Bên trong chiếc tàu siêu tốc Hyperloop sẽ trông như thế nào?

    TVD,  

    Hãy thử tưởng tượng bạn phải ngồi trong một chiếc tàu hình con thoi kín mít và bị bắn đi với vận tốc hơn 1.000 km/h, đó sẽ là trải nghiệm vô cùng đáng sợ với Hyperloop.

    Phương tiện vận tải của tương lai Hyperloop đã không chỉ còn là ý tưởng viển vông trên giấy, các thử nghiệm mới đây đã chứng minh rằng Hyperloop hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Mặc dù vẫn còn rất nhiều hạn chế hiện nay, như việc thiết kế những đường ống chân không dài hàng trăm cây số, hay giới hạn sức chịu đựng của con người.

    Hyperloop sẽ có khả năng chạy với tốc độ cả nghìn km/h trong những đường ống có áp suất cực thấp. Các đường ống này sẽ phải được làm rất kín để dễ dàng kiểm soát được áp suất bên trong, giúp làm giảm lực cản và khiến cho con tàu đạt được vận tốc cao nhất.

    Chính vì vậy mà câu hỏi của nhiều người đó là trải nghiệm khi ngồi bên trong những chiếc tàu Hyperloop này sẽ như thế nào? Liệu rằng việc ngồi trong một chiếc tàu kín mít, không có tầm nhìn ra không gian bên ngoài và chạy với tốc độ 1000 km/h có khiến chúng ta hoảng sợ?

    Hyperloop Transportation Technologies (HTT) đã mô tả cho chúng ta thấy bên trong một chiếc tàu Hyperloop sẽ trông như thế nào và những gì hành khách sẽ được trải nghiệm trong chuyến đi. Những gì mà chúng ta thấy không giống như nỗi lo sợ ban đầu, với nhiều công nghệ tiên tiến thì việc ngồi trong một chiếc tàu Hyperloop cũng khá thoải mái và thú vị.

    Trong khi Hyperloop không có cửa sổ và nếu như có cửa sổ thì chúng ta cũng không thể ngắm cảnh với vận tốc 1000 km/h, thì những ô cửa sổ trên tàu Hyperloop sẽ được tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh.

    Nó là những chiếc cửa sổ ảo, nhưng sẽ hiển thị hình ảnh của những cảnh thiên nhiên hoặc đường phố với tốc độ mà chúng ta có thể quan sát được. Trải nghiệm này sẽ giống như bạn ngồi trên một chiếc tàu hỏa và ngắm cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ.

    Bên trong tàu siêu tốc Hyperloop sẽ trông như thế nào?

    Bên cạnh đó, những chiếc cửa sổ ảo này cũng có thể hiển thị những thông tin thực tế mà hành khách có thể quan tâm. Như tốc độ của tàu, vị trí hiện tại và khoảng thời gian còn lại để đến đích.

    HTT cho biết họ đang hợp tác với công ty thực tế ảo Re'Flekt của Đức để phát triển công nghệ này cho những chiếc tàu Hyperloop trong tương lai. Họ cũng sẽ cho phép hành khách tùy chỉnh những gì hiển thị trên cửa sổ thông qua kết nối với smartphone của mình.

    Đây là một công nghệ rất cần thiết để giảm nỗi lo sợ của hành khách khi đi trên những chuyến tàu Hyperloop. Nó sẽ đem lại cảm giác tự nhiên và thoải mái, giống như việc đi trên một chiếc tàu cao tốc bình thường. Thay vì cảm giác hoảng sợ khi phải ngồi bên trong một chiếc tàu hình con thoi kín mít và lao đi với vận tốc 1000 km/h.

    Tham khảo: bgr

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ