Điều gì đã tạo nên các carry hero trong DotA?

    PV, tobi 

    Hiện nay, chiến thuật Dota đang rất được ưa chuộng là sử dụng các carrier hero để giải quyết trận đấu. Đã bao giờ các bạn tự hỏi mình xem carrier hero có điểm gì khác thường mà được mọi người tin cậy đến vậy không?

    Như mọi người đã biết, DotA là 1 game chiến thuật đang rất được ưa chuộng hiện nay. DotA cuốn hút người chơi bởi tính đa dạng của nó: sự linh hoạt trong chiến thuật, phong phú trong việc sử dụng các item và có rất nhiều hero để chọn lựa. DotA có rất nhiều hero nên để dễ dàng trong khi chơi, các hero thường được chia thành các nhóm khác nhau: ganker – các hero đảm nhận nhiệm vụ đi gank các hero đối phương, supporter – các hero hỗ trợ trong team, thường làm các nhiệm vụ như cắm ward, mua gà …, initiator – các hero lao lên mở đẩu trận đấu cho team, carrier (người chơi thường gọi là siêu nhân) – các hero này có sức mạnh rất ghê gớm khi lên được các item chính, thậm chí là 1 "cân" 3, 4 hoặc 5.
     
     
    Nói chung, có rất nhiều carry hero khác nhau nhưng đặc điểm chung của các hero này là có thể đảo ngược tình thế nếu có đủ item. Trên thực tế, có rất nhiều người thích chơi carry hero bởi nhiệm vụ của họ chỉ phải farm và sau khi có đủ item, họ mới bắt đầu đi "đánh nhau" và tự thích thú với sức mạnh của chính mình. Nói chung, có rất nhiều carry hero khác nhau nhưng đặc điểm chung của các hero này là có thể kết thúc đối phương trong nháy mắt. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tại sao các carry lại có được sức mạnh như vậy.
     
    I. Các điều kiện cần:
     
    - Có damage rất lớn: Các carrier dạng này thường có các skill để cộng damage, nhân damage hoặc có tốc độ đánh cao. Điển hình cho loại carrier này là Traxex, Phantom Assassin và còn rất nhiều nữa (Yurnero, Morphling, Sniper,…). Với lượng dam cực lớn này, rất dễ hiểu khi các hero này có thể giết các hero yếu máu trong vòng 2-3 s.
     
    Traxex - một carry hero hiện rất được ưa chuộng trong DotA hiện nay.
     
    - Có skill đánh lan: Các carrier này không có chỉ số damage cao như các hero ở trên nhưng lại có thể gây damage trong 1 khoảng cách rộng. Điển hình cho loại carrier này là Dragon Knight, Spectre, Medusa,… Các carrier này thường rất hữu dụng trong combat, ví dụ Dragon Knight có thể bắn lan sau khi hóa rồng (ultimate) hoặc spectre với skill phản damage đều có thể gây damage lên tất cả các hero đối phương cùng 1 lúc.
     
    Bạn tấn công vào Spectre cũng có thể là bạn đang tấn công cả team bạn.
     
    - Có khả năng phân bóng: Phân bóng là 1 kĩ năng thực sự hữu dụng, chính vì thế mà có 1 số hero lên manta làm item chính cho mình như Luna, Mirana,… Ở đây tôi không đề cập đến các hero phải lên manta mới có phân bóng mà là các hero đã có sẵn kĩ năng phân bóng như Naga Siren, Phantom Lancer, Soul Keeper, Chaos Knight và Spectre. Các phân thân sẽ giúp cho đối phương không biết đâu là hero thật để tấn công, bên cạnh đó, các phân thân cũng gây ra 1 lượng damage không nhỏ.
     
    Phantom lancer có thể dùng bóng để quấy nhiễu team đối phương.
     
    - Có khả năng đánh bash: Các carrier đại diện cho loại này là Troll, Void, Barathum, Slardar,… Với skill bash của mình, các hero này thường lên các đồ tăng tốc độ đánh. Nếu bị các hero này chạm được vào người, khả năng bạn bị đánh bất tỉnh cho đến chết là hoàn toàn có thể xảy ra.
     
    Traxex bất lực trước bash của Troll.
     
    - Các kĩ năng khác: Ngoài các khả năng đã kể ở trên, 1 số carrier khác rất mạnh nhờ sự kết hợp của các kĩ năng của chính mình như Anti Mage với Mana Break và Mana Void hay Destroyer với Arcane orb, Astral Imrprisonment và Sanity’s Eclipse.
     
    Ulti AoE của Destroyer.
     
    II. Các điều kiện đủ:
     
    - Có khả năng sống sót cao khi bị gank: Nhiệm vụ của các carrier là farm, vậy nên chết là điều cấm kị vì khi đó bạn sẽ bị mất cả tiền lẫn kinh nghiệm. Một số carrier có những skill có thể giúp chạy thoát khi bị gank sẽ giúp bạn không bị chết và việc lên item có sẽ không bị gián đoạn. Điển hình cho loại carrier này là Anti Mage với Blink, Morphling với Waveform và Replicate hay Phantom Assasin với Blink Strike, Phantom Lancer với Doppel walk,... Đây cũng là những carry hero được ưa chuộng trong DotA bởi chúng có thể dễ dàng thoát khỏi những đợt gank của đối thủ, đồng thời cũng dễ dàng tham gia combat. Những hero không có các skill loại này thường lên Lothar như Shadow Fiend; Troll hay Ursa,...
     
    Morphling sử dụng Waveform để chạy trốn.
     
    - Sống được lâu trong combat: Điều dễ hiểu là nếu bạn sống càng lâu trong combat, bạn càng có thêm thời gian để tấn công hero đối phương. Điển hình cho loại carrier này là Dragon Knight, Medusa, Nerubian Weaver,… Đây đều là những hero có các skill giúp chúng có thể tank được trong combat như Medusa với Mana Shield; Dragon Knight với skill Dragon Blood tăng giáp cùng với regen hp;...
     
    Hiện nay, đội hình với từ 1-2 carry hero, còn lại là các supporter đang được rất ưa chuộng, đặc biệt là các team Trung Quốc với chiến thuật 4 hero đi gank support cho hero late được free farm đang thống trị nền DotA thế giới. Việc lựa chọn carry hero phù hợp với các hero còn lại trong team là rất quan trọng, hi vọng bài viết có thể đem lại những thông tin hữu ích cho độc giả để hiểu thêm về tính năng của các carry hero này.
      

    NỔI BẬT TRANG CHỦ