BGR: Hai màn hình là xu hướng thiết kế smartphone tồi tệ nhất năm 2019

    Chíp,  

    Zach Epstein là một cây viết kỳ cựu trong ngành công nghiệp smartphone và mới đây ông đã có một bài viết phê phán thiết kế hai màn hình của một số hãng smartphone.

    *Lược dịch quan điểm cá nhân của cây viết Zach Epstein trên trang BGR.

    Trong năm 2018, xu hướng thiết kế smartphone nổi bật nhất của các hãng sản xuất điện thoại Android khá đơn giản: sao chép Apple. Gần như mọi hãng smartphone trên trái đất này đều sử dụng thiết kế iPhone X của Apple. Thật đáng xấu hổ.

    Trên tất cả, việc chuyển sang thiết kế smartphone toàn màn hình trở thành ưu tiên hàng đầu trong cả năm nay và màn hình tai thỏ của iPhone X là cách tốt nhất để cải thiện tỷ lệ màn hình so với thân máy.

    Apple không phải là công ty đầu tiên sử dụng thiết kế tạo phần khuyết trong màn hình (hay còn được gọi là tai thỏ hoặc giọt nước) smartphone của mình nhưng thiết kế của Apple là thứ mà các hãng smartphone Android chọn để sao chép. Tuy nhiên, từ cuối năm 2018, các hãng Android cũng đã bắt đầu đưa ra những thiết kế của riêng mình. Chúng ta đã thấy nhiều giải pháp khác nhau nhằm tăng kích thước màn hình và giảm kích thước viền, mặc dù hầu hết chúng đều khá khủng khiếp. 

    Ví dụ hoàn hảo nhất chính là Oppo Find X với camera selfie trượt lên trượt xuống bằng một cơ chế cơ học nằm phía sau màn hình. Cơ chế trượt rất dễ bị hỏng và Find X không thể dùng case bảo vệ.

    Rất may là các thiết kế khuyết màn hình đẹp hơn sẽ thịnh hành vào năm 2019, chẳng hạn như  Infinity-O trên Galaxy S10 với thiết kế đục lỗ màn hình để đặt camera trước. Bên cạnh đó, vẫn sẽ có một số xu hướng thiết kế tồi tệ tồn tại trong năm 2019 và một trong những thiết kế tồi tệ như thế đã được tung ra thị trường.

    Vivo NEX Dual Display

    Bạn sẽ không khó nhận ra thiết bị trong video phía trên là Vivo NEX Dual Display, một smartphone mới được hãng Vivo của Trung Quốc trình làng. Thoạt nhìn từ phía trước, chiếc smartphone mới nhất và cao cấp nhất của Vivo giống như mọi chiếc flagship Android gần đây. Nó có các viền cực mỏng và phần cạnh dưới (cằm) cũng không quá dày. Trông nó rất tuyệt nhưng để ý kỹ bạn sẽ thấy thiếu thứ gì đó. Camera selfie ở đâu nhỉ?

    Đôi mắt bạn không đánh lừa bạn đâu, Vivo NEX Dual Display không hề có camera selfie. Thay vào đó, máy chỉ có ba camera ở phía sau. Vậy làm thế nào để người dùng chụp ảnh selfie? Đừng lo, có một màn hình phụ 5.5 inch phía sau cho bạn chụp ảnh selfie.

    Màn hình phụ của Vivo NEX Dual Display có thể làm tất cả mọi thứ giống như màn hình chính nhưng nhỏ hơn và có độ phân giải thấp hơn. Người dùng có cần màn hình phụ này hay không trong khi họ đã có màn hình lớn 6.4 inch đẹp đẽ ở phía trước? Câu trả lời là không. Lý do duy nhất cho sự tồn tại của màn hình thứ hai đó chính là để người dùng có thể dùng camera sau chụp ảnh selfie. 

    Nói cách khác, Vivo trang bị thêm một màn hình phía sau và làm tăng chi phí của chiếc smartphone chỉ vì họ không tìm ra cách đưa camera vào mặt trước của máy mà vẫn đạt con số tỷ lệ màn hình so với thân máy mà họ mong muốn.

    Đáng buồn thay, đây không phải là smartphone duy nhất trang bị màn hình thứ hai để phục vụ khả năng chụp ảnh selfie trong năm 2019, trước nó đã có Nubia X và dự kiến sẽ còn nhiều thiết bị như thế nữa xuất hiện trong tương lai gần. Hy vọng rằng màn hình Infinity-O của Samsung được phổ biến rộng rãi sớm hơn để loại bỏ kiểu thiết kế hai màn hình kỳ quái này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ