Biển thủ công quỹ 5 triệu USD, nạp game di động 1 triệu, thanh niên Mỹ đối mặt với án tù 20 năm

    Neo,  

    Tất nhiên, anh chàng này đã bị kiện và có nguy cơ cao phải ngồi tù vì hành vi này.

    Theo hồ sơ tòa án khu vực Eastern District thuộc California, Mỹ, một người đàn ông có tên Kevin Lee Co đã nhận các tội danh như lừa đảo và rửa tiền trước tòa. Co làm việc cho công ty có tên Holt Califorina từ năm 2008 tới 2015 và trong thời gian này hắn đã bòn rút của công ty 5 triệu USD. Co dành một phần năm số tiền thó được nạp vào trò chơi Game of War: Fire Age.

    Co cũng đã dùng số tiền biển thủ được để mua vé xem cả mùa các trận bóng rổ của hai đội Sacramento Kings và San Francisco 49'ers. Thậm chí hắn còn dùng số tiền phi pháp này để phẫu thuật thẩm mỹ và mua những chiếc xe hơi sang trọng.

    Co đang đối mặt với án phạt lên tới 20 năm tù giam.

    Video quảng cáo Game of War: Fire Age với sự tham gia của người mẫu Kate Upton

    Game of War: Fire Age là một tựa game miễn phí nhưng bán các vật phẩm trong game. Dẫu chỉ là một game di động nhưng số tiền mà mỗi người chơi này bỏ ra trong game có thể khiến bạn giật mình. Trung bình, mỗi người chơi Game of War: Fire Age nạp vào game tới 550 USD.

    Mỗi ngày, tựa game này mang về cho nhà phát triển Machine Zone tới 1 triệu USD doanh thu. Chính nhờ doanh thu cao ngất ngưởng mà Game of War: Fire Age có thể thuê người mẫu nổi tiếng như Kate Upton quảng cáo cho họ.

    Theo Phone Arena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày