Bức ảnh của tuần: Trung Quốc đang xây bản sao tàu Titanic, du khách sẽ được trải nghiệm mọi thứ như thật trừ thảm họa ở phút chót

    Lưu An,  

    Dự kiến khi con tàu hoàn thành, khách thăm quan sẽ phải trả 435$ cho một đêm trên tàu ở phòng phổ thông. Mức giá này khá cao bởi du khách sẽ được trải nghiệm hoàn toàn mọi thứ giống như trên con tàu Titanic năm 1912, ngoại trừ thảm họa ở phút cuối cùng.

    Thảm họa Titanic đã trôi qua hơn một thế kỷ nhưng mỗi lần nhớ về nó, hàng triệu người trên thế giới vẫn không khỏi bàng hoàng. Và chẳng bao lâu nữa, bản sao với kích thước đầy đủ đầu tiên của con tàu Titanic dưới lòng đại dương sẽ được hoàn thiện và cho phép du khách hồi tưởng lại chuyến đi của con tàu xấu số ngay trước thảm họa.

    Mô hình công viên giải trí Unsinkable Titanic (Tạm dịch: Titanic không bao giờ đắm chìm) có chiều dài gần 883 feet và rộng 93 feet, nằm bên bờ sông Qijiang thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Con tàu này sẽ bao gồm một phòng khiêu vũ, boong đài quan sát và cabin hạng nhất, tất cả đều được trang bị chính xác nhưng thông tin trong lịch sử. Nhà bếp sẽ phục vụ cho các hành khách châu Âu có vẻ thưởng thức.

    Bên cạnh đó, con tàu này cũng sẽ mô phỏng lại những trải nghiệm ở trên tàu khi rơi vào tình huống gặp tảng băng trôi để gợi nhớ cho tất cả mọi người rằng Titanic không phải chỉ có niềm vui.

     Bức ảnh chụp toàn cảnh bản sao tàu Titanic đang trong giai đoạn xây dựng.

    Bức ảnh chụp toàn cảnh bản sao tàu Titanic đang trong giai đoạn xây dựng.

    Dự án con tàu trị giá 160 triệu USD này là trung tâm của khu nghỉ dưỡng Romandisea. Nơi này cũng xây một nhà thờ tổ chức đám cưới theo phong cách Venetian, cùng bầu trời trong nhà và bãi biển nhân tạo lớn nhất thế giới.

    Chủ tịch Tập đoàn năng lượng Qixing - Su Shaojun cho biết, công ty này đã phải mất hàng năm để thu mua các mảnh vỡ cho mô hình tàu Titanic, đồng thời thuê nhà thiết kế nổi tiếng Hollywood Curtis Schnell để sao chép chính xác mô hình này. Dự án được khởi công vào tháng 12 năm ngoái.

    Những nỗ lực để xây dựng một bản sao hoàn hảo cho tàu Titanic trước đây đã được chứng minh là "thảm khốc" như chính hành trình của nó. Vào năm 1998, Sarel Gous – doanh nhân người Nam Phi thông báo kế hoạch xây dựng con tàu Titanic II, nhưng cuối cùng đã loại bỏ ý tưởng này.

    5 năm trước, doanh nhân người Australia Clive Palmer cũng tuyên bố sẽ xây dựng mô hình tàu Titanic II đầy đủ, sau đó dự án tiếp tục bị đình trệ.

     Đã có rất nhiều doanh nhân thông báo xây dựng bản sao tàu Titanic nhưng đều chưa thể thực hiện.

    Đã có rất nhiều doanh nhân thông báo xây dựng bản sao tàu Titanic nhưng đều chưa thể thực hiện.

    Tuy nhiên, những hình ảnh mới nhất do nhiếp ảnh gia Zhang Zhi chụp từ trên không cho thấy, Unsinkable Titanic đang dần hoàn thiện, với hơn 1.000 công nhân đóng thân tàu đang làm việc tại xưởng đóng tàu Vũ Xương, thuộc Vũ Hán.

    Dự kiến khi con tàu hoàn thành, khách thăm quan sẽ phải trả 435$ cho một đêm trên tàu ở phòng phổ thông. Mức giá này khá cao bởi du khách sẽ được trải nghiệm hoàn toàn mọi thứ giống như trên con tàu Titanic năm 1912, ngoại trừ thảm họa ở phút cuối cùng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày