Bằng sáng chế cho thấy Nikola Tesla đã phát minh ra drone từ năm 1898

    Nguyễn Hải,  

    Một thời gian dài sau khi Nikola Tesla qua đời, người ta vẫn không ngừng thán phục tầm nhìn của ông về công nghệ hiện đại.

    Nikola Tesla, nhà phát minh, tên ông cũng là tên của một công ty sản xuất xe điện, và là người được yêu mến trên Internet, bởi tầm nhìn vĩ đại trong bộ óc của mình. Nhưng giữa những điều tốt đẹp mà người ta lưu truyền về ông, có một điều ít người biết đến: một bằng sáng chế để tạo ra một robot giết người. Và không chỉ là một robot giết người đơn thuần, ông cho rằng con robot này chết chóc đến nỗi nó có thể chấm dứt mọi cuộc chiến tranh.

     Bằng sáng chế của Tesla mô tả phương pháp điều khiển không dây một loại vũ khí tương tự như ngư lôi điều khiển từ xa hiện nay.

    Bằng sáng chế của Tesla mô tả phương pháp điều khiển không dây một loại vũ khí tương tự như ngư lôi điều khiển từ xa hiện nay.

    Bằng sáng chế này được phát hiện bởi kỹ thuật viên Matthew Schroyer:

    Bằng sáng chế này có tên gọi “Phương pháp và thiết bị của cơ chế điều khiển các phương tiện và các con tàu di chuyển,” được cấp vào ngày 8 tháng Mười Một, 1898. Để thiết bị như vậy hoạt động, nó cần được điều khiển không dây, và Tesla đã hình dùng rằng việc điều khiển sẽ được thực hiện bởi sóng điện tử. Dưới đây là những gì ông mô tả trong bằng sáng chế của mình:

    Theo nghĩa rộng, phát minh của tôi khác với tất cả các hệ thống thông thường, vốn cung cấp cơ chế điều khiển cho một vật thể di chuyển và quản lý việc di chuyển của nó, ở chỗ tôi không cần đến các sợi dây, sợi cáp trung gian, hay hình thức khác của kết nối cơ học hoặc điện tử với vật thể, nhằm tiết kiệm không gian bị chiếm dụng bởi việc kết nối này.

    Tuy nhiên, việc điều khiển sẽ mang lại kết quả tương tự và khả thi hơn, bằng cách tạo ra các sóng, các xung hoặc bức xạ, được thu nhận khi truyền qua đất, nước và bầu khí quyển bởi các thiết bị thích hợp trên các vật thể đang di chuyển, và gây ra các hành động như mong muốn, miễn là vật thể đó vẫn còn nằm trong khu vực hoạt động hoặc phạm vi hiệu quả của những dòng điện, các sóng, các xung điện hoặc bức xạ như vậy.”

    Sóng radio, dù lúc đó chưa có tên cụ thể, đã được khám phá ra từ thế kỷ thứ 19, và sẽ vẫn tiếp tục định hình toàn bộ thế giới của các cỗ máy không người lái. Tesla đã đúng về việc sẽ sử dụng phương pháp đó để điều khiển robot của mình, cho dù ông đã nhận định sai về tiềm năng phá hoại của nó.

     Kettering Bug, loại ngư lôi bay được lập trình trước.

    Kettering Bug, loại ngư lôi bay được lập trình trước.

    Thiết bị bay không người lái đầu tiên được làm để phục vụ chiến tranh, hay ít nhất là một trong những bậc thủy tổ của các loại vũ khí này, là Kettering Bug. Thay vì được điều khiển từ xa, nó được “lập trình” trước để bay một quãng đường nhất định (một dấu hiệu cho thấy nó cũng là thủy tổ của tên lửa lập trình hiện đại). Được làm để phục vụ cho Thế chiến thứ nhất, loại ngư lôi bay này được hoàn thiện quá muộn để có thể tham chiến. Dù sao trong quá trình thử nghiệm, nó cũng không cho thấy độ ổn định cần thiết khi hoạt động.

    Phải mất đến một thế kỷ sau, những cỗ máy điều khiển từ xa được vũ trang mới trở nên hoàn thiện trong đời thực. Và trong khi người ta vẫn đang nói về cách những thiết bị không người lái này thay đổi cục diện của chiến tranh, một công nghệ lâu đời hơn, có sức phá hủy khủng khiếp hơn mới thực sự đe dọa và ngăn cản các siêu cường thế giới không gây chiến với nhau: đó là quả bom nguyên tử của Oppenheimer, không phải bằng sáng chế của Tesla.

    Tham khảo Sciencealert

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ