Bí kíp sinh tồn từ phim Hollywood thường được thần thánh hóa, học theo có ngày mất mạng như chơi

    Long.J - WeBuy,  

    "Phim là phim" (nhất là phim Hollywood) và chúng vẫn còn cách đời thực một đoạn khá xa đấy.

    Từ hàng chục năm trước, những nhân vật cực giỏi sinh tồn từ phim Hollywood đã khiến hàng triệu người mê đắm.

    Hoặc là xinh đẹp, hoặc 6 múi, những Lara Croft, Indiana Jones hay Rambo... Đều vận dụng mọi thứ để vượt qua hoàn cảnh, chiến thắng kẻ thù một cách thần kỳ. Tuy nhiên, những mẹo sinh tồn từ phim Hollywood như thế nào trong đời thực?

    Trú ẩn trong hang động, hãy cứ đốt lửa sáng bừng bừng đã

    Bí kíp sinh tồn từ phim Hollywood thường được thần thánh hóa, học theo có ngày mất mạng như chơi - Ảnh 1.

    Bất kể bối cảnh phim, nhân vật chính kiểu gì cũng dăm ba lần tìm được cái hang để trú ẩn khỏi kẻ thù đang săn lùng ráo riết. Và thế là, cặp đôi nam nữ chính sẽ có một đống lửa ấm áp, ôm nhau đi ngủ...

    Tuy nhiên, theo các nhà địa chất thì ngoài đời thực không nên làm vậy. Đốt lửa trong hang động nhỏ dễ khiến người bên trong ngộ độc carbon, ngoài ra nhiệt độ cao có nguy cơ khiến trần hang giãn nở và sụp xuống. Tóm lại, chỉ nên đốt lửa ở nơi thông thoáng mới đảm bảo an toàn.

    Lạc ngoài hoang đảo, túm được tôm cua cá gì cũng được, ăn tạm qua bữa đợi người đến cứu

    Bí kíp sinh tồn từ phim Hollywood thường được thần thánh hóa, học theo có ngày mất mạng như chơi - Ảnh 2.

    Phần lớn những bộ phim lấy chủ đề lạc ngoài hoang đảo đều có chi tiết này: Nhân vật chính túm bừa tôm cua cá gì đó và ngấu nghiến ăn sống.

    Điều này không hẳn là sai lầm, nhưng tiềm tàng rủi ro nguy hiểm đến tính mạng.

    Khác với hải sản ta có thể mua trong siêu thị, đồ biển tươi sống ngoài tự nhiên chứa nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng gây ngộ độc, tiêu chảy.

    Và sự thật, bị "Tào Tháo đuổi" giữa đảo hoang sẽ khiến bạn thăng nhanh hơn nhiều so với việc chịu đói 1 - 2 ngày. Nếu có bắt được tôm cá thật, cũng nên nướng hoặc nấu chín rồi hãy ăn để giảm thiểu rủi ro.

    Bị bắn, bị chém... Cứ băng bó thật chặt là OK

    Bí kíp sinh tồn từ phim Hollywood thường được thần thánh hóa, học theo có ngày mất mạng như chơi - Ảnh 3.

    Cảnh xé băng, xé áo roẹt roẹt để cuốn vội cho ông nào đó bị thương chảy máu là cảnh hết sức quen thuộc trong phim hành động Hollywood.

    Như thế đã ổn chưa? Sự thật, khi băng quá chặt đồng nghĩa với việc bộ phận đó không thể lưu thông máu. Sau một thời gian sẽ có nguy cơ bị hoại tử, phải cắt bỏ mới giữ được mạng sống. Đôi khi, băng quá chặt còn khiến ta trụy tim vì áp lực máu bị dồn nén từ bộ phận khác.

    Chỉ nên băng thật chặt trong những tình huống chảy máu xối xả, thi thoảng vẫn phải nới ra để vùng bị thương được nuôi dưỡng.

    Cứ đun sôi nước là uống được

    Bí kíp sinh tồn từ phim Hollywood thường được thần thánh hóa, học theo có ngày mất mạng như chơi - Ảnh 4.

    Nên đun sôi nước trước khi uống là đúng, nhưng không phải nước nào đun sôi cũng uống được!

    Nhiệt độ sôi của nước có thể giết chết khá nhiều vi khuẩn gây hại cho đường ruột nhưng chưa chắc loại bỏ được các thành phần hóa học nguy hiểm.

    Câu trả lời là phải tìm cách lọc nước, càng nhiều lần càng tốt mới tạm gọi là an toàn.

    Bị lạc cứ men theo dòng chảy của sông, suối, kiểu gì cũng tìm thấy người

    Bí kíp sinh tồn từ phim Hollywood thường được thần thánh hóa, học theo có ngày mất mạng như chơi - Ảnh 5.

    Chẳng phải mỗi phim Hollywood, bí quyết nói trên được nhắc đến khá nhiều.

    Sự thật là con người thường sống gần các con sống. Tuy nhiên, tùy vào địa hình và khoảng cách, khéo đi bộ cả tuần cũng chưa chắc gặp được ai.

    Tóm lại, nếu không xác định được phương hướng cũng như không tin tự về kiến thức địa lý - hãy ở yên tại địa điểm xảy ra sự cố vì đó là nơi đầu tiên đội cứu hộ tìm đến.

    Bị lạc giữa sa mạc, thi thoảng uống vài ba giọt nước cho tiết kiệm

    Bí kíp sinh tồn từ phim Hollywood thường được thần thánh hóa, học theo có ngày mất mạng như chơi - Ảnh 6.

    Tiết kiệm nước khi bị lạc là đúng, nhưng uống quá ít nước giữa thời tiết khắc nghiệt của sa mạc sẽ khiến bạn thăng nhanh hơn là cái chắc.

    Đừng cố chấp và phớt lờ tiếng gọi của cơ thể, nếu thấy khát hãy tìm bóng râm và bổ sung nước. Cứ cắm cúi đi giữa sa mạc sẽ khiến bạn say nắng, sốc nhiệt và ngất xỉu bất cứ lúc nào. Điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, không được hoảng loạn.

    Theo B.S

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ