BlackBerry bị chính "người nhà" hắt hủi

    MT,  

    Nhà mạng lớn nhất của Canada - quê nhà BlackBerry - mới đây vừa công bố không bán điện thoại Z30 mới nhất của "Dâu đen".

    Không lâu sau khi công bố sắp bán mình cho Tập đoàn tài chính Fairfax Financial, BlackBerry mới đây lại tiếp tục phải nhận tin xấu. Rogers, nhà mạng lớn nhất tại quê nhà Canada của "Dâu đen", vừa công bố sẽ không giúp đỡ BlackBerry phân phối chiếc smartphone lớn nhất của hãng là Z30.

    Robert Bruce, Chủ tịch của Rogers cho biết Z30 là một sản phẩm "tốt" tuy nhiên ông nói rằng máy thuộc phân khúc "cao cấp" và sẽ chỉ dành cho một bộ phận "nhỏ" người dùng. Ông biện minh cho quyết định loại bỏ Z30 ra khỏi danh sách phân phối rằng nhà mạng "cần quyết định xem đâu là mẫu điện thoại mà khách hàng của mình quan tâm nhiều nhất".

    BlackBerry Z30 chính thức ra mắt: Điện thoại màn hình lớn đầu tiên cho tín đồ BlackBerry

    Z30 là chiếc smartphone cao cấp nhất hiện nay của BlackBerry. Đây cũng là smartphone màn hình lớn nhất của BlackBerry với kích thước 5 inch. Z30 được cho là kẻ kế nhiệm cho Z10 vốn không thành công trước đó. Trong báo cáo tài chinh, BlackBerry cũng cho biết họ sẽ rút bớt nguồn lực vào thị trường phổ thông để tập trung vào khách hàng doanh nghiệp. Trong đó, Z30 là một trong 2 smartphone cao cấp mà BlackBerry sẽ phát triển cho người dùng. Tuy nhiên, quyết định của Rogers như một gáo nước lạnh trút xuống đầu nhà sản xuất điện thoại Canada này.

    Điều đáng tiếc hơn nữa đó là BlackBerry và Rogers trước đây đã từng có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. BlackBerry sử dụng mạng của Rogers để phát triển các sản phẩm của mình. Mối quan hệ tốt đẹp đó thậm chí vẫn còn đang tiếp diễn tới đầu năm nay khi Rogers chủ trì cho lễ ra mắt các thiết bị chạy BlackBerry 10 ở Canada hồi tháng Hai.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày