Báo Hà Lan cáo buộc Samsung đánh cắp công nghệ phần mềm của công ty ASML

    tvd,  

    Một trang tin Hà Lan vừa mới đây đã cáo buộc Samsung là kẻ đánh cắp công nghệ phần mềm của ASML từ năm 2015, trước đó các báo cáo cho rằng Trung Quốc đứng phía sau vụ này.

    Một trang tin Hà Lan vừa mới đây đã cáo buộc Samsung là kẻ đánh cắp công nghệ phần mềm của ASML từ năm 2015, trước đó các báo cáo cho rằng Trung Quốc đứng phía sau vụ này. ASML là nhà sản xuất các dây chuyền chế tạo chip lớn nhất thế giới, có trụ sở chính tại Hà Lan.

    Theo BusinessKorea, dẫn nguồn tin của LetsGoDigital, CEO Peter Wennink của ASML đã trả lời phỏng vấn trên truyền hình tại Hà Lan rằng: “Khách hàng Hàn Quốc lớn nhất của chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho hoạt động gián điệp thương mại này”.

    Báo Hà Lan cáo buộc Samsung đánh cắp công nghệ phần mềm của công ty ASML - Ảnh 1.

    Vị CEO này được hỏi lại rằng có phải ông ám chỉ Samsung hay không? Nhưng ông Wennink chỉ lặp lại đó là “khách hàng Hàn Quốc lớn nhất của chúng tôi”. LetsGoDigital cho biết mặc dù CEO của ASML không nói rõ tên, nhưng đã ám chỉ đến Samsung. Đây là kết quả sau khi ASML thuê một công ty thứ 3 để điều tra vụ đánh cắp này.

    Kết quả điều tra cho biết, một vài nhân viên của ASML đã đánh cắp công nghệ phần mềm tại cơ sở nghiên cứu ở Thung lũng Silicon, sau đó bán cho một khách hàng của ASML tại Hàn Quốc. Báo cáo cũng cho biết Samsung không còn ký hợp đồng với ASML liên quan đến công nghệ phần mềm này, sau khi vụ trộm xảy ra.

    Samsung Electronics là khách hàng lớn nhất của ASML. Năm ngoái, Samsung đã đặt mua các thiết bị quang khắc cực tím để sản xuất chip 7nm, với giá thành lên đến 529 triệu USD cho mỗi thiết bị.

    Phía Samsung vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào trước cáo buộc này.

    Tham khảo: businesskorea

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ