Bằng chứng mới về sự sống trên sao hỏa

    Green,  

    Có hay không sự sống trên sao Hỏa vẫn còn là một câu hỏi lớn với các nhà khoa học

    Có hay không sự sống trên sao Hỏa vẫn còn là một câu hỏi lớn với các nhà khoa học. Có rất nhiều giả thuyết được đặt ra nhưng để chắc chắn rằng đã từng xuất hiện sự sống ở nơi đây, chúng ta vẫn cần nhiều bằng chứng hơn nữa. Mới đây, Giáo sư Steven Benner tại Viện khoa học và công nghệ Westheimer tại Frolida đã công bố một bằng chứng mới về sự sống trên hành tinh màu đỏ này : hàng tỉ năm về trước, sao Hỏa đã từng là một nơi có điều kiện để hình thành các tế bào đầu tiên tốt hơn so với Trái Đất. Điều này càng củng cố vững chắc giả thuyết rằng sự sống thực chất bắt nguồn từ sao Hỏa và đã đến Trái Đất qua những thiên thạch va chạm vào nó.

    Bằng chứng mới về sự sống trên sao hỏa
     

    Sự sống ở Trái Đất

    Các mẫu hóa thạch cho chúng ta biết rằng những tế bào sự sống đầu tiên xuất hiện trên hành tinh chúng ta là vào khoảng 3,5 tỉ năm trước, nhưng chúng ta có rất ít thông tin hay nghiên cứu chính thức nào về nguồn gốc của sự sống.

    Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng, trong quá trình Trái Đất từ từ hạ nhiệt, các hợp chất hữu cơ đơn giản (đơn phân ) từ từ hình thành và kết hợp thành các hợp chất phức tạp hơn. Sau đó những dòng hải lưu biển đã đưa những phân tử này tới gần nhau và hình thành những tế bào đầu tiên. Và có những bằng chứng cho thấy các tế bào đầu tiên nhân bản sử dụng RNA chứ không phải là DNA, sau đó mới chuyển sang phương thức sao chép DNA và xảy ra chủ yếu trong khoảng thời gian sau của thời kì tiến hóa.

    Những mâu thuẫn

    Theo Benner, nếu giả thuyết về RNA là đúng thì câu chuyện  không có gì phải bàn cãi.

    Các nhà khoa học tin rằng khi sự sống xuất hiện trên Trái Đất, hành tinh của chúng ta hoàn toàn ngập trong nước và lượng oxy rất thấp. Thế nhưng theo Benner, sự sống không thể hình thành từ những điều kiện như thế bởi borat và molybdat, hai chất xúc tác quan trọng về sự hình thành của RNA, sẽ cực kì hiếm. Khi các phân tử hữu cơ đơn giản hòa tan trong nước, nếu được cung cấp một nguồn năng lượng mà không có mặt borat và molybdat thì kết quả sẽ tạo ra một thứ có cấu trúc như nhựa đường chứ không thể nào là RNA được. Khoáng chất borat giúp các phân tử hữu cơ đơn giản tạo thành vòng cacbohidrat và sau đó, molypden sắp xếp các vòng cacbohidrat ấy thành khối riboxom, là nguyên liệu quan trọng để tạo nên RNA. Cả 2 khoáng chất này cực kỳ hiếm trong những thời điểm ban đầu của Trái Đất nhưng rất phổ biến trên sao Hỏa.

    Sự sống trên sao Hỏa

    Trong số 120 mảnh đá sao Hỏa mà các nhà khoa học thu thập được, một số đã cung cấp những bằng chứng xác thực ủng hộ cho thuyết sự sống của Benner.

    “Phân tích một thiên thạch sao Hỏa gần đây đã cho thấy có borat trên sao Hỏa. Và chúng tôi cũng tin rằng những dạng molypden cũng có trên sao Hỏa.Thêm vào đó, những nghiên cứu gần đây cho thấy những điều kiện thích hợp để hình thành nên sự sống vẫn có thể bắt nguồn từ sao Hỏa.”,Benner cho biết.

    Bằng chứng mới về sự sống trên sao hỏa
     

    Có vẻ như giả thuyết những tế bào sống đầu tiên đã được “vận chuyển” từ sao Hỏa đến Trái Đất thông qua thiên thạch đã không còn viển vông nữa. “ Chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian vào việc “ bảo vệ hành tinh “ để sao Hỏa không bị ô nhiễm bởi những loại vi khuẩn từ Trái Đất, nhưng có vẻ rất nhiều vi khuẩn vẫn có thể sống sót qua những chuyến đi đến nơi đây, đặc biệt là bên trong phi thuyền”. Benner cho biết.

    Những bằng chứng này của Giáo sư Benner đã củng cố vững chắc về giả thuyết sự sống bắt nguồn từ sao Hỏa. Nó cũng cho chúng ta hi vọng về khả năng xuất hiện sự sống trên hành tinh đỏ này và  những hiểu biết thêm về nguồn gốc của tế bào đầu tiên hình thành trên Trái Đất.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ