Báo uy tín của Mỹ đăng tải bài viết cực kỳ "hư cấu": Google mua lại Apple với giá 9 tỷ USD do Steve Jobs di chúc lại

    Z-Lion,  

    Trang tin Dow Jones đã khiến vô số người dùng Internet hoang mang với thông tin Google mua lại Apple với giá 9 tỷ USD.

    Vào thứ Ba (10/10) vừa qua, trang tin trực tuyến Dow Jones đã thu hút sự chú ý của rất nhiều độc giả bằng một câu chuyện sặc mùi bịa đặt: Google đã mua lại Apple. Họ thậm chí còn cho rằng Steve Jobs - nhà sáng lập Apple, đã thống nhất mức giá "khổng lồ" 9 tỷ USD với Google trong di chúc của mình.

     Thông tin Google mua lại Apple với giá 9 tỷ USD khiến không ít người phải giật mình.

    Thông tin Google mua lại Apple với giá 9 tỷ USD khiến không ít người phải giật mình.

    Dow Jones ngay lập tức đã thanh minh rằng điều này là do “lỗi kỹ thuật” gây ra và nhanh chóng gỡ bỏ thông tin đó. Họ cho biết: “Xin vui lòng bỏ qua các bài báo trên Dow Jones trong khoảng thời gian từ 9:34 đến 9:36 sáng ngày hôm qua”.

    Không có gì là lạ khi các trang tin tức trực tuyến viết những tin không có thực nhằm mục đích thử nghiệm nội bộ, đó là đặc thù công việc của họ. Dow Jones cũng không phải ngoại lệ, thế nhưng khi ai đó vô tình xuất bản nhầm những thông tin như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ khó lường.

     Các trang thông tin trực tuyến thường có những bài viết không đúng sự thật nhằm thử nghiệm nội bộ.

    Các trang thông tin trực tuyến thường có những bài viết không đúng sự thật nhằm thử nghiệm nội bộ.

    Nếu suy xét thật kỹ, câu chuyện Google mua lại Apple cũng ẩn chứa những thông tin quá vô lý, và độc giả có thể dễ dàng tự mình kết luận đó chỉ là tin bịa đặt mà thôi. Thứ nhất, cái giá 9 tỷ USD là quá thấp, chỉ tương đương hơn 1% giá trị thị trường 800 tỷ USD của Apple. Thứ hai, bài viết cũng nhắc đến Larry Page với tư cách là Giám đốc của Google. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ông Page đã không còn nắm giữ chức vụ này kể từ khi công ty mẹ của Google là Alphabet được thành lập vào năm 2015.

    Ngoài ra, Dow Jones còn cho biết: “Thương vụ này đã chính thức có hiệu lực khi di chúc của Steve Jobs được công bố tại Cupertino, California”. Tuy nhiên, Apple là một công ty đại chúng có quy mô vô cùng lớn. Chắc chắn Steve Jobs sẽ không thể sử dụng di chúc của mình để quyết định một thương vụ “khủng” như vậy.

     Không có chuyện Steve Jobs dễ dàng bán tâm huyết của mình một cách hời hợt như vậy.

    Không có chuyện Steve Jobs dễ dàng bán tâm huyết của mình một cách hời hợt như vậy.

    Cuối cùng, Dow Jones kết luận chắc nịch rằng: “Chắc chắn các nhân viên của Google sẽ vô cùng phấn khích khi được chuyển đến làm việc tại trụ sở lộng lẫy của Apple”.

    Theo Arstechnica

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày