Bỏ hơn chục triệu mua Pixel 2 làm gì trong khi bạn có thể trải nghiệm launcher của nó hoàn toàn miễn phí

    Tuấn Hưng,  

    Mà bạn có muốn cũng sắm một chiếc cũng khó vì chúng đã cháy hàng ngay sau 1 tiếng kể từ khi mở đặt trước rồi.

    Bạn đang bứt rứt khi không có một chiếc Pixel 2 hoặc Pixel 2 XL trong tay vì phải tới thứ 5 này, ngày 19/10 nó mới chính thức được lên kệ? Cắt ngay cơn nghiện này với chỉ 30 giây và một chiếc smartphone Android, chỉ nhờ có vậy mà bạn sẽ sở hữu launcher mặc định của bộ đôi flagship nhà Google thôi mà.

    Ứng dụng này, bạn có thể tải nó xuống lại đây, chính là launcher của hai chiếc điện thoại đầu bảng, cao cấp nhất của gã khổng lồ công nghệ xứ Mountain View. Thay đổi lớn nhất chính là thanh Google Search đã được chuyển xuống vị trí phía dưới màn hình, kèm theo Glance widget mới toanh. Còn đâu, về cơ bản, vẫn chỉ là launcher dành cho 2 máy Pixel đời đầu mà thôi. Nhưng méo mó có hơn không mà, và dẫu là “dùng tạm” nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn khá nhiều giao diện mà bạn đang dùng đấy.

    Yêu cầu duy nhất của ứng dụng này đó là máy của bạn phải chạy hệ điều hành Android 5.0 trở lên – điều này đồng nghĩa với việc mọi thiết bị sản xuất từ năm 2014 trở đi là đều có thể cài nó rồi. Đặc biệt hơn nữa là dung lượng của nó chỉ vỏn vẹn 2,5MB. Một điểm cần lưu ý, đó là bạn cần phải cài đặt nó với tư cách là ứng dụng hệ thống để khi bạn trượt sang trái sẽ xuất hiện Google Feed, nếu không nó sẽ không đưuọc cấp quyền để thực hiện tính năng này đâu đấy.

    Còn nếu bạn muốn dùng “hàng thật” luôn và ngay, thì hãy bay ngay đến một trong những cửa hàng bán lẻ của Google tại New York hay Los Angeles, hoặc đơn giản là sang mỹ ký hợp đồng với nhà mạng Verizon và tậu cho mình một chiếc Pixel 2 thôi. Ngoài 2 mẫu máy này ra thì các cửa hàng trên còn có những phụ kiện mà Google đã ra mắt trong sự kiện vừa qua như loa thông minh Home Mini, Home Max hay tai nghe không dây Pixel Buds nữa.

    Mặc dù Pixel 2 chỉ do một mình nhà mạng Verizon cung cấp, thế nhưng bạn không nhất thiết phải dùng sim của Verizon nếu muốn sắm cho mình một chiếc. Google cũng bán bản không khóa mạng - đây là một phần của dự án Project Fi nhằm phổ biến hóa eSIM và mạng di động ảo của mình, nên xách tay về Việt Nam vẫn dùng được hoàn toàn bình thường nhé.

    Theo BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ