Bill Gates: Thương vụ mua lại Linkedln thực sự là một món hời

    May,  

    Kết hợp với mạng xã hội việc làm LinkedIn sẽ giúp Microsoft tạo được lợi thế cạnh tranh trực diện với gã khổng lồ Facebook.

    Thời báo phố Wall tỏ ra rất lạc quan về thương vụ khổng lồ trị giá 26 tỷ USD giữa Microsoft và LinkedIn. Giờ đây, câu nói của Bill Gates đã giúp củng cố thêm niềm tin này.

    "Tôi nghĩ rằng đây là một giao dịch tuyệt vời" - Bill Gates nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên Erik Schatzker từ tạp chí Bloomberg. Ông cho biết thêm: "LinkedIn mang lại rất nhiều thứ cho chúng tôi".

    Theo như Bill Gates nói thì nhờ vậy mà Microsoft sẽ kết hợp được năng lực chuyên môn của mình với mạng xã hội nổi tiếng LinkedIn để trở thành kẻ mạnh nhất trong lĩnh vực nhân sự.

    Ông cho biết Microsoft đã là chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm và quản lý các đối tượng còn LinkedIn lại có trong tay hồ sơ nhân sự của cả thế giới. Chính vì thế, Microsoft có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu của LinkedIn quảng bá các sản phẩm của mình và tạo được thế cạnh tranh trực diện với Facebook.

    "Tôi chắc rằng khi 2 công ty hợp lại thì sẽ tạo được giá trị lớn hơn so với đứng riêng rẽ" - Bill Gates cho biết.

    Sau khi rời bỏ ghế Chủ tịch điều hành của Microsoft vào năm 2014, Bill Gates vẫn tiếp tục tham gia vào việc hoạch định các chiến lược cho Microsoft với vai trò như một cố vấn. Được biết, Bill Gates chính là người đã phản đối thương vụ mua lại Slack - đối thủ của Skype trong lĩnh vực chat video và VoIP và thương vụ mua lại LinkedIn lần này thành công là nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của Bill Gates.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ