng Hoa, Theo Thời Đại 

    Warren Buffett là tỷ phú hàng đầu thế giới, ông chủ của tập đoàn Berkshire Hathaway và sở hữu khối tài sản trị giá 83 tỷ đô la. Thế nhưng khi tìm hiểu bữa ăn trưa của “ông trùm kinh tế” này, không ít người phải bất ngờ.

    Là nhà đầu tư bạc tỷ và giám đốc điều hành của tập đoàn hàng đầu thế giới Berkshire Hathaway, Warren Buffett tự hào về khối tài sản trị giá 83 tỷ đô la. Với khối tài sản kếch xù này, Buffett có thể thưởng thức những món ăn sang trọng, tuy nhiên bữa ăn của ông lại khá giản dị.

    Trong 18 năm liên tiếp, tỷ phú Buffett đã bán đấu giá cơ hội ăn trưa với ông tại nhà hàng bít tết Smith & Wollensky ở thành phố New York. Cuộc đấu giá đã gây quỹ từ thiện hàng triệu đồng, và năm ngoái, người chiến thắng đấu giá đã bỏ ra số tiền gần 2,7 triệu đô la để có được cơ hội dùng cơm trưa với “nhà tiên tri xứ Omaha”.

    Thực đơn tại nhà hàng ở Manhattan chỉ bao gồm những món ăn đơn giản như thịt bê nướng ướp lá chanh, cỏ xạ hương và mứt cam với giá 54 đô la, đuôi tôm hùm nước lạnh và sườn nướng Cajun với giá 59 đô la cùng các loại cốc tai 16 đô la như Pendennis Club, Wallbanger Revisited và Salty Dog.

    Khẩu vị của tỷ phú này cũng rất đơn giản.

    Một người chiến thắng cuộc đấu giá năm 2007 cho biết tỷ phú Buffett đã gọi “một bít tết tái cỡ trung với bánh khoai tây chiên và một Coca-Cola cherry” cho bữa trưa của mình. Ông cũng mời nhân viên phục vụ dùng một chút món tráng miệng và giải thích rằng làm như vậy ông sẽ có được “một chút gì đó của mọi người.”

    Người đại diện của nhà hàng Smith & Wollensky từng xác nhận, đây thực sự là bữa ăn yêu thích của tỷ phú Buffett, đặc biệt ông hay gọi món bít tết bò thăn với giá 49 đô la và bánh khoai tây chiên với giá 15 đô la.

    Đồ uống tỷ phú này thường dùng là Coca-Cola cherry.

    Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway từ lâu đã bày tỏ “tình yêu” của mình với các loại nước ngọt, thậm chí ông còn chia sẻ với tạp chí Fortune vào năm 2015 rằng ông là “fan trung thành của Coca-Cola.” Nhà đầu tư lẫy lừng này tuyên bố ông thường uống ít nhất 5 lon mỗi ngày - 3 lon vào buổi sáng và trưa, 2 lon còn lại cho buổi tối. Tập đoàn Berkshire Hathaway của Buffett chiếm cổ phần lớn trong công ty Coca-Cola.

    Trang CNNMoney đưa tin, vào tháng 4 năm ngoái, chân dung của tỷ phú Buffett thậm chí còn xuất hiện trên vỏ lon Coca-Cola Cherry ở Trung Quốc. Công ty Coca-Cola này đã sử dụng hình ảnh của ông nhằm mục đích quảng bá sản phẩm rộng rãi hơn. Buffett cho biết ông cho phép họ sử dụng miễn phí hình ảnh của mình. Tỷ phú này còn được biết đến là rất “nghiền” đồ ăn tại cửa hàng McDonald vào mỗi buổi sáng.

    Trong tài liệu phim HBO “Becoming Warren Buffett” (Trở thành Warren Buffett), Buffett đã giải thích rằng mặc dù là một tỷ phú nhưng ông không bao giờ chi tiêu quá 3,17 đô la cho bữa sáng. Ông cũng tiết lộ thêm là vào mỗi buổi sáng, trên đường đến văn phòng, ông thường dừng lại trước cửa hàng McDonald để mua bữa sáng như xúc xích, trứng và pho mát hay thịt xông khói, trứng và bánh quy phô mai.

    Ông từng chia sẻ với giám đốc Peter Kunhardt rằng: “Những lúc cảm thấy mọi thứ không được suôn sẻ, tôi có thể mua hai cái xúc xích nhỏ với giá 2,61 đô la cùng một lon Coca-Cola và thưởng thức chúng".

     Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết được tỷ phú Warren Buffett đã chọn những gì cho bữa ăn trưa được đấu giá hàng triệu đô của mình - Ảnh 1.

    Buffett không phải là người thành công duy nhất có sở thích ăn những món ăn không lành mạnh này.

    Giống với Buffett, các nhà tỷ phú và người sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates cũng là một “fan trung thành” của McDonald. Theo giám đốc điều hành Joe Cerrell của quỹ tài trợ “Bill and Melinda Gates Foundation”, tỷ phú Gates thường dùng burger phô mai và Diet Coke.

    Giám đốc Cerrell cũng đã chia sẻ với trang The Telegraph vào năm 2016: “Nếu bạn có cơ hội ăn trưa với ông Bill Gates thì món ăn bạn thấy sẽ là burger. Sau đó, bao bì của McDonald sẽ nhanh chóng bị ‘phi tang’. Tôi nghĩ phu nhân Melinda sẽ không để chồng mình sử dụng những đồ ăn này đâu".

    Theo cuốn sách “Let Trump Be Trump” (Hãy để Trump là Trump) của Corey Lewandowski và David Bossie, trong suốt chiến dịch tranh cử, Tổng thống Donald Trump cũng thường xuyên đặt bữa tối ở cửa hàng McDonald bao gồm “hai bánh mì kẹp, hai burger phi lê cá với phô mai và sốt tar-tar, một socola mạch nha”.

    Trong khi đó, lãnh tụ thiểu số của Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thường chọn những món ăn ngọt hơn một chút. Năm 2014, bà thừa nhận với nhà hàng Food & Wine rằng vào mỗi bữa ăn sáng, bà thường dùng kem lạnh thay cho một tách cà phê.

    Bà Pelosi cũng chia sẻ với Food & Wine: “Tôi thường ăn kem socola cho bữa sáng. Tôi không thấy nó có gì khác với việc dùng một tách cà phê".

    “Tôi thích hương vị của socola. Double Rainbow còn được gọi là socola Ultra; bạn không thể tưởng tượng được rằng nó ngon như thế nào. Còn cả Three Twins nữa, tôi thích loại socola ngọt ấy".

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ