Bây giờ Apple còn muốn giấu "tai thỏ" iPhone XS xấu xí đi như thế này chứ có khoe ra nữa đâu?

    RYANKOG, Theo Trí Thức Trẻ 

    Phải chăng Apple đã chán tai thỏ?

    Nếu muốn mua một chiếc iPhone mới mà Apple vừa giới thiệu, có thể bạn cần biết rằng những thiết bị này vẫn còn tai thỏ. Dù thích hay không thì bạn vẫn phải chấp nhận vì đây là xu hướng thiết kế được Apple chọn lựa. Với màn hình tai thỏ, phía trên sẽ có cạnh khuyết để chứa hệ thống FaceID. Apple chính là người đã làm cho kiểu màn hình tai thỏ trở nên phổ biến, nhưng dường như lại đang muốn giấu nó đi trên các chiếc iPhone mới.

    Như một phép màu, khi nhìn qua bộ đôi iPhone XS và XS Max thông qua ảnh quảng cáo trên website của Apple, bạn dường như chẳng thấy phần tai thỏ chướng mắt đâu nữa cả dù chúng vẫn còn đó. Hãy nhìn ảnh so sánh XS/XS Max và XR bên dưới mà xem, đây là ảnh từ chính website của Apple.

    Bây giờ Apple còn muốn giấu tai thỏ iPhone XS xấu xí đi như thế này chứ có khoe ra nữa đâu? - Ảnh 1.

    Nếu không phải người quan tâm đến công nghệ, chắc chắn bạn sẽ không biết rằng cả hai mẫu XS và XS Max cũng có tai thỏ qua ảnh trên.

    Năm ngoái khi giới thiệu iPhone X, tai thỏ chính là điểm nhấn mà Apple muốn mọi người chú ý, họ dùng mọi hình nền nhiều màu sắc để làm nổi bật tai thỏ nhất có thể, nhưng năm nay với hai phiên bản cao cấp iPhone XS và XS Max thì lại khác, Apple đã khéo léo dùng hình nền hiển thị một phần bong bóng trên nền đen với iPhone XS và XS Max và dùng phần nền đen để che đi tai thỏ (vâng, đó chính là bong bóng xà phòng, không phải hành tinh đâu nhé).

    Bây giờ Apple còn muốn giấu tai thỏ iPhone XS xấu xí đi như thế này chứ có khoe ra nữa đâu? - Ảnh 2.

    Nếu trên iPhone XS/XS Max, Apple dùng hình nền để che tai thỏ...

    Bây giờ Apple còn muốn giấu tai thỏ iPhone XS xấu xí đi như thế này chứ có khoe ra nữa đâu? - Ảnh 3.

    ...thì trên iPhone X lại làm nổi bật tai thỏ với hình nền sặc sỡ

    Có thể bạn nghĩ rằng Apple là thế là để làm nổi bật chất lượng hình ảnh trên màn hình OLED, nhất là màu đen hoàn hảo giúp có cảm giác như màn hình tràn ra cả khung máy, tuy nhiên iPhone X cũng dùng màn hình OLED nhưng Apple lại dùng ảnh nền rất sặc sỡ để khoe tai thỏ.

    Như vậy, phải chăng điều này chỉ là trùng hợp hay Apple đã dần chán chính màn hình tai thỏ mà mình từng rất tự hào và phải dùng “ma thuật" hình nền để che nó lại? Mà Apple có bao giờ “vô tình" làm việc gì đâu cơ chứ.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ